Cuộc chiến Nokia - Ericsson hay câu chuyện thần thoại của gã khổng lồ

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi peeve, 26 Tháng bảy 2004.

  1. peeve Thành viên

    Khi mà sự giảm mạnh về doanh thu đang gióng một hồi chuông báo động đối với hãng khổng lồ Nokia, với thị trường chứng khoán công nghệ nói chung và thậm chí với cả nền kinh tế Phần Lan, thì người láng giềng Thuỵ Điển Ericsson lại đang viết lên cho các nhà đầu tư một câu chuyện Cindarella thần kỳ.
    [​IMG][​IMG]

    Chỉ một tuần sau khi Nokia đưa ra bản dự báo tuần và thông báo doanh thu giảm 5%, khiến cho các nhà kinh tế về thị trường công nghệ cảm thấy lo ngại khi nhận ra hãng di động khổng lồ này đã quá thống trị nền kinh tế Phần Lan; Ericsson công bố bản báo cáo quý II, vực dậy thị trường chứng khoán và làm tăng sự lạc quan về một nền kinh tế Thuỵ Điển ngày một lớn mạnh.

    “Nokia đã mang lại sự thất vọng lớn, trong khi Ericsson đã chứng minh thành công thực sự của họ… Nokia có nhiều cơ hội để có thể làm tốt hơn thế.”, Mika Metsalae, nhà phân tích thị trường viễn thông thuộc hãng môi giới Kaupthing Sofi trả lời AFP.

    Chỉ riêng trong năm qua, Ericsson tăng số vốn trên thị trường của mình lên với tốc độ tên lửa: từ 160 tỷ curon lên 350 tỷ curon, tương đương 46.7 tỷ đôla, 38.1 tỷ euros.

    Ngược lại, số vốn trên thị trường của đối thủ Phần Lan cùng thời điểm đã giảm mạnh ở mức 250 tỷ curon, từ 690 tỷ năm ngoái xuống còn 440 tỷ Thứ 4 vừa qua.

    Khi những gã khổng lồ theo đuổi những mục đích khác nhau trên thị trường di động: Nokia tập trung sản xuất điện thoại, còn Ericsson chuyên về phát triển mạng di động, sẽ có nhiều sự đối lập giữa hai hãng hơn là những nhân tố bề nổi mà ai cũng nhìn thấy.

    Thực tế, các nhà phân tích tin tưởng vào Ericsson, hãng mới chỉ thoát khỏi 10 quý mắc nợ liên tiếp, đã biết tận dụng xu thế đi lên của thị trường để biến tình trạng khốn đốn thành một thành công bất ngờ. Cùng lúc, họ chỉ trích Nokia đã để tuột mất quá nhiều cơ hội lớn.

    “Ericsson đã tập trung vào việc giảm giá để tăng doanh thu. Biện pháp này như khẩu súng hai nòng đem lại kết quả tuyệt vời”, Haakon Wranne, nhà phân tích của Fischer Partners – Stockhom trả lời AFP.

    “Chu kỳ kinh tế ở Châu Âu và thế giới đang được cải thiện, và Ericsson theo đó đã phục hồi rất ngoạn mục”, Metsalae tán thành, “còn Nokia thì hoàn toàn theo hướng ngược lại.”

    Không chỉ riêng Nokia đã bỏ phí các cơ hội vàng mà những rắc rối gần đây cũng đã giáng một đòn khá mạnh vào sự phát triển của hãng.

    “Nokia đơn giản chỉ là đã không phát triển đủ các mẫu điện thoại phù hợp xu thế chung với các tính năng mới như điện thoại camera hay điện thoại nắp gập hình vỏ sò.” Wranne phát biểu.

    Trong tháng 2, hãng này đã gây shock với các nhà đầu tư khi công bố không thể theo kịp sự ưa chuộng ngày một tăng đối với điện thoại gập, và tự loại mình ra khỏi danh sách.

    Hậu quả là rất nhiều khách hàng của hãng đã lựa chọn mẫu của các hãng khác, khiến cho thị phần của hãng Phần Lan này giảm xuống còn 31% so với 39% năm trước.

    Đối lập với sự suy yếu của Nokia, tuần qua Ericsson đã làm sững sờ các nhà đầu tư khi doanh thu của hãng tăng 34% với 1.5 tỷ Euro với 1.1 tỷ euro cùng quý năm ngoái. Đây rõ ràng là một sự khác xa so với doanh thu của Nokia khi giảm 13% trong 4 tháng từ tháng 3 đến tháng 6.

    Với thị trường mạng di động đang phát triển rầm rộ như hiện hay, Ericsson chắc chắn đang khôi phục lại vị trí của mình, để trở chiếm giữ vị trí số một thế giới.

    gsm.com.vn