Apple Watch truyền nhạc qua tai nghe Bluetooth không cần iPhone

Thảo luận trong 'Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi 1thanhthuygsm1, 14 Tháng chín 2014.

  1. 1thanhthuygsm1 Thành viên

    [​IMG]
    Hiện tại thì Apple Watch chưa có một chip xử lý cuộc gọi, tin nhắn chuyên biệt để có thể hoạt động độc lập với điện thoại của bạn (iPhone) như Samsung Gear S, nhưng bù lại Apple Watch vẫn có thể phát nhạc và truyền đến tai nghe bluetooth để bạn thư giãn những khi tập thể dục thể thao mà không cần phải kè kè điện thoại bên người.
    Trong chương trình phỏng vấn với Charlie Rose của kênh PBS, CEO Tim Cook của Apple đã đề cập đến vấn đề này như sau:
    Apple Watch đòi hỏi phải kết nối với một iPhone (các đời 5, 5C, 5S và 6), bởi vì cả hai được thiết kế để làm việc với nhau. Tuy vậy, nếu bạn đến giờ tập chạy bộ, và bạn không muốn mang theo điện thoại bên người, hãy yên tâm vì âm nhạc luôn ở bên bạn ngay trong chiếc đồng hồ. Với một tai nghe bluetooth, bạn có thể vừa chạy bộ vừa nghe những bản nhạc yêu thích hết sức dễ dàng, không vướng bận. Để làm được điều này, bên trong Apple Watch có tích hợp bộ nhớ trong 8GB để bạn có thể lưu trữ các bản nhạc hay hình ảnh chẳng hạn.
    Ngoài ra, tính năng theo dõi sức khỏe mà Apple đem đến trên Apple Watch cũng sẽ giúp chiếc túi quần short tập thể dục bớt nặng hơn.
    Hiện tại thì thời lượng pin của Apple Watch vẫn còn là dấu hỏi lớn, tuy nhiều dự đoán cho rằng có thể dùng trong 1 ngày. Chúng ta hy vọng từ giờ đến năm 2015, thời điểm Apple Watch được bán ra thị trường, Apple sẽ làm việc nhiều hơn để tối ưu hóa thiết bị này về nhiều mặt, bao gồm cả pin.