Thứ 1 : Thường xuyên mặc đồ rời Không nên mặc quần áo rời vì thực tế, khi làm vậy, bụng của trẻ rất hay bị lạnh. Rốn của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lẽ đây là bộ phận cần được giữ ấm và có sự chăm sóc đặc biệt. Chính vì thế, các bà mẹ không nên vì sự thuận tiện mà cho trẻ sơ sinh mặc quần áo rời. Tốt nhất là hãy quấn tã cho trẻ thật kín hoặc mặc quần liền áo để trẻ không bị lạnh bụng. Thứ 2: Mặc quần áo trẻ em quá chật Ở trẻ sơ sinh, trang phục ở phần bụng và ngực cần phải được nới lỏng để trẻ dễ thở hơn. Nếu quần áo quá chật, phổi của trẻ sẽ gặp vấn đề về hô hấp. Hơn nữa, những trang phục này cũng khiến trẻ khó cử động. Tốt nhất, các mẹ hãy cho con mặc những bộ quần áo đủ để giữ ấm nhưng phải hơi rộng một chút để trẻ có thể dễ thở và thoải mái cử động. Thứ 3: Cho trẻ mặc trang phục có sợi dệt hóa học Do trang phục có sơi dệt hóa học thì lại hoàn toàn không tốt vì nó thấm mồ hôi kém khiến cơ thể bé bị nổi rôm và dễ mắc các bệnh về da. Chính vì vây, khi lựa chọn sản phẩm sợi bông dệt cho con, các mẹ nên chú ý lựa loại sản phẩm dệt may có thể hấp thu độ ẩm, thoáng khí, mềm và không gây dị ứng. Thứ 4: Quần áo có màu sắc quá sặc sỡ Không nên mặc quần áo sặc sỡ vì sau lớp vải đầy màu sắc đó là hiểm họa khôn lường cho bé vì thuốc nhuộm vải có thể sẽ khiến trẻ bị kích ứng da, viêm da và nhiều vấn đề khác. Sẽ càng nguy hiểm hơn vì sức đề kháng của trẻ sơ sinh cực kì yếu. Vì vậy nên các mẹ hãy cho bé mặc đồ liền, thoáng mát là được, đừng vì sự tiện lợi mà khiến bé bị lạnh bụng. Mặc vừa đủ, thoáng mát cho bé là bé có thể thoải mái ngủ ngon giấc rồi