Xin giúp Cơ hội và thách thức cho ngành thép Việt Nam

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi zozo0444, 2 Tháng bảy 2016.

  1. zozo0444 Thành viên

    Cánh cửa hội nhập đang dần rộng mở, không chỉ mang đến nhiều nhịp cho các DN Việt, mà còn đặt ra nhiều thách thức. Bởi khi thuế suất du nhập hàng hóa bằng 0%, áp lực cạnh tranh của các DN vô cùng lớn. Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, khó khăn nhất vẫn là ngành thép khi phải đối diện với hai "đại gia” Trung Quốc và Nga

    >>> xem thêm: thép chế tạo máy


    [​IMG]
    Chưa hết áp lực cạnh tranh với "người láng giềng”…

    Các chuyên gia ngành thép cho biết, tiêu thụ thép đã và đang gặp nhiều khó khăn trong suốt thời kì dài vừa qua. Kể từ khi thị trường bất động sản trầm lắng đến nay, ngành thép luôn ở tình trạng lảo đảo do tồn kho lớn, không tiêu thụ được hàng hóa. Tình trạng cung vượt xa cầu đã và đang khiến các DN ngành thép đứng ngồi dưng yên. Khó khăn kéo dài khiến không ít DN thép thua lỗ. Không chỉ khó khăn từ thị trường trong nước, sức ép hội nhập cũng đang ẩn chứa mối lo lớn đối với các DN ngành thép hiện nay.

    Nhìn lại bức tranh ngành thép trong một số năm trở lại đây vốn đã không có vẻ gì sáng sủa. Lý do cũng bắt nguồn từ chính "đại gia” láng giềng Trung Quốc. Một trong những thỏa thuận mà Việt Nam đã dự ký kết và thực hành là Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc (ACFTA). VSA cho biết, việc cắt giảm theo lộ trình ACFTA, ngành thép Việt Nam đã khôn xiết lao đao vì thép Trung Quốc ồ ạt tràn vào trong nước bằng cả con đường chính ngạch lẫn thép nhập lậu. Con số thống kê của ngành chức năng cho biết, năm 2013, tổng giá trị các loại thép nhập từ Trung Quốc về Việt Nam là hơn 8 tỷ USD.

    Dư luận đã từng chứng kiến không ít DN thép bị phá sản, đóng cửa hồi năm 2013 do thép Trung Quốc nhập lậu lấn lướt thép trong nước. Giá thép nhập lậu từ Trung Quốc luôn thấp hơn giá trong nước, khiến cho thép nội không thể cạnh tranh nổi. Chính sự cạnh tranh không cân sức đó đã khiến cho thị trường thép một thời gian dài trầm lắng, các DN ngành thép phải hoạt động cầm chừng. Tình trạng đó đã kéo dài bấy lâu, và trên thực tiễn ngành thép vẫn chưa lúc nào hết mối lo do sức ép từ "người láng giềng” Trung Quốc.

    …Lại lo sức ép đến từ "người khổng lồ” Nga

    Chưa hết lo phải cạnh tranh với thép Trung Quốc, "đại gia đình” ngành thép lại phải tiếp kiến đối mặt với những áp lực đến từ "người khổng lồ” Nga, khi mà cánh cửa hội nhập đã và đang rộng mở, Hiệp định thương mại tự do với Liên minh thương chính Nga, Belarus và Kazakhstan (VCUFTA) đang được tiến hành ký kết. Theo đề xuất của Nga và Bộ Tài chính, thuế suất với nhóm ngành sắt thép sẽ về 0% ngay thức thì sau khi Hiệp định được ký kết (dự định sẽ vào năm 2015), chỉ một số có thuế suất giảm dần về 0% trong 5 năm. Đây đích thực là thông tin gây sốc đối với cộng đồng DN sinh sản thép. Bởi, đã từ lâu Nga nổi danh là giang sơn có thị trường thép phát triển mạnh mẽ vào bậc nhất thế giới.

    Đón nhận thông báo này, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã chính trực nêu quan điểm: Ngành công nghiệp thép Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng thép xây dựng sẽ phải chịu một sự cạnh tranh ác liệt với "người khổng lồ” trong ngành công nghiệp thép thế giới là Nga, thậm chí sự cạnh tranh còn lớn hơn rất nhiều so với nước hàng xóm Trung Quốc.

    chẳng những lo ngại về một sức ép cạnh tranh quá lớn, VSA còn giãi tỏ lo ngại rằng nếu thuế suất bằng 0%, nguy cơ nhiều DN thép đứng bên bờ vực phá sản là điều sẽ xảy ra. Một số liệu được VSA dẫn ra cho thấy, những nhận định về nguy cơ nói trên là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, năm 2013, Nga đứng thứ 5 về sản lượng thép thô trên thế giới với 68,7 triệu tấn và xuất khẩu 23,6 triệu tấn - đứng đầu lượng xuất khẩu thép của thế giới. Trong khi đó, với công suất hiện nay của các nhà máy thép Việt Nam - chỉ hơn 11 triệu tấn (sản lượng thép thô chỉ 5,6 triệu tấn), đây thực sự là một con số quá khiêm tốn so với khả năng của "người khổng lồ” Nga.

    Đứng trước những nguy cơ đã hiện hữu rất gần đối với ngành thép Việt Nam, Hiệp hội Thép đã có văn bản yêu cầu liên Bộ Tài chính - công thương nghiệp xem xét lại đề xuất cắt giảm thuế du nhập sắt thép từ Nga. Theo VSA, việc cắt giảm mức thuế về 0% đối với hồ hết các mặt hàng thép nguy cơ hàng loạt DN sản xuất thép tại Việt Nam đóng cửa sẽ vô cùng lớn, vì chẳng thể cạnh tranh được với 2 "đại gia” Nga và Trung Quốc. cho nên, VSA đã đưa ra đề xuất, cần có lộ trình giảm thuế từ từ, chứ không nên đưa về mức 0% ngay như đề xuất hiện nay. Hiệp hội Thép cũng đề nghị, nhà quản lý nên coi xét đưa mặt hàng sắt thép vào danh mục hàng hóa cần được bảo hộ có lộ trình để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sinh sản thép trong nước.

    Có thể bạn quan tâm về thép góc mạ kẽm