Chàng sinh viên ngoại đạo với giải nhất cuộc thi ứng dụng

Thảo luận trong 'Máy Tính: Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi nguyen van ngu, 9 Tháng ba 2014.

  1. nguyen van ngu Thành viên

    Tự nhận mình là người ngoại đạo, không có kiến thức về lập trình nhưng Nguyễn Khắc Phi Long lại là người giành giải nhất tháng 1 cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động 2013.


    Lên bục chia sẻ kinh nghiệm với giọng run run tại buổi hội thảo giới thiệu cuộc thi "sáng tạo ứng dụng di động 2013" (tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Hà Nội), Nguyễn Khắc Phi Long tự nhận mình cảm thấy rất tự ti và hồi hộp khi đứng trước những người học chuyên về lập trình, trong khi bản thân Long học Điện tử viễn thông.


    [​IMG]

    Nguyễn Khắc Phi Long - người đoạt giải nhất tháng 1 của cuộc thi "Sáng tạo ứng dụng di động 2013".


    Tại cuộc thi nói trên, Long đã đoạt giải nhất tháng 1 với ứng dụng mang tên "Tìm Trọ". Long cho biết, đây là ứng dụng tâm huyết nhất của mình và hiện tại, bạn đang dồn sức để hoàn thiện ứng dụng nói trên. Về cơ bản, đây là một ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tìm nhà trọ tại các tỉnh, thành phố. Người dùng chỉ việc chụp ảnh của vị trí thuê trọ, đăng lên trên ứng dụng và có thể kiếm được hoa hồng từ việc nhượng lại vị trí đó cho người khác.


    Long cho biết, bạn bắt đầu làm quen với việc lập trình từ năm thứ 3 và hiện tại đang có khoảng 10 ứng dụng trên Play Store. Những ứng dụng này không mang về cho Long nhiều tiền (chỉ 3-4 USD/ngày) nhưng nó củng cố niềm tin rằng, bạn có thể sống được bằng nghề lập trình.


    Chia sẻ về quá trình làm quen với công việc hoàn toàn trái ngành này, Long cho rằng đó là do cái "duyên". Tất cả các công việc làm thêm trước đó của Long đều có chút liên quan đến lập trình và từ đó, như có một sợi dây vô hình nào đó kéo Long đến với công việc này.


    Long từng đăng ký một khóa học lập trình Android (trị giá 3 triệu đồng) còn tất cả, bạn đều tự mày mò. Ứng dụng đầu tiên Long viết ra là một ứng dụng dành cho việc quản lý chi tiêu cá nhân, liên quan đến công việc bán hàng online. Cho đến hiện tại, Long vẫn sử dụng ứng dụng này và không có ý định đưa lên bất cứ một kho ứng dụng nào vì tính đặc thù của nó.


    Sau đó, Long từng viết một ứng dụng mang về cho bạn khoảng 30 USD/ngày. Tuy nhiên, khi chưa kịp nhận thanh toán (theo tháng) thì ứng dụng nói trên đã bị gỡ bỏ vì vi phạm một số bản quyền clip trên YouTube.


    [​IMG]

    Đại diện trường Đại học Bách Khoa hà nội phát động cuộc thi lập trình di động.


    Với Long, lập trình di động là một nghề nhiều cảm xúc: "Phải những người thực sự thích code mới làm được nghề này. Khó chịu nhất là khi tìm lỗi khi lập trình, nhiều hôm phải thức thâu đêm vẫn không ra. Tuy nhiên, khi tìm ra lỗi và khắc phục được thì mình lại có cảm giác cực kỳ sung sướng. Nó lạ lắm" - Long chia sẻ. Theo bạn, nếu một ai đó bị bắt buộc phải làm nghề này, đó sẽ là một nghề khủng khiếp nhất thế giới.


    Long cho biết, sau khi đoạt giải nhất tháng 1 tại cuộc thi "Sáng tạo ứng dụng di động", nhiều cơ hội đã đến với bạn. Hiện tại, Long tập trung chính cho việc học (năm cuối tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), hoàn thiện ứng dụng "Tìm trọ" - dự án bạn đã ấp ủ 3 - 4 năm nay. Bên cạnh đó, Long vẫn làm thêm cho một số công ty tư nhân và làm chung một dự án từ Nhật Bản. "Dự án của Nhật nhưng có cả các bạn từ Việt Nam, Campuchia tham dự. Kết thúc dự án kéo dài khoảng hơn một tháng này, mình có thể thu về 15 - 20 triệu đồng".


    "Sáng tạo di động 2013" là cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là cuộc thi sáng tạo các sản phẩm/ứng dụng di động trên nền tảng hệ điều hành Android.


    Cuộc thi này diễn ra từ tháng 11/2013 và kết thúc vào cuối tháng 4/2014 nhằm ìm ra những ứng dụng di động xuất sắc nhất tuần, tháng dựa trên tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo (60%) và lượt bình chọn của người dùng (40%).


    Ban Giám Khảo sẽ lựa chọn 26 sản phẩm/ ứng dụng có số điểm cao nhất để dự thi ở vòng chung khảo và trao 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng.


    Người dùng có thể truy cập vào đây để tìm hiểu về cách thức tham gia hoặc cách bình chọn cho các thí sinh trong cuộc thi.

    (Nguồn: news.zing.vn)