Thảo luận Cùng lắng nghe chia sẻ về bệnh lý đau tinh hoàn bên phải

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi ngothong, 5 Tháng hai 2016.

  1. ngothong Thành viên

    Tinh hoàn là một khu vực siêu đáng báo động với con trai, ”bi” là khu sản suất tinh dịch và tạo sư sự cương cứng của cậu nhỏ, đáng báo động hơn nữa là “túi đôi” có khả năng giúp các vợ chồng tạo ra nòi giống.
    Nếu bị dau tinh hoan trai có khả năng xảy tới với bất kỳ nam giới nào và ở bất kỳ lứa tuổi nào. Đau tinh hoàn được phân chia thành hai căn bệnh là viêm ”bi” mãn tính và đau "hai hòn ngọc" cấp tính. Để tránh tình trạng không thể sinh đẻ được khi bị đau tinh hoàn các bạn cần tới ngay các cơ sở y tế hay cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm và chữa trị ngay.
    Đau tinh hoàn bên nên là mầm móng của bệnh gì
    Với đa số bệnh liên quan tới chấn thương “túi đôi”, trong các bệnh liên quan đến đau “túi đôi” ta có thể nói tới 1 số bệnh sau có chức năng bị phải nhất lúc bị
    1. Chấn thương “túi đôi”
    Viêm “túi đôi” là một căn bệnh rất chi là phổ biến ở các đấng mày râu có thể kể tới là rộng rãi nhất trong số một số trường hợp bị bệnh có liên quan đến ”bi”. Việc xét nghiệm và chữa trị bệnh chấn thương tinh hoàn cũng tương đối đơn giản trường hợp được kiểm tra và chữa trị kịp thời.
    Nhưng có một vấn đề đã ẩn sâu vào tâm trí của phái mạnh người Việt Nam còn có thể xem là "thâm căn cỗ đế" đấy là suy nghĩ xấu hổ và tính tự trọng quá lớn. Chính vì vậy lúc có bệnh gì xảy ra nhất là liên quan tới chỗ nhạy cảm thì ko chịu đi khám và trị bệnh ngay, chỉ đến khi bệnh nặng ko thể giấu kín được nữa mới chịu đi khám và chữa bệnh. Lúc này khám và chữa bệnh thì siêu tốn kém và mất thời gian, khả năng trị bệnh hết 100% cũng khá thấp.
    [​IMG]
    2. Chấn thương tinh hoàn
    Đau tinh hoàn là bệnh lý gặp ở phái mạnh thi có sự ảnh hưởng mạnh đến ”bi” như: chấn thương do bị tai nạn, chấn thương trong giai đoạn chơi thể thao, chấn thương do sự đùa quá đáng của bạn bè (đá vào "hai hòn ngọc",...), tự mình tác động vào "hai hòn ngọc",....
    3. Xoắn "hai hòn ngọc"
    Xoắn "hai hòn ngọc" là bệnh do "hai hòn ngọc" tự xoay quanh trục làm thừng tinh bị xoắn lại làm máu không thể đến nuôi tinh hoàn hay lượng máu đến nuôi "hai hòn ngọc" ít không đủ.
    Ví như bị xoắn "hai hòn ngọc" nhiều lần sẽ có thế gây ra trường hợp đau tức tinh hoàn và làm hoại tử.
    Giả dụ này gặp thì bệnh nhân phải làm cách cắt bỏ tinh hoàn