Thảo luận Cỗ máy “ kinetic ” của Cooler Master: dẫn động chính tản nhiệt trở thành quạt làm mát

Thảo luận trong 'Máy Tính: Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi nhh1104, 11 Tháng một 2015.

  1. nhh1104 Thành viên

    Trở lại thời gian khoảng năm 2011, chúng tôi đã đăng một bài viết về một chiếc tản nhiệt đầy sáng tạo, có thể tự xoay phần kim loại dẫn nhiệt (heatsink) để làm việc như một chiếc quạt (trong khi vẫn đóng vai trò là tấm tản nhiệt). Được thiết kế bởi Sandia National Laboratories, “Bộ trao đổi nhiệt đệm khí” hứa hẹn sẽ tiết kiệm năng lượng và ít ồn hơn. Sandia đã lục lại các tùy chọn cấp phép vào cùng thời điểm, và dường như đã thấy một vài thứ, bởi vì Cooler Master đã hợp tác với công ty CoolChip Technologies với cách tiếp cận gần như trùng hợp. Scott đã ghi lại những thắc mắc xung quanh vấn đề này tại CES ngày hôm qua.

    [​IMG]

    Được gọi là Kinetic Cooling Engine – cỗ máy làm mát động học, thiết kế độc đáo này sẽ làm quay phần heatsink trên một lớp đệm khí mỏng. Được tuyên bố là có thể làm mát tốt hơn tới 50% so với các giải pháp truyền thống với kích thước chỉ bằng một nữa, và quan trọng hơn có “độ ồn giảm đáng kể”. Scott đã xem màn trình diễn của chiếc tản nhiệt này so sánh với quạt gió dạng dùng cho laptop, và đã nhận xét rằng giải pháp mới này có thể đánh giá là “yên lặng” soi với mức “tiếng rên rỉ ồ ào” của quạt gió.

    [​IMG]

    Với thiết kế tương đối nhỏ gọn, chiếc Kinetic Cooling Engine này rất có tiềm năng phát triển cho những hệ thống di động và kích thước nhỏ khác. Một phiên bản phục vụ cho các máy chủ cũng được phát triển, nhưng chúng tôi được thông báo rằng phiên bản dành cho người dùng sẽ được ưu tiên trước.

    Một trong số các nguyên mẫu cho desktop của Cooler Master xung quanh chiếc “tản nhiệt xoay” với phần thoát nhiệt được lồng vào đế thông qua các ống dẫn nhiệt (heatpipes). Nhiệm vụ làm mát được phân chia giữa phần thoát nhiệt và heatsink, và bởi vì sau đó nó tự sinh luồng khí nên sẽ không cần phải có một quạt gió riêng gắn kèm. Ngược lại với các tản nhiệt dạng tháp thông thường, chiếc tản nhiệt đặc biệt này vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn và thấp hơn nhiều

    [​IMG]

    Cooler Master có thể sẽ muốn bố trí thêm các tấm tản nhiệt để tránh ngón tay có thể chạm vào phần quạt. Khi bị cánh quạt nhựa chém vào tay đã không hề dễ chịu, đằng này là cánh quạt kim loại quay với tốc độ cao thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.

    Chúng tôi không có thông tin chi tiết về giá và tình trạng hàng, nhưng Cooler Master sẽ hướng tới mức giá cạnh tranh được với các giải pháp hiện có. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về công nghệ này, hãy xem qua sách PDF được phát hành tại Sandia whitepaper, trong đó sẽ giải thích rất rõ ràng và chi tiết, nhưng hãy cẩn thận, nhiều công thức toán lắm đấy !!

    Nguồn: www.techreport.com