Xin giúp Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát Đảng

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi hoaghamobile, 23 Tháng mười hai 2014.

  1. hoaghamobile Thành viên

    Ngày 22/12, UB Thường vụ Quốc hội cho quan điểm về dự thảo luật Mặt trận sơn hà Việt Nam (sửa đổi). Chức năng giám sát, phản biện của chiến trường, trong đó có nội dung giám sát hoạt động của Đảng một lần nữa nhận nhiều quan điểm trái chiều.
    bẩm của UB Pháp luật – cơ quan rà soát dự án luật, khẳng định, việc chiến trường Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng là cụ thể hóa một bước cơ chế Đảng “chịu sự giám sát của quần chúng. #” được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp
    Chủ nhiệm UB luật pháp Phan Trung Lý cho biết, có 2 nhóm quan điểm hệ trọng đến vấn đề này.

    Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần thiết phải quy định vấn đề này trong tai game bat bai online dự thảo Luật. vì, Cương lĩnh của Đảng đã xác định chiến trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng. # có trách nhiệm “tham gia xây dựng Đảng, quốc gia” và Đảng, quốc gia phải “có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để chiến trường và các đoàn thể dân chúng hoạt động có hiệu quả, thực hành vai trò giám sát và phản biện xã hội”.

    “Quy chế giám sát và phản biện tầng lớp của trận mạc đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị - tầng lớp” và “Quy định về trận mạc giang sơn Việt Nam, các đoàn thể chính trị - từng lớp và nhân dân dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đang được các cơ quan trong hệ thống Đảng, quốc gia và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở.

    Mặt khác, thiết chế hóa Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp cũng quy định chiến trận giang sơn Việt Nam có bổn phận “tham dự xây dựng Đảng”, Chủ nhiệm Phan Trung Lý nêu rõ.

    Loại ý kiến thứ hai tán đồng dự thảo Luật không quy định vấn đề này, vì không tai game ninja loan thi ăn nhập với nguyên tắc Đảng “lãnh đạo trận mạc đất nước Việt Nam” được quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật, mặt khác vấn đề này đã được quy định trong các văn bản của Đảng.

    Thường trực Ủy ban luật pháp tán thành với loại quan điểm thứ nhất. Song, chủ toạ Ủy ban Trung ương Mặt trận sơn hà Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu không nên quy định chiến trường giang san Việt Nam giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên vì chưa có cơ sở để thực hiện.

    liên quan đến hoạt động phản biện tầng lớp của chiến trận giang sơn, bên cạnh ý kiến cho rằng chiến trận cần phản biện quờ quạng các văn bản thì ý kiến khác yêu cầu chỉ phản biện đối với những vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng. #, đến sự phát triển của giang san, đến quyền, trách nhiệm của người dân; về đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của quốc gia; về các chương trình, dự án lớn, quan yếu quốc gia.

    Theo túc trực Uỷ ban Pháp luật, Quy chế giám sát và phản biện tầng lớp của trận mạc và các đoàn thể do Bộ Chính trị ban hành đã chỉ rõ đối tượng phản biện từng lớp là dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính tai game anh hung chien hon sách, luật pháp của Nhà nước, còn đối tượng của giám sát là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

    Như vậy, đối tượng giám sát và phản biện tầng lớp của trận mạc đã bao quát hết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của quốc gia đang ở trong giai đoạn dự thảo, cũng như đang ở trong quá trình tổ chức thực hành.

    Dự thảo luật được soạn thảo đã đi theo hướng đó là thích hợp với chủ trương của Đảng và thực tế hoạt động của chiến trận trong thời kì qua, Chủ nhiệm Phan Trung Lý nhấn mạnh.

    Chưa có cơ sở quy định chiến trận giám sát Đảng