Xin giúp Cựu phó Chủ tịch FIFA bán nhẫn cặp đồng hồ để được tại ngoại

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi hammet213412, 5 Tháng mười 2015.

  1. hammet213412 Thành viên

    Cựu phó Chủ tịch FIFA bán nhẫn cặp đồng hồ để được tại ngoại

    Jeffrey Webb là quan chức cấp cao nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bị bắt ở Thụy Sỹ liên quan đến nghi án tham nhũng 150 triệu đôla.

    Webb nằm trong số các quan chức FIFA đã bị FBI dẫn độ về Mỹ.

    Hôm 20/7, để được tại ngoại chờ xử án, Webb phải nộp số tài sản có tổng giá trị khoảng 10 triệu đôla. Để gom đủ, vị cựu Phó Chủ tịch này phải huy động tới ba chiếc xe hơi sang trọng, năm đồng hồ hàng hiệu, nhẫn cặp của mình và 10 món tài sản giá trị nhẫn cặp khác. Vợ ông, bà Kendra Gamble-Webb cũng phải góp tài khoản ngân hàng trị giá 401.000 đôla.

    Webb, một công dân của Quần đảo Cayman, hiện có một ngôi nhà mua được tại Mỹ.

    Theo điều kiện tại ngoại, Webb không được di chuyển ra khỏi phạm vi 20 dặm quanh tòa án ở Brooklyn, New York. Vị quan chức này cũng phải chịu sự giám sát thông qua một thiết bị điện tử và không được phép liên lạc với cá nhân nào liên quan đến FIFA, Liên đoàn bóng đá CONCACAF cũng như các bị cáo trong vụ án. Webb và vợ cũng đã đồng ý hủy hộ chiếu.

    Vụ tham nhũng do FBI điều tra liên quan đến 9 bị cáo là quan chức bóng đá và 5 bị cáo là doanh nhân. Webb hiện chưa nhận tội, trong khi bốn bị cáo khác nhận tội.

    Liên quan đến vụ án, hôm 20/7, diễn viên hài John Brodkin phá đám cuộc họp báo của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khi tung tiền giả lên mặt ông này. Trước đó, Blatter từng tuyên bố sẽ từ nhiệm khi cuộc bầu cử sắp tới chọn được Chủ tịch mới.

    Bài viết nhẫn cặp được trích từ trang vnexpress