Đa cửa sổ trên Note 4 - Đơn giản hóa những gì phức tạp nhất.

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi BinhDa, 23 Tháng mười 2014.

  1. BinhDa Super Moderator

    Ngày nay, phablet đã có mặt từ khắp các thương hiệu từ lớn đến nhỏ, hầu hết đều tập trung từ màn hình 4.7 inch đến 6 inch. Màn hình lớn nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, qua hầu hết các tác vụ trong quá trình sử dụng. Màn hình lớn thường được người dùng hiểu như là cho việc hiển thị được rõ hơn, qua việc phóng to các nội dung như hình ảnh và chữ viết… Ngoài ra, hầu như các phablet ấy cũng chẳng có các tính năng đột phá gì nổi bật hơn so với các smartphone hiện nay. Thế nhưng, Galaxy Note 4 vừa mới chính thức ra mắt gần đây, đã thay đổi cách nhìn nhận của người dùng về một màn hình lớn đúng nghĩa khi nó phục vụ đa nhiệm tốt hơn qua việc hỗ trợ đa cửa sổ.

    index.jpg
    Siêu phẩm Samsung Galaxy Note 4 với 4 màu sắc khác nhau cho người dùng thoải mái lựa chọn.

    Trong các buổi ra mắt sản phẩm Samsung Galaxy Note 4 vừa qua, người dùng có lẽ ít nhiều cũng đã nghe nhắc đến các tính năng mới trên Galaxy Note 4. Sự cải tiến nâng cấp được trải rộng từ phần cứng đến các phần mềm tính năng, từ độ phân giải màn hình lên chuẩn UHD 2K cho đến trang bị thêm cảm biến UV và nhịp tim cùng rất nhiều thứ khác. Trong khuôn khổ bài viết về Galaxy Note 4 này, mình sẽ tập trung các nội dung nổi bật, liên quan đến các tác vụ đa cửa sổ. Bởi lẽ, có thể xem đây là thế mạnh và độc quyền của thương hiệu Galaxy Note nói chung và Note 4 nói riêng.


    Điện thoại màn hình lớn là để phục vụ đa cửa sổ.

    Từ ngày thương hiệu Galaxy Note đến từ nhà sản xuất Samsung ra đời, khái niệm màn hình lớn đã có những thay đổi hữu ích khác, chứ không phải đơn giản chỉ đảm nhiệm làm màn hình to hơn để cho nội dung hiển thị tốt hơn. Qua đó, màn hình lớn kết hợp với độ phân giải cao phải được tận dụng tốt hơn nữa, bằng cách chia đôi hoặc hơn nữa cho màn hình với ít nhất 2 tác vụ ứng dụng được thực thi cùng lúc. Thêm nữa, sử dụng cây bút S Pen được trang bị sẵn để tối ưu hóa các thao tác sử dụng, thay thế phần nào việc sử dụng chạm vào màn hình bằng ngón tay người dùng. Rõ ràng, khi người dùng thực hiện các thao tác như chọn đoạn chữ hay vẽ trên màn hình, ngón tay quá lớn khi so với đầu của cây bút S Pen, nên độ chính xác của cây bút chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

    1.png Samsung Galaxy Note 4 với khả năng hiển thị được nhiều cửa sổ làm việc cùng lúc trong cùng 1 thời điểm trên màn hình.


    Sự bất tiện của việc thao tác với 1 cửa sổ duy nhất trên màn hình.

    Hầu hết, các smartphone hay phablet đang có mặt trên thị trường hiện nay, khi chạy đa nhiệm thì màn hình cũng chỉ xuất hiện một cửa sổ chính duy nhất. Đối với các dòng tablet thì tùy dòng máy sẽ có các ứng dụng cơ bản mặc định hiển thị ở dạng nhỏ, hiệu quả mang lại cũng chỉ có ở mức giới hạn vì tính khả thi không cao. Cơ chế đa nhiệm trên các dòng sản phẩm ấy thường chỉ đáp ứng cho nhu cầu phổ thông cơ bản, thao tác khi sử dụng luôn trong trạng thái phải bấm chọn phím (nút) “đa nhiệm” trên màn hình để chuyển đổi qua lại trên các ứng dụng đang thực thi. Nhìn chung, khi sử dụng nhiều tính năng cũng lúc bắt buộc người dùng sẽ phải thao tác chuyển đổi cửa sổ ứng dụng liên tục, điều này khá mất thời gian cho người dùng.


    Các thao tác với đa cửa sổ trên Note 4 rất đơn giản.

    Nếu như người dùng đã quen thuộc với cơ chế chia đôi màn hình ở các dòng phablet Galaxy từ Note 3 trở về trước, thì ắt hẳn sẽ còn nhớ đến các tác vụ như: sao chép, chèn nội dung trực tiếp từ cửa sổ ứng dung này sang cửa sổ ứng dụng kia một cách linh hoạt. Do đó, ở chiếc phablet Galaxy Note 4 cũng được trang bị tính năng đó nhưng khả năng đáp ứng còn tốt hơn, bởi lẽ có nhiều cửa sổ và kích thước có thể điều chỉnh thì mức độ linh hoạt càng cao.

    Screenshot_2014-10-22-20-10-49.png
    Giao diện đa cửa sổ trên Samsung Galaxy Note 4. - Ghi chú: Mũi tên 1: Chuyển đổi nội dung; Mũi tên 2: thu gọn cửa sổ xuống còn biểu tượng; Mũi tên 3: Phóng to cửa sổ đầy màn hình. Mũi tên 4: đóng cửa sổ (thoát) ứng dụng.

    Người dùng có không nhất thiết phải phân đôi màn hình khi chạy đa nhiệm, mà có thể mở cùng lúc các ứng dụng theo dạng cửa sổ nhỏ, hoặc thu gọn thành một “biểu tượng” nhỏ có phần tương tự giống như trên Windows. Cách kích hoạt nhanh việc thu nhỏ cửa sổ lại bằng cánh vuốt từ góc cạnh trên màn hình và kéo nhanh xuống, lúc này màn hình đang ở trạng thái chuẩn (bình thường) sẽ được thu nhỏ lại với kích thước tùy theo người dùng xác lập. Rồi người dùng vẫn có thể mở thêm một ứng dụng khác, muốn thu gọn cửa sổ ứng dụng nhỏ xuống cũng làm tương tự như trên. Ngoài ra, vẫn còn một cách khác để mở nhiều ứng dụng cùng lúc tương tự như các dòng Galaxy Note khác. Trước tiên bấm và giữ phím Trở về chừng 2 giây, trên màn hình sẽ xuất hiện một thanh chứa nhiều ứng dụng đa nhiệm cho đa cửa sổ. Sau đó, chỉ cần kéo thả các ứng dụng mình cần phải sử dụng ra màn hình, rồi tùy chỉnh lại kích thước cửa sổ và di chuyển đến các vùng khác nhau trên màn hình tùy theo nhu cầu cá nhân.


    Hiệu quả công việc được nâng cao nhờ đa cửa sổ.

    Chính nhờ vào việc tùy chỉnh và có thể làm việc trực tiếp nhiều tác vụ qua lại giữa các ứng dụng được thu nhỏ cửa sổ trên màn hình, nên người dùng không phải mất thời gian khi phải nhấn chọn các phím đa nhiệm như các sản phẩm được nêu ở phần trên. Khi nhìn được cùng lúc các cửa sổ hiển thị trên màn hình, khiến người dùng sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn, về tất cả các hoạt động đang diễn ra trên phablet Galaxy Note 4.

    Trong quá trình sử dụng cơ chế đa nhiệm có nhiều cửa sổ trên màn hình, các nội dung hiển thị sẽ bị giới hạn phần nào, do ứng dụng đang hiển thị dạng cửa sổ thu nhỏ. Khi người dùng sử dụng các ngón tay thao tác trên phablet Galaxy Note 4, sẽ hơi khó khăn một chút cho việc copy các chữ viết để chuyển từ ứng dụng A sang ứng dụng B hoặc tương tự. Thế nhưng, khi kết hợp cây bút S Pen của thương hiệu Note thì người dùng chỉ cần bấm nút trên thân bút và kéo chọn dòng chữ cần copy một cách chính xác hơn rất nhiều khi dùng ngón tay. Còn điều thú vị hơn nữa khi cây bút đề khoảng cách gần màn hình chừng 1 cm, lập tức các nội dung thông tin (tóm tắt) sẽ được hiện lên trên màn hình, mà không cần phải trực tiếp chạm mới xem được.

    Screenshot_2014-10-22-20-12-24.png
    Người dùng có thể lướt Facebook và viết mail cũng như quản lý tập tin trên Samsung Galaxy Note 4.
    Ví dụ 1: Khi cầm một chiếc smartphone hay phablet thông thường mà đang nghe nhạc, lướt web, truy cập facebook, trò chuyện qua Viber… thì chắc chắn sẽ phải “liện tục” các thao tác phím (chọn) “đa nhiệm” để chuyển qua lại, sẽ mất thời gian nhiều hơn khi màn hình chỉ cho hiện một cửa sổ ứng dụng duy nhất. Đối với Galaxy Note 4 thì chỉ cần chia màn hình làm 4 cửa sổ ứng dụng nhỏ là có thể thao tác mọi tác vụ nhanh chóng.

    Ví dụ 2: Thỉnh thoảng người dùng A đang phác thảo một số nội dung liên quan đến S Note, đang tìm tài liệu trên web để bổ sung thêm ý tưởng, rồi lại đang trò chuyện với đối tác qua Viber. Bất chợt đứa con của người dùng hay một ai đó và tạm gọi là B, cũng muốn xem hài nào đó trên Youtube ngay trên chiếc phablet Galaxy Note 4. Người dùng có lẽ bắt buộc phải mở cùng lúc 4 ứng dụng như: S Note, Web, Viber, Youtube mới đáp ứng được nhu cầu làm việc cho người dùng A và nhu cầu xem Youtube cho người dùng B.


    Bộ 3 phím điều hướng ảo.

    Tiếp đến là tính năng “Bảng phím bên” được Samsung trang bị cho Galaxy Note 4, nhằm giúp cho người dùng thao tác dễ dàng hơn trên màn hình 5.7 inch. Rõ ràng, bất cứ phablet nào có màn hình trên 5.5 inch trở lên sẽ hầu hết bàn tay sẽ nâng thiết bị lên cao một chút, nhằm đưa ngón tay cái tiếp xúc được bộ 3 các phím điều hướng (đa nhiệm, home, trở về). Cách khác, người dùng bắt buộc phải sử dụng thêm một ngón tay để thực hiện các thao tác cho bộ 3 các phím điều hướng, bởi cách trên một tay khi di chuyển máy lên cao có khả năng làm rớt máy nếu cầm không cẩn thận.

    3 phim dieu huong ao.jpg
    Bộ 3 phím điều hướng "ảo" sẽ giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn rất nhiều khi sử dụng một tay trên Galaxy Note 4.

    Vì vậy, những người dùng nào thường xuyên phải sử dụng một tay để thao tác sử dụng máy nên sử dụng “Bảng phím bên”, để góc cạnh trái màn hình sẽ xuất hiện bộ 3 bàn phím ảo. Từ đây, người dùng không hoàn toàn có thể sử dụng máy cho mọi tác vụ công việc và thư giãn một cách thoải mái.


    Kết luận.

    Như vậy, đối với các smartphone và phablet thông thường việc chạy đa nhiệm theo cơ chế hoán đổi cửa sổ các ứng dụng đang thực thi, bắt buộc người dùng phải bấm (chọn) phím “đa nhiệm” cho các thao tác ấy. Trong khi, chiếc phablet Galaxy Note 4 mọi thao tác đều được thực thi nhanh chóng trực tiếp mà không nhất thiết phải làm các thao tác như trên. Rõ ràng, Galaxy Note 4 nổi bật hơn qua việc ưu màn hình lớn cho người dùng với cơ chế đa nhiệm có phần tương tự như Windows. Người dùng sẽ dễ dàng thao tác và sử dụng cùng lúc được nhiều ứng dụng hơn, sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian đối với những ai thường xuyên sử dụng trên phablet như Galaxy Note 4.

    Hình ảnh và bài viết.
    BinhDa - GSM.VN
    0936262616 thích bài này.
     
  2. Lưu Ly Tím

    Lưu Ly Tím Thành viên

    Bài viết:
    8
    Được Like:
    0
    Khỏi phải bàn ai cũng biết đa nhiệm rất tiện lợi trong quá trình sử dụng các ứng dụng. Đơn giản như trên Note 4, người dũng có thể thoải mái thao tác nhiều ứng dụng khác nhau mà không lo bị gián đoạn.
  3. Thanhtruc Tran

    Thanhtruc Tran Thành viên

    Bài viết:
    2
    Được Like:
    0
    Công nhận là về phần đa nhiệm Note 4 làm rất tốt, người dùng có thể thao tác nhanh hơn, nhiều hơn mà không phiền phức như trên những thiết bị khác
  4. Khỉ Khờ

    Khỉ Khờ Thành viên

    Bài viết:
    5
    Được Like:
    0
    Có ai trải nghiệm rồi mới thấy hết được độ pro trong đa nhiệm của Note 4, y như trên Windows vậy. So Great!
  5. suonggio

    suonggio Thành viên

    Bài viết:
    50
    Được Like:
    2
    SS càng ngày càng có nhiều cải tiến tuyệt vời :)
  6. suonggio

    suonggio Thành viên

    Bài viết:
    50
    Được Like:
    2
    Thực ra nói y như trên Windows thì cũng hơi quá, nhưng công nhận là Note 4 rất được :)
    Hải 7USD5 thích bài này.
  7. hieukt

    hieukt Thành viên

    Bài viết:
    0
    Được Like:
    0
    Màn hình rộng mà còn đa cửa sổ thì quả là tiện hơn nhiều thật :)
  8. BinhDa

    BinhDa Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    4,073
    Được Like:
    3,341
    Do màn hình trên Note 4 không to như trên máy tính chạy Windows nên chắc chắn không thể sánh về độ đa nhiệm trên máy tính. Còn đối với các smartphone thì Note 4 có cơ chế này thì khá hữu ích và hay cho nhiều người. Có lẽ, cũng có số ít người dùng không có thói quen làm việc và giải trí cùng lúc trên smartphone, nên còn chưa thấy ấn tượng ở điểm này trên Note 4.

    P/S: Gửi tới thành viên: các bạn vui lòng đừng quảng cáo quá lộ liễu vào những bài viết review trên diễn đàn, làm mình cứ tưởng ai đó gửi nội dung gì đó vào chủ đề. Ở GSM.VN có chuyên mục quảng cáo rao vặt, các bạn vui lòng vào đó post bài nhé. Xin cảm ơn.
  9. Hải 7USD5

    Hải 7USD5 Thành viên

    Bài viết:
    6
    Được Like:
    1
    Nói gì thì nói chứ em vẫn kết nhất trên Note 4 chính là những tính năng độc đáo của chiếc bút Spen,đặc biệt là tính năng Smart Select rất tiện lợi khi sử dụng.1 vote cho Note 4