[Cơ bản] - Trải nghiệm ứng dụng camera mặc định trên Galaxy S6 Edge

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi BinhDa, 16 Tháng tư 2015.

  1. BinhDa Super Moderator

    Gsm.vn - Bộ đôi Galaxy S6/S6 Edge được nhiều người dùng, giới báo chí công nghệ đánh giá cao về chất lượng máy ảnh. Bởi lẽ, bộ đôi trên không những có cụm camera cao cấp mà còn được tối ưu hóa, cải tiến nhiều từ Samsung.

    Cách đây vài ngày, BinhDa có nhận được câu hỏi, thắc mắc về chất lượng ảnh chụp từ dòng Galaxy S6. Bạn ấy hoài nghi về những tấm hình chụp mà mình đã đăng lên, nghĩ rằng mình đã mượn, lấy hình ở một nguồn nào đó, thậm chí không muốn nhắc đến là hình không phải chụp từ điện thoại. Vốn dòng Galaxy S6 Edge cũng có phần cứng, thông số cụm camera và tính năng chụp hình tương tự như Galaxy S6, mình sẽ dùng luôn Galaxy S6 Edge để làm bài viết trải nghiệm. Đồng thời nhắc lại vài thông số cơ bản về camera trên Galaxy S6 Edge, để giúp những độc giả, người dùng không rành về công nghệ sẽ hiểu được đôi chút về chụp hình trên điện thoại.

    [​IMG]
    Galaxy S6 Edge trên tay BinhDa.

    Thông số cơ bản nhất trên camera

    Samsung đã trang bị cho Galaxy S6 Edge một cụm camera sau 16 MP, độ phân giải 2988 x 5312 pixels, khẩu độ rất lớn F1.9. Qua đó, camera chụp sẽ sắc nét trên cảm biến lớn, chụp chân dung và chế độ cận cảnh xóa phông sẽ đẹp hơn, đồng thời cũng chụp hình ở điều kiện thiếu sáng tốt hơn thông qua khẩu độ lớn. Galaxy S6 Edge hỗ trợ tính năng lấy nét tự động, ổn định hình ảnh quang học (Chống rung quang học - OIS - Optical Image Stabilization) cùng đèn trợ sáng flash LED. Đây là những thông số cả bản nhất của camera trên Galaxy S6 Edge, yếu tố đầu tiên, nền tảng chính để quyết định được phần lớn chất lượng ảnh chụp.

    [​IMG]
    Galaxy S6 Edge trang bị cụm camera 16 MP, khẩu độ lớn lên đến F1.9, ổn định hình ảnh quang học... (Hình: Samsung)​

    Tính năng bên trong ứng dụng camera mặc định

    Theo nhận định cá nhân, Samsung đã cải tiến, bổ sung rất nhiều tính năng hay trên ứng dụng camera mặc định (gốc) trên Galaxy S6 Edge. Những người dùng cầu kỳ, đặc biệt là các chị em gái không nhất thiết phải cài thêm các ứng dụng chụp ảnh nào khác. Đây là điều mà cách đây khoảng 3 năm về trước, nhiều người vẫn thích cài thêm ứng dụng chụp ảnh cho những dòng máy có camera không được xuất sắc như bây giờ. Mục đích nhằm hạn chế khuyết điểm, chèn hiệu ứng và tăng thêm độ nghệ thuật cho hình dựa trên bộ tông màu sắc khác nhau.

    Quay trở lại vấn đề chính. Giao diện về tính năng chụp hình trên Galaxy S6 Edge đã cải tiến, nhìn đơn giản và trực quan hơn so với dòng máy tiền nhiệm. Các tính năng chụp ảnh mặc định ban đầu bao gồm: Tự động, Chuyên nghiệp, Lấy nét chọn lọc, Toàn cảnh, Chuyển động chậm, Chuyển động nhanh. Ảnh ảo. Người dùng nếu chưa “thỏa mãn” như đó tính năng, có thể tải về thêm các tính năng khác nhau từ kho ứng dụng của Samsung. Xin lưu ý rằng, trên đây chỉ là những tính năng chính, vốn phục vụ nhu cầu cần chọn nhanh tính năng của người dùng, còn rất nhiều tính năng nhỏ chi tiết khác sẽ được giới thiệu khi có dịp. Nếu đi chi tiết từng tính năng, cơ chế chụp hình sẽ khiến bài viết rất dài, mình chỉ nhấn mạnh 2 cơ chế chụp hình chính là “Tự động” và “Chuyên nghiệp”.

    [​IMG]
    Giao diện ứng dụng camera gốc ở dạng cơ bản, chưa tải thêm các tính năng khác.

    [​IMG]
    Giao diện ứng dụng camera gốc đã được bổ sung thêm nhiều tính năng mới, khi người dùng bấm chọn "Tải về" trong phần chế độ để tải thêm những tính năng mới từ kho ứng dụng của Samsung.

    Chi tiết về các chế độ chụp ảnh

    Galaxy S6/S6 Edge là dòng điện thoại chụp nhanh nhất đúng nghĩa “đen”của Samsung. Chỉ cần bấm 2 lần liên tục phím “HOME” thì màn hình Galaxy S6 Edge sẽ lập tức xuất hiện giao diện ứng dụng camera ở chế độ chụp hình tự động. Thử nghiệm về tốc độ chụp hình thực tế cho thấy, BinhDa cầm điện thoại với bàn tay phải kích hoạt, bấm 2 lần phím “HOME” qua ngón tay cái, bàn tay trái thì nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng để chụp hình. Kết quả, tổng thời gian từ lúc bấm phím “HOME” đến lưu ảnh xong trên máy cũng khoảng 4 - 5 giây. Một con số khá ấn tượng, phải nói rằng “quá nhanh, quá nguy hiểm”. Rõ ràng, với khả năng chụp siêu tốc hành như trên, người dùng sẽ dễ dàng bắt kịp được những khoảnh khắc đòi hỏi về yếu tố nhanh.

    [​IMG]
    Galaxy S6 Edge được Samsung trang bị tính năng kích hoạt nhanh camera từ phím "HOME".

    Do được trang tính năng bị ổn định hình ảnh quang học kết hợp với thuật toán riêng của Samsung, người dùng khi chụp ở chế độ tự động sẽ dễ dàng thu được những tấm hình sắc nét và màu sắc khá trung thực. Đối với hầu hết người dùng phổ thông, cơ chế chụp hình tự động luôn được sử dụng nhiều nhất, bởi nó rất đơn giản và giúp người dùng chụp nhanh nhất. Bên cạnh đó, tính năng chạm lấy nét, lấy nét tự động ở cơ chế tự động kết hợp với thông số khẩu độ F1.9 trên camera như trên, đã thật sự hữu ích cho người dùng có thể chụp được những tấm hình theo sự chủ ý và mong muốn của cá nhân họ.

    Sau đây là những tấm hình chụp từ Galaxy S6 Edge ở chế độ tự động, dựa trên những chủ ý, mục đích khác nhau của BinhDa. Thông qua đó, giúp độc giả và người dùng mới làm quen với máy ảnh trên điện thoại, có thể nhận thấy được chi tiết hơn về camera trên Galaxy S6 Edge. Lưu ý thêm rằng, Galaxy S6 Edge để chế độ HDR tự động, giúp tối ưu hóa giữ vùng dư sáng và thiếu sáng, người dùng có thể tùy chỉnh luôn mở hoặc tắt.

    [​IMG]
    Tấm hình trên đều được chụp bởi Galaxy S6 Edge ở chế độ tự động, không kèm bất cứ phụ kiện nào hết. Người chụp hình chỉ lấy nét bằng tay, bằng cách chạm ngón tay lên màn hình, vào đối tượng cần lấy nét.

    [​IMG]
    Độc giả, người dùng có thể kiểm chứng về khả năng chụp cận cảnh (close-up và macro) nhanh bằng tấm hình này, mình đã chụp lại màn hình giao diện ứng dụng camera mặc định của Galaxy S6 Edge.


    [​IMG]
    Hình chụp ở điều kiện ánh nắng rất mạnh vào lúc khoảng 11h45. Chất lượng ảnh tốt, độ sắc nét cao và chi tiết, màu sắc ở mức khá tốt.


    [​IMG]
    Hình ảnh được chụp vào lúc khoảng 12h40 trong điều kiện ánh sáng tốt, độ sắc nét cao và màu sắc khá chuẩn.

    [​IMG]
    Chụp hình ở môi trường ánh sáng phức tạp, cảnh vật, bố cục gồm nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thu về vẫn ở mức khá tốt, độ sắc nét khá cao và màu sắc khá chuẩn.

    Chế độ chụp ảnh “Chuyên nghiệp” đã cho phép người dùng được tùy chỉnh nhiều hơn về các thông số mà Samsung đã trang bị trên Galaxy S6 Edge. Công bằng để nhận xét, mức độ và số lượng “tùy chỉnh” hiện tại chưa thể bằng dòng điện thoại Lumia thuộc phân khúc cao cấp nhưng cũng đủ để người dùng chụp được cho ra những tấm hình ưng ý đã được tùy chỉnh theo từng bố cục khác nhau.
    [​IMG]
    Chế độ chụp ảnh lấy nét gần (close-up và macro) trên Galaxy S6 Edge.

    [​IMG]
    Đây là hình ảnh để xác nhận về tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp, lấy nét gần trên Galaxy S6 Edge.

    Ngoài ra, Samsung còn cho phép người dùng lưu lại những “profile” thông số do người dùng chỉnh thủ công trước đó, mục đích để có thể dùng ngay cơ chế, tính năng nào đó vào bố cục hiện tại mà người dùng đã từng chụp hình trước đây. Chính nhờ vậy, Galaxy S6 Edge giúp người đỡ mất thời gian chỉnh thủ công lại tất cả các thông số từ đầu cho những bố cục quen thuộc, chỉ cần chỉnh một chút ít thông số cho phù hợp với môi trường và bố cục thực tế
    [​IMG]
    Giao diện tính năng chụp "Lấy nét chọn lọc" với 3 chọn lựa: lấy nét gần, lấy nét xa, lấy nét lia trên Galaxy S6 Edge.

    [​IMG]
    Hình chụp thực tế theo kiểu lấy nét gần cho tính năng "Lấy nét chọn lọc" trên Galaxy S6 Edge.


    [​IMG]
    Hình chụp thực tế theo kiểu lấy nét xa cho tính năng "Lấy nét chọn lọc" trên Galaxy S6 Edge.


    [​IMG]
    Hình chụp thực tế theo kiểu lấy nét lia cho tính năng "Lấy nét chọn lọc" trên Galaxy S6 Edge.

    Còn rất nhiều tính năng hay khác, BinhDa tạm thời dừng bài viết ở đây vì quá dài. Mình sẽ tiếp tục trải nghiệm những tính năng còn lại trong thời gian tới. Như vậy, Galaxy S6 Edge hoàn toàn đáp ứng được sự kì vọng của những người dùng yêu thích chụp ảnh trên thiết bị di động. Bởi camera 16 MP trên Galaxy S6 Edge đã được Samsung trang bị một khẩu độ lớn F1.9, hỗ trợ khá nhiều tính năng mới. Qua đó, giúp cho những người dùng không rành về công nghệ và máy ảnh cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp, chất lượng tốt.​

    Bài viết và hình ảnh
    BinhDa - GSN.VN

    hungle1905 thích bài này.
     
  2. suzuki@

    suzuki@ Thành viên

    Bài viết:
    133
    Được Like:
    34
    giờ s6 ko có đối thủ
    xuannguyen77 thích bài này.
  3. nguyennhutthao

    nguyennhutthao Thành viên

    Bài viết:
    108
    Được Like:
    146
    Vì nó sắp đi ngũ
  4. xuannguyen77

    xuannguyen77 Thành viên

    Bài viết:
    34
    Được Like:
    5
    samsung thiết kế ngày càng đẹp