CEO Apple : Tôi tự hào vì là người đồng tính

Thảo luận trong 'Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi SangCongDang, 30 Tháng mười 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn- Giám đốc Điều hành Apple ông Tim Cook trong một bài tiểu luận cá nhân được đăng trên Bloomberg Businessweek vào hôm thứ Ba cho biết ông tự hào mình là người đồng tính. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tim công khai bình luận về xu hướng tình dục của mình trước báo giới.

    Ở độ tuổi 53, Tim cho biết ông rất coi trọng những giá trị riêng tư của mình tuy nhiên ông vẫn chấp nhận nói về xu hướng tình dục vì cho rằng điều này sẽ giúp được nhiều người. “ Tôi không xem mình là một nhà hoạt động xã hội, nhưng tôi nhận ra mình đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự hy sinh của người khác. Vì thế, nếu việc biết được CEO của Apple là người đồng tính có thể giúp những người đang vật lộn để biết mình là ai, hoặc đem lại sự thoải mái cho những ai đang cô đơn hay đem lại nguồn cảm hứng cho mọi người để nhấn mạnh về quyền bình đẳng thì nó đáng để đổi lấy những gì riêng tư của tôi.”, Ông Tim viết.

    Ông Tim cũng cho rằng làm người đồng tính là món quà tặng vĩ đạit nhất mà Thiên Chúa đã ban cho ông, điều này giúp ông đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Vấn đề về giới tính của Tim cũng từng được đưa ra bàn luận trong một chương trình tivi của đài CNBC gần đây. Một tham luận viên lúc đó cho biết ông nghĩ rằng Giám đốc Điều hành Apple khá cởi mở về thực tế ông là một người đồng tính.

    [​IMG]

    Ông Tim viết trong bài luận rằng rất nhiều đồng nghiệp ở Apple biết về giới tính thật của ông. Và trong quá khứ, ông vẫn thường nói rất nhiều về sự bình đẳng, thậm chí ông còn viết trên Wall Street Journal để hỗ trợ dự luật liên bang về việc chống phân biệt đối xử trong công việc dựa trên giới tính.

    Biên tập viên của Bloomberg Businessweek, Josh Tyrangiel cho biết Tim là người khơi dậy cuộc thảo luận. Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg TV, Tyrangiel cho biết Tim đã gọi cho anh ấy và họ bắt đầu cuộc nói chuyện. “ Ông ấy đã viết sẵn mọi thứ một cách sắc nét và rõ ràng. Thành thật mà nói, tôi hy vọng ông ấy luôn sẵn sàng để đối mặt với những trở ngại phía trước.”, Tyrangiel nói.

    Theo Wall Street Journal​