Doanh số smartphone giảm lần đầu tiên

Thảo luận trong 'JMP: Tin Tức, Đánh Giá' bắt đầu bởi Animaniax, 4 Tháng mười một 2013.

  1. Animaniax Thành viên

    Doanh số thị trường smartphone ở Nhật có đợt giảm đầu tiên trong 5 năm

    Viện Nghiên Cứu MM vừa công bố: Doanh số nửa năm (tháng 4 ---> tháng 9) smartphone đạt 12.16 triệu máy.

    Con số này tuột 14.5 % so với cùng kì năm ngoái, đánh dấu đợt tuột giảm đầu tiên từ 2008 khi Viện bắt đầu theo dõi thị trường smartphone.

    Số lượng smartphone bán ra tăng vọt trong vài năm trở lại, nhưng nhu cầu có vẻ như có dấu hiệu bão hòa khi chậm hẳn lại trong vài tháng lại đây.

    Tính theo NSX, Apple vẫn chiếm ~ 36% vượt trên tất cả các thương hiệu khác (nhờ bác Masayoshi Son cõng rắn cắn gà nhà ấy). Trong khi đó, Sony chiếm 22% về nhì, Sharp 11% về ba.

    NEC chính thức đóng cửa phân khúc smartphone sau khi thị phần tuột xuống dưới 10%, Panasonic cũng nghỉ chơi khi thị phần rớt còn 1 con số:tire:

    Cả 2 tên tuổi NECPanasonic đều là lá cờ đầu, trước khi smartphone vượt lên thế thượng phong.

    Từ NHKWorld
    ruvinho thích bài này.
  2. doccocuukiem90

    doccocuukiem90 Thành viên

    Bài viết:
    343
    Được Like:
    125
    Đã đến lúc nó khựng lại rồi :v
  3. masteryuu91

    masteryuu91 Thành viên

    Bài viết:
    5
    Được Like:
    2
    Vậy là keitan có cơ may lên ngôi. Hy vọng năm sau sẽ có siêu phẩm mới
  4. _Z_

    _Z_ Thành viên

    Bài viết:
    40
    Được Like:
    7
    Theo tôi, danh số giảm có thể do các mẫu máy mới chưa đủ thiết phục để mua trong khi máy hiện tại vẫn dùng tốt các công việc cần, cong dòng keitan có đầu tư thêm thì danh số cũng vậy thôi! ,...... hóng gạch :gach:
  5. Animaniax

    Animaniax Thành viên

    Bài viết:
    772
    Được Like:
    838
    Mỗi thằng Z nói đúng ý mình:gach:

    2 thằng trên kia đừng vội tưởng bở. Vì ku Z nói hết ý rồi nên tau ko cần nói lại làm gì.

    Cơ bản là người ta xài smartphone thay cho keitai cũ vì muốn đc nắm quyền điều khiển cái máy trong túi của mình hơn, thay vì chỉ ngóng cổ chờ nhà mạng cho xài cái gì thì mới đc xài cái ấy. Trừ khi các bố thay máu mấy cái OS cũ của nhà mạng cho nó thoáng hơn, cho bà con thích xài gì thì xài đó thì còn có cơ may cho nắp gập, ko thì quên đi các đồng chí ạ. K thích cũng phải thừa nhận thôi. Hay nhanh hơn nữa là các bố chộp liền cái project Ubuntu kìa, khỏi mắc công nặn óc viết lại cái OS mới, rồi lại chặn đầu chặn đuôi thấy phát chán.
  6. quanglp

    quanglp Thành viên

    Bài viết:
    147
    Được Like:
    2
    bạn Z nói đúng quá.cứ chạy theo thị trường ra những mẫu mới trong khi mẫu cũ lại dùng rất hay và tiện sử dụng thì ai mua

    Xem Cầu Lông trên vtv5 online hay quá.