Chelsea FC vs Crystal Palace 21h00, ngày 29/08

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi trungtrinh123, 29 Tháng tám 2015.

  1. trungtrinh123 Thành viên

    Sau hai trận mở màn đầy thất vọng, ở lượt trận thứ ba nhà đương kim vô địch Chelsea đã có được điều mình muốn khi đánh bại West Brom, để rồi trở lại cuộc đua tranh ngôi vương NHA 2015/16.

    Sau chuyến làm khách trên sân The Hawthorns, Chelsea đã nhận được vô số lời khen ngợi và đặc biệt là tân binh Pedro Rodriguez khi cựu cầu thủ Barcelona thi đấu ấn tượng với một bàn thắng và một đường kiến tạo trong ngày ra mắt màu áo mới.Tuy nhiên với nhiều nhà chuyên môn, chỉ mỗi bản hợp đồng Pedro Rodriguez là chưa đủ để The Blues an tâm.

    Kể từ khi dẫn dắt Porto đến nay, HLV Mourinho luôn tuân chỉ lối chơi thực dụng chắc chắn trong phòng ngự. Còn nhớ mùa trước, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng Chelsea lên ngôi vô địch, họ là đội bóng có số bàn thua thấp nhất với chỉ 32 bàn thua sau 38 trận, trung bình mỗi trận để thủng lưới 084 bàn. Vậy mà vẫn hàng phòng ngự chắc chắn trên, chỉ ba vòng đấu đầu tiên tại NHA 2015/16, đội bóng London đã để thủng lưới tới 7 bàn. Qua hai con số thống kê trên có thể thấy Chelsea nói chung và hàng phòng ngự họ nói riêng đã có những sa sút đáng kể.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Mourinho gần như không có nhiều thay đổi ở vị trí phòng ngự khi không đem về bất cứ hậu vệ nào mà thay vào đó tin tương những cựu binh như Terry, Gary Cahill, Ivanovic hay Azpilicueta. Song niềm tin của “người đặc biệt” đã bị đặt sai chỗ. Tính từ trận tranh siêu cúp Anh với Arsenal đến thời điểm này bộ tứ hậu vệ của đội bóng London đều mắc những sai lầm trong phòng ngự để rồi dẫn đến bàn thua.

    Trong khi hàng hậu về thi đấu sa sút không phanh, những ngôi sao khác của Chelsea thi đấu trận hay trận dở. Ở tuyến giữa, The Blues chỉ còn trông chờ mỗi Eden Hazard, còn Matic và Cesc Fabregas không còn là chính mình khi thi đấu dưới sức. Ở trên hàng công, Diego Costa vẫn thi đấu xông xáo nhưng trước sự để ý và kèm cặp gắt gao của hàng tiền đạo người Tây Ban Nha mới chỉ 1 lần góp công cho The Blues, kém xa thành tích với 4 bàn thắng ở 3 trận đầu tiên ở mùa giải trước.

    Đội hình không có nhiều thay đội dẫn đến dễ bắt bài cộng thêm một loạt cầu thủ trụ cột sa sút, thành tích 1 thắng 1 hòa và 1 thua sau 3 vòng đấu đầu tiên của Chelsea là kết quả hoàn toàn chính xác. Nếu trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè, đội bóng London không sớm có những sự bổ xung chất lượng – đặc biệt là ở hàng phòng ngự, con đường bảo vệ ngôi vô địch của Chelsea sẽ đầy trông gai.

    Chưa nhắc đến tương lai, ngay đêm nay Chelsea sẽ phải đối mặt với một thử thách đầy khó chịu mang tên Crystal Palace. Trong quá khứ đối đầu, Crystal Palace thường nhận những kết quả không tốt trước đội bóng cùng thành phố Chelsea. Cụ thể, 2 mùa giải vừa qua Crystal Palace để thua cả 4 trận đụng độ tuy nhiên cần phải nhắc là 4 trận đấu đó họ chỉ để thua với tỷ số cách biệt tối thiểu một bàn. Đêm nay, dẫu phải thi đấu trên sân Stamford Bridge, song với phong độ tốt (thắng 2/3 vòng mở màn) cộng thêm hàng thủ đội chủ nhà đang trong cơn khủng hoảng về phong độ và sứt mẻ khi Terry bị treo giò, Crystal Palace đủ tự tin để kết thúc trận đấu với một kết quả có lợi.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
    Chelsea:
    Courtois, Ivanovic, Cahill, Zouma, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Hazard, Willian, Pedro, Costa

    Crystal Palace: McCarthy, Ward, Dann, Delaney, Souare, McArthur, Cabaye, Zaha, Sako, Puncheon, Murray

    Dự đoán chuyên gia: 2-1
    Chọn: Crystal Palace +1 1/2
    Tài xỉu: Tài

    Dự đoán kết quả các trận đấu tại:
    w88
    vao m88
    M88BET