Công nhân nhà máy Foxconn lo lắng vì bị cắt giảm giờ làm

Thảo luận trong 'Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi DEATH EATER, 31 Tháng ba 2012.

  1. Theo báo cáo từ Hiệp hội lao động bình đẳng (FLA) về điều kiện làm việc tại Foxconn thì một kế hoạch đã được đề ra để giảm thiểu số giờ làm của nhân viên. Tuy nhiên, hầu hết công nhân tại đây không muốn giờ làm việc của họ bị cắt giảm.

    Trang web M.I.C Gadget đã thông báo về vấn đề này một vài ngày trước và ghi nhận rằng công nhân Foxconn đang mất dần thu nhập của họ.

    Một trong những công nhân bị cắt giảm giờ làm tâm sự: "Lương cơ bản họ trả cho tôi là 2.350 nhân dân tệ, và tôi cần phải trả 190 nhân dân tệ cho thuế an sinh xã hội, 120 nhân dân tệ cho tiền nhà và hơn 110 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt, ăn uống. Tôi đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong tháng này."

    Hãng thông tấn Reuters cũng phỏng vấn rất nhiều công nhân khác và họ có cùng chung nhận xét.

    "Chúng tôi đang lo lắng chúng tôi sẽ có ít tiền để chi tiêu. Tất nhiên, nếu chúng tôi làm việc ít hơn điều đó đồng nghỉa với việc chúng tôi sẽ có ít tiền hơn," - ông Wu, một nhân viên 23 tuổi từ tỉnh Hồ Nam ở miền Nam Trung Quốc chia sẻ.

    "Chúng tôi đến đây để làm việc và không phải để chơi, do đó thu nhập của chúng tôi là rất quan trọng," - Chen Yamei, một công nhân 25 tuổi từ Hồ Nam nói rằng cô ấy đã làm việc tại nhà máy trong bốn năm. "Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi chỉ có thể làm việc ngoài giờ tối đa là 36 tiếng trong một tháng. Rất nhiều người trong chúng tôi không hài lòng với điều này. Chúng tôi nghĩ rằng 60 giờ làm thêm trong một tháng sẽ là hợp lý và 36 giờ sẽ là quá ít". Chen nói bây giờ cô ấy kiếm được hơn 4.000 nhân dân tệ một tháng (khoảng $634).

    FLA cũng đã khảo sát công nhân và họ nhận thấy rằng:

    ● 48% nghĩ rằng thời gian làm việc của họ là hợp lý

    ● 33,8% nói rằng họ muốn làm việc nhiều giờ hơn nữa.

    ● 17,7% người trả lời cảm thấy rằng họ đã làm việc quá tải.

    [​IMG]
    Có đến 81.8% số công nhân đều hài lòng với số giờ họ làm việc hoặc muốn làm tăng ca nhiều hơn nữa.

    FLA cũng nói rằng tất cả các nhóm đang thảo luận về giờ làm việc, và các công nhân nêu ra quan ngại rằng quy định giờ làm việc nghiêm ngặt sẽ làm giảm mức thu nhập của họ, nhưng FLA đã nhắc nhở Apple và Foxconn nên giảm giờ làm cho công nhân, có lẽ đây là một trong những nỗ lực làm họ cảm thấy hạnh phúc cũng như giảm bớt số vụ tự tử. Tuy nhiên điều này cũng gây nên lo ngại thực tế, những công nhân đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính và những người gởi tiền về cho gia đình đang phải đối mặt với nhiều sức ép hơn nữa vì thu nhập của họ ngày càng thấp.

    Hiện tại, Foxconn đang có kế hoạch giảm thời gian làm việc xuống còn 49 giờ mỗi tuần, bao gồm giờ tăng ca.


    DEATH EATER
    (iClarified)
  2. X_Men

    X_Men Thành viên

    Bài viết:
    335
    Được Like:
    65
    Kêu ca cho lắm nó áp quy định lao động Quốc tế vào công nhân suớng quá giờ lại kêu! Đúng là... ;))
  3. dokhoasg

    dokhoasg Thành viên

    Bài viết:
    460
    Được Like:
    39
    Tăng giờ làm thì tự tử còn giảm giờ làm thì than ko đủ sống, tuần 49 tiếng là hợp lý rồi còn gì nữa, rồi cuộc đời các bác công nhân này sẽ đi về đâu ?
  4. demsaonhonguoi

    demsaonhonguoi Nick Vi Phạm

    Bài viết:
    1,229
    Được Like:
    396
    Thế này thể nào App lại chả bị điều tra