iPad Air, Lumia 2520 và Galaxy Note 10.1 (2014) đọ sức mạnh

Thảo luận trong 'Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi tuananhsn, 23 Tháng mười 2013.

  1. tuananhsn Super Moderator

    iPad Air, Lumia 2520 và Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014) được đưa lên “bàn cân”. Máy tính bảng của Apple, Nokia hay Samsung có nhiều ưu điểm hơn?
    [​IMG]


    1. Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPad Air, Lumia 2520 và Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014).

    iPad Air Nokia Lumia 2520 Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014)
    [​IMG]

    2. Ưu và khuyết điểm của ba máy tính bảng

    So với hai đối thủ từ Nokia và Samsung, iPad Air tỏ ra chiếm ưu thế về thiết kế và sức mạnh của vi xử lý. Tuy chỉ có hai nhân song trong bài kiểm tra gần đây của tạp chí Which? bằng ứng dụng Geekbench, vi xử lý A7 kiến trúc 64-bit cho hiệu năng cao hơn so với Qualcomm Snapdragon 800 với bốn nhân. Đồ họa PowerVR G6430 trên iPad Air có lẽ cũng cho mạnh mẽ hơn Adreno 330 của Nokia Lumia 2520 và Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014).

    [​IMG]
    iPad Air được thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ và dùng vi xử lý A7 mạnh mẽ.

    Khiếm khuyết của iPad Air so với hai đối thủ là không có khe gắn thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.

    Về thiết kế, iPad Air mỏng và nhẹ hơn Nokia Lumia 2520 và Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014). Nếu xét về tính thẩm mỹ thì Samsung Galaxy Note 10.1 lép vế so với hai đối thủ. Bù lại, máy tính bảng Samsung có bút stylus kèm theo, hỗ trợ đắc lực cho công việc của người dùng.

    Không những thế, màn hình Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014) sở hữu độ phân giải và mật độ điểm ảnh cao hơn hai đối thủ. Tuy vậy, màn hình Nokia Lumia 2520 lại có độ sáng cao nhất (đạt 650 nit).

    [​IMG]
    Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014) có màn hình siêu mịn và bút stylus kèm theo.

    Tuy tích hợp camera sau độ phân giải cao nhất trong ba máy tính bảng, Samsung Galaxy Note 10.1 (bản 2014) chưa chắc chụp ảnh và quay video tốt hơn iPad Air và Nokia Lumia 2520, thậm chí có thể kém hơn. iPad Air cũng là máy tính bảng duy nhất trong số này có hệ thống ổn định hình ảnh khi quay video.

    Xét về độ phong phú của ứng dụng trên các hệ điều hành, Nokia Lumia 2520 thiệt thòi nhất do chạy Windows RT 8.1.

    [​IMG]

    Nokia Lumia 2520 có kiểu dáng đẹp, màn hình siêu sáng, camera mặt sau khẩu độ lớn và sạc pin cực nhanh.

    Trong ba máy tính bảng trên, Nokia Lumia 2520 hỗ trợ sạc pin nhanh nhất. Theo Nokia, Lumia 2520 có thể sạc được 50% dung lượng pin chỉ trong khoảng 40 phút, hay 80% trong một giờ.

    Theo Một thế giới/PhoneArena
    duyminhanh and vinhphucng25 like this.
     
  2. vinhphucng25

    vinhphucng25 Thành viên

    Bài viết:
    244
    Được Like:
    35
    nói chung là Tablet thì iPad vẫn là số 1. Xài iPad rùi sẽ thấy không có máy tính bản nào vừa giải trí, vừa công việc (cơ bản) tốt như nó! :D
    Kupu Lee thích bài này.
  3. o0tobite0o

    o0tobite0o Thành viên

    Bài viết:
    431
    Được Like:
    71
    K hiểu bài viết thật. So sánh kiểu j thế nhỉ? Toàn kiểu có lẽ, có thể...
  4. net365

    net365 Thành viên

    Bài viết:
    19
    Được Like:
    1
    HƠ. Thì đã ai được trên tay 3 cái Tablet này một lúc được đâu. Toàn dùng thông tin cấu hình để Review . Muốn rõ phải để mấy trang công nghệ lớn trên tay 3 e này mới hết từ cõ lẽ, có thể được.
    hung.vutuan thích bài này.
  5. hoangminhlinh

    hoangminhlinh Thành viên

    Bài viết:
    135
    Được Like:
    34
    em sẽ chọn 2520, đang ủng hộ cho window và nokia :x
  6. ngonhaidang727

    ngonhaidang727 Thành viên

    Bài viết:
    7
    Được Like:
    1
    ipad thì no1 rồi... thấy muốn cạnh tranh cũng chỉ samsung thôi... nhưng ss thì xài mà người khác nhìn vào nó sao sao ấy... kiểu là ko thể nào bằng ipad được...!
    ý kiến cá nhân thôi!:waaaht:
    duyminhanh thích bài này.
  7. iJohn FF

    iJohn FF Thành viên

    Bài viết:
    10
    Được Like:
    2
    Giống như việc bạn vô quán ăn, ai cũng ăn cơm, xem cơm là bình thường, còn bạn kêu phở, nên người ta sẽ nhìn bạn như thế.

    Samsung kết được dòng Note của nó, còn Tab mình nghĩ không lại Apple đâu
  8. quanglp

    quanglp Thành viên

    Bài viết:
    147
    Được Like:
    2
    duyminhanh thích bài này.
  9. duyminhanh

    duyminhanh Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    2
    cấu hình hai máy mạnh giống nhau, nhưng mình vẫn thích Galaxy Note 10.1 chạy hệ điều hành đucợ cài nhiều ứng dụng hơn
  10. vietfones

    vietfones Thành viên

    Bài viết:
    13
    Được Like:
    2
    Mình vẫn thích dùng đồ apple hơn,máy chạy mượt tuy cấu hình không cao nhưng cầm chắc tay,mỏng nhẹ,pin tốt