Cuộc chiến Apple và Samsung : Đã đến hồi kết

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 31 Tháng mười 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Qua nhiều năm cạnh tranh gay gắt, cuộc chiến giữa hai hãng điện thoại đang giữ thị phần nhiều nhất thế giới AppleSamsung đã đến hồi kết với phần thua đang nghiêng về hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc.

    Mọi việc bắt đầu từ việc công bố kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa của Samsung hồi Quý 3 vừa qua. Theo đó, doanh số bán hàng của Samsung đã giảm 20% kéo theo lợi nhuận giảm tới 49%. Mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S5 được kỳ vọng thúc đẩy doanh số tăng trưởng nhưng đã hoàn toàn thất bại.

    Nguyên nhân, theo Financial Times cho rằng người tiêu dùng đã bỏ qua S5 để chờ ngày ra mắt của iPhone 6 và 6 Plus, hai mẫu điện thoại màn hình lớn được Apple tung ra để cạnh tranh với Galaxy S5, Galaxy Note 3 và 4 của Samsung.

    [​IMG]
    Dĩ nhiên, kết luận Samsung thua cuộc từ việc sụt giảm doanh số trong Quý 3 có vẻ chưa thỏa đáng. Nhưng hành động mới đây của Samsung đã cho thấy họ thực sự phải nhượng bộ Apple. Hôm thứ ba vừa qua, hãng điện thoại Hàn Quốc đã công bố 2 mẫu điện thoại là Galaxy A3 và A5, cả hai đều thuộc phân khúc tầm trung có lớp vỏ ngoài bằng kim loại. Cả hai đều có thiết kế bên ngoài khá giống iPhone nhưng giá rẻ hơn rất nhiều.

    Theo giới chuyên gia nhận định, hành động thay đổi chiến lược cơ bản cho thấy Samsung thừa nhận việc cạnh tranh với iPhone bằng các mẫu điện thoại cao cấp khó hơn là việc tấn công vào phân khúc giá tầm trung đang bị thống trị bởi nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc bằng các mẫu điện thoại chất lượng với mức giá vừa phải. Điều này có thể thúc đẩy doanh số bán hàng của Samsung trở lại đà tăng trưởng nhưng đồng thời cũng là một vết cắt vào lòng tự tôn của ông vua hệ điều hành Android.

    Nhiều năm qua, Apple vẫn quyết định tránh xa các mẫu điện thoại màn hình lớn vì ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của vị Giám đốc Điều hành qua cố Steve Jobs. Ông cho rằng iPhone chỉ cần 3.5 hoặc 4 inch là đủ vì nhờ đó mà khách hàng có thể sử dụng chúng chỉ với một tay.

    Trên thực tế, đó là sai lầm lớn của Apple. Khách hàng thật sự cần một chiến điện thoại với màn hình lớn và Apple đã phải trả giá bằng hai năm hoặc hơn, nhìn Samsung hốt bạc trong phân khúc này. Mãi cho đến năm 2013, Apple cuối cùng cũng nhận ra rằng điện thoại màn hình lớn là nguyên nhân thúc đẩy doanh số bán hàng. Chính vì thế, hồi tháng 9 vừa qua hãng ra mắt iPhone 6 và 6 Plus và đã nhanh chóng cướp lấy khách hàng từ tay Samsung.

    Samsung biết điều này.“Doanh số bán hàng các mẫu điện thoại cao cấp của chúng tôi đã yếu đi phần nào.”, Ông Kim Hyun-joon, Nhà điều hành Cấp cao của bộ phận IT và Moblie Samsung thừa nhận.

    Nhượng bộ Apple, Samsung quay lại phân khúc tầm trung và thấp nơi hãng có một dải sản phẩm Android với giá rẻ và rất đa dạng, chúng đem lại phần lớn doanh thu cho Samsung nhưng lợi nhuận lại không mấy hấp dẫn. Nhưng rắc rối dường như vẫn chưa hết với Samsung, giới phân tích cho rằng hãng đang phải đối đầu với nhiều thế lực mới nổi.

    Theo đó, phân khúc tầm trung và thấp đang bị các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc xâu xé bằng các mẫu điện thoại Android siêu rẻ với thiết kế độc đáo. Như Xioami chẳng hạn, công ty này đang làm ra những mẫu điện thoại không tưởng: có thiết kế cao cấp nhưng giá rẻ không ngờ.

    Với chiến lược đó, Xiaomi làm nhiều khách hàng phương Tây phải sốc khi đã trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, theo báo cáo gần đây của IDC. Không sốc sao được khi Xiaomi vẫn chưa bán điện thoại của mình ở các nước phương Tây. Nói một cách khác, trong khi Samsung đang cố dẫn đầu mảng điện thoại cao cấp với màn hình lớn thì Xiaomi đang gặm nhấm dần dần lợi nhuận mảng điện thoại cấp thấp của hãng.

    Bỏ qua cuộc chiến với Apple, Samsung đang lao vào một cuộc chiến mới được dự đoán không hề dễ dàng ở phân khúc tầm trung và thấp với các nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc. Giá cả và chất lượng sẽ quyết định kẻ thắng, người bại.
    Tổng hợp​
     
  2. prono1v30

    prono1v30 Thành viên

    Bài viết:
    114
    Được Like:
    10
    [​IMG]
    ha ha cái hình này chuẩn này :haha: