Bán trụ sở chính, Nokia vẫn quyết xây nhà máy tại VN

Thảo luận trong 'SYMBIAN: TIN TỨC - GIỚI THIỆU' bắt đầu bởi mayback99s, 17 Tháng mười hai 2012.

  1. mayback99s ̶D̶̶ọ̶̶n̶ ̶r̶̶á̶̶c̶

    Số tiền 170 triệu euro nhờ bán tổng hành dinh tại Phần Lan được dùng để giải quyết khó khăn tài chính của công ty. Trước đó hãng cũng tuyên bố bán thương hiệu điện thoại xa xỉ Vertu cho một nhà đầu tư khác.

    [​IMG]
    Trụ sở chính rộng 48.000 mét vuông của Nokia tại Phần Lan được bán với giá 170 triệu euro. ​


    Tại buổi lễ công bố 3 smartphone Lumia 920, 820 và 620 của Nokia ngày 17/12, ông William Hamilton-Whyte, Giám đốc điều hành Văn phòng Đại diện Nokia tại Việt Nam cho Vietnam Plus biết, hãng vẫn giữ tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) trên địa bản tỉnh Bắc Ninh.

    Theo đánh giá của các chuyên gia di động, hiện thị trường smartphone tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh và còn nhiều tiềm năng. Cuộc đua mang điện thoại thông minh đến với người dùng phổ thông cũng khá "nóng" khi xuất hiện những mẫu máy đầy đủ tính năng với giá chỉ 1,5 triệu đồng. Chính vì vậy, ông William muốn nhà máy Nokia tại Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ nhằm cho ra đời những sản phẩm đầu tiên sớm.

    Phân khúc máy phổ thông vẫn được nhiều người dùng lựa chọn, nhưng các chuyên gia dự báo sang năm 2013, 50% số điện thoại bán ra trên thị trường là smartphone.

    Nói về quyết định tổng hành dinh tại Phần Lan của Nokia, ông William Hamilton-Whyte cho rằng: "Ban giám đốc mới của công ty quyết định tập trung hóa và tái cơ cấu, tập trung nguồn lực tốt hơn để tiến sâu hơn vào thị trường nào có tiềm năng phát triển cao nhất, tận dụng nguồn vốn của mình một cách tốt nhất".

    Những năm gần đây, tình hình kinh doanh của Nokia ngày càng sa sút. Báo cáo tài chính quý III vừa rồi cho thấy, hãng điện thoại này lỗ tới 1,27 tỷ USD và doanh thu giảm tới 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá mỗi cổ phiếu của Nokia tại sàn giao dịch New York là 3,82 USD. Lần đạt đỉnh trong năm nay diễn ra hôm 24/2 khi cổ phiếu lên mức 5,87 USD, nhưng sớm đi xuống và chạm mức thấp nhất trong năm hồi tháng 7, với giá chỉ 1,63 USD.

    Nhà máy của Nokia ở Bắc Ninh vẫn ở giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà máy này có thiết kế và công nghệ giống các nhà máy của Nokia ở Ấn Độ, Trung Quốc và Phần Lan. Nokia tại Bắc Ninh nằm trong khu vực rộng 17 ha, có tổng mức đầu tư 302 triệu USD, quy mô sản lượng 180.000 sản phẩm một năm và sẽ cho ra lò những chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 2013.

    Theo vnexpress​
    hungle1905 and walkmanutd like this.
  2. nkonline

    nkonline Thành viên

    Bài viết:
    22
    Được Like:
    2
    Nokia xây nhà máy tại Bắc Ninh hiện tại chắc chỉ để bám vào mảng điện thoại giá rẻ. Cố duy trì chờ cơ hội bật lại android và iOS ^^.
    Cũng lạ, sao Nokia cứ cứng đầu ko chuyển qua nền tảng android nhỉ?
  3. dokhoasg

    dokhoasg Thành viên

    Bài viết:
    460
    Được Like:
    39
    Đúng là quá cứng đầu và bảo thủ, Nokia đã từng coi người tiêu dùng như cỏ rác khi tuyên bố chấm dứt HĐH Symbian vốn có rất nhiều người sử dụng, trong đó có mình, bây giờ có 15tr trong tay mình cũng ko mua Nokia nữa mặc dù rất thích chất lượng sản phẩm của hãng này. nếu chuyển sang Android thì lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng sẽ là Nokia thôi và có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại.
  4. nkonline

    nkonline Thành viên

    Bài viết:
    22
    Được Like:
    2
    Mình cũng nghĩ như bạn. Bây giờ có tiền thì mình cũng không chọn Nokia. iOS, hoặc Android sẽ là lựa chọn của mình.
    Cứng đầu và bảo thủ đâu phải điều tốt trong kinh doanh. "Think difference" chính nhờ thế mà Apple thành công. còn Nokia quá bảo thủ.
    Nhà máy, công nhân thì có sẵn rồi. Nghiên cứu chuyển qua Android thì sẽ có khả năng kéo lại thị trường. Nếu Nokia có đt HĐH Android thì chắc mình cũng suy nghĩ, vì hàng Nokia rất bền, quăng quật vô tư, nói chung là nồi đồng cối đá ^^
  5. hungle1905

    hungle1905 Thành viên

    Bài viết:
    312
    Được Like:
    44
    Một thời dân Việt tôn sùng Nokia. Đã quá trễ để đầu tư, mà gần như ai cũng chuyển qua Android,ios. Nokia cầm chắc thất bại,nếu vẫn cứ bảo thủ.
  6. nhanmapcuto

    nhanmapcuto Thành viên

    Bài viết:
    284
    Được Like:
    19
    Đúng vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. sondong

    sondong Thành viên

    Bài viết:
    178
    Được Like:
    22
    Thực chất ai dùng quen và đặc thù công việc thì dùng từng loại DT khác nhau.Bây giờ không phân biệt nổi nữa rồi.Chuyển về đen trắng dùng thoai
  8. capumobile

    capumobile Nick Vi Phạm

    Bài viết:
    19
    Được Like:
    0
    nói chung là tùy nhu cầu mình dùng mà lựa chọn 1 chiếc điện thoại phù hợp thôi, mỗi 1 thương hiệu có đặc thù riêng của nó.
  9. huankt205

    huankt205 Thành viên

    Bài viết:
    13
    Được Like:
    1
  10. socmobile74vong

    socmobile74vong Thành viên

    Bài viết:
    22
    Được Like:
    2
    Bắc Ninh sướng thật! bao nhiêu khu công nghiệp công nghệ cao về đấy hết! hì! :|:|:|