Apple bắt tay với IBM : Hơn cả sự hợp tác

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 20 Tháng mười 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Hai nhà phân tích của hãng Jafferies là Bjikar và Marl Lipacis cho rằng cuộc hợp tác giữa Apple, một công ty chuyên về sản xuất các thiết bị di động thông minh và IBM, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp dành cho doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là thỏa thuận tài chính mà còn mang tính chiến lược. Cả hai cũng cho rằng đây sẽ là thương vụ lớn nhất của ngành công nghệ trong năm nay.

    Theo đó, trong thời gian tới, IBM sẽ phát triển hơn 100 ứng dụng dành riêng cho iPad và iPhone nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và các ngành quan trọng khác. Ngược lại, Apple sẽ phải sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây của IBM, như dịch vụ quản lý, bảo mật và phân tích.

    Theo tính toán của hãng Jafferies, Apple sẽ có cơ hội gia tăng thêm ít nhất là 42 triệu khách hàng mới. Hàng chục tỉ đô-la Mỹ sẽ được đổ vào doanh số của iPhone và iPad trong năm tới. Đây là một hợp đồng không thể tốt hơn cho Apple trong thời điểm hiện tại nhất là trong bối cảnh công ty đang rất muốn tấn công vào mảng doanh nghiệp.

    [​IMG]

    Tại buối báo cáo tài chính Quý 3 của công ty vừa qua, Giám đốc Điều hành Apple Tim Cook cho biết 99% doanh nghiệp trong nhóm Fortune 500 đều sử dụng iPad. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% trong số đó là ứng dụng thiết bị này vào việc điều hành doanh nghiệp

    “Việc hợp tác sẽ đem lại lợi ích cho thị trường, cho doanh nghiệp. Nhưng quan trọng hơn đó là tư duy di động hóa. Cho đến nay không có nhiều ứng dụng cho doanh nghiệp từ PC hay laptop được chuyển vào cho iPad và điều này đã làm doanh nghiệp không khai thác được hoàn toàn tính tiện lợi của việc di động.”, Ông Tim Cook cho biết.

    Không chỉ Apple hưởng lợi, IBM cũng có được phần thưởng xứng đáng từ thương vụ này. Theo trang web businessinsider.com, giá trị của cổ phiếu của IBM đang rơi mạnh kể từ khi công ty công bố lợi nhuận không mấy sáng sủa của Quý 3. Theo đó, doanh thu IBM giảm đều mỗi năm 4%, còn 22,4 tỉ đô-la Mỹ. IBM cũng thừa nhận hãng sẽ không đạt được mục tiêu lợi nhuận cho năm tài chính 2015. Chính vì thế việc hợp tác với Apple được kỳ vọng là liều thuốc kích thích doanh thu cho IBM.

    Rõ ràng, đây là thương vụ mà cả Apple và IBM bên cũng có lợi và mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, Bajikar và Lipacis cảnh báo rằng mọi chuyện chỉ thực sự tốt đẹp khi và chỉ khi cả hai tận dụng được sức mạnh từ các mối quan hệ trong kinh doanh của IBM.

    Tổng hợp​
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2014
  2. huster

    huster Thành viên

    Bài viết:
    49
    Được Like:
    3
    Không biết bác Tim đang tính toán gì nhỉ ??? Định đưa OS X vào thay thế Window trên các thiết bị công nghiệp chăng.