Softbank Mobile giới thiệu máy 30-09

Thảo luận trong 'JMP: Tin Tức, Đánh Giá' bắt đầu bởi Animaniax, 20 Tháng chín 2013.

  1. Animaniax Thành viên

    [​IMG]
    Tau chả biết có thèng lào thèm để ý tới thằng bợ Táo này nữa hay ko. Thôi thì cứ quăng lên cho vui vậy.​
    Như trên: Softbank sẽ tổ chức giới thiệu dàn máy mới vào 30-09 tới đây. Như thường lệ của Soft, tâm điểm giới thiệu sẽ là hàng thối hoắc iPhone 5s & 5c. Ngoài ra sẽ có thêm 1 vài mẫu từ những NSX trong nước như Sharp, Fujitsu hay Kyocera. Ai thích có thể đón xem, vì hàng softbank thì chỉ có giá trị tham khảo trước máy Docomo và/hoặc KDDI sẽ ra sao.​
    Buổi giới thiệu bắt đầu lúc 3h chiều, giờ Tokyo, tức khoảng 1h giờ SG (Saigon chậm ~ 2 tiếng so với Tokyo). Hạ hồi phân rã:look_down:

    Edit: Cái này mới quan trọng: Theo đúng thông lệ, nếu Softbank giới thiệu ngày 30 thì Docomo và KDDI sẽ giới thiệu trước và/hoặc sau đó ~ 1 tuần lễ, tức khoảng 23-09 ---> 12-10.
  2. lathanh

    lathanh Thành viên

    Bài viết:
    227
    Được Like:
    121
    Docomo bây giờ cũng chuẩn bị bợ táo rùi:D Ông A mô sao ghét táo thế, hay là táo nó giết chết mấy em anime của ông?:gach:
  3. Animaniax

    Animaniax Thành viên

    Bài viết:
    772
    Được Like:
    838
    Lầm. Docomo xác nhận sẽ cố định doanh số bán ra của iPhone là 30%, thị phần còn lại dành chủ yếu cho smartphone, nhất là 3 mống Sony, Sharp & Fujitsu. Thế nên 3 hãng đó mới im hơi lặng tiếng.

    Tôi ghét từ mấy tay già khằng rửng mỡ suốt ngày khoe mẽ iPhone, qua tới lũ cuồng Táo cả đời chạy long nhong, cứ thấy mặt là táo muôn năm táo vô đối, qua tới chuyện Táo bợ Tàu ---> cuối cùng thành ghét Táo thậm tệ. Chả liên quan gì đến anime, vì 2 bên khác nhau mà.
    nonamekiller thích bài này.
  4. nonamekiller

    nonamekiller Thành viên

    Bài viết:
    189
    Được Like:
    27
    ghét kểu ruột dỏm, bị một trái táo hại mất oan uổng số tiền...tớ sài máy cái fujitsu hay sharp rớt ầm, táo rớt cái hư mẹ, ruột 70% hàng dỏm chỉ mỗi cái có tài quảng cáo. nói thật. 3g,- 4 thì hàng khá tốt từ 4s trở đi ruột toàn dỏm, tớ luôn ủng hộ docomo (made in japan). TẨY CHAY TÀU KHỰA, NO MADE IN CHINA. thằng táo thúi nó vì siêu lợi nhuận mà gia công tàu khựa. không dám mở nhà máy. nhưng sản xuất tại japan hay usa tớ sẽ suy nghĩ lại :gach: . luôn cả hồng kong là người tàu khựa mà còn ghét tàu khựa. :byebye: