Đến lượt Microsoft bán đồng hồ thông minh

Thảo luận trong 'Windows Phone: Tin Tức' bắt đầu bởi SangCongDang, 20 Tháng mười 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Theo thông tin của Forbes, hãng phần mềm Microsoft sẽ giới thiệu đồng hồ thông minh trong vài tuần nữa. Theo đó, chiếc đồng hồ này sẽ tích hợp tính năng theo dõi nhịp tim của người đeo và có khả năng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.

    Microsoft cho biết, đồng hồ thông minh của họ sẽ có khả năng hoạt động liên tục trong hai ngày nếu làm việc ở chế độ thông thường. Đây là đòn đánh trực tiếp vào hai nhà sản xuất đồng hồ thông minh khá đình đám trên thị trường trong thời gian vừa qua là Samsung với Galaxy Gear và Motorola với Moto 360, vốn cần sạc pin một ngày/lần. Thậm chí là cả Apple Watch, theo ông Tim Cook, Giám đốc Điều hành Apple cho biết, thiết bị này vẫn phải sạc pin mỗi tối.

    Theo thông tin của Forbes hồi tháng 5 năm nay, Microsoft đã khởi động dự án đồng hồ thông minh và lôi kéo nhiều kỹ sư quang học từ bộ phận Kinect của hãng. Chiếc đồng hồ sẽ đồng bộ được với các thiết bị của ba nền tảng là iOS, Android và Windows Phone. Tuy nhiên cho đến nay, Microsoft vẫn kín tiếng về tên cũng như giá bán lẻ của dự án này.
    [​IMG]
    Cho đến nay Microsoft vẫn khá kín tiếng về dự án đồng hồ thông minh của mình ( Ảnh minh họa. Nguồn : internet)

    Đồng hồ thông minh là dự án đánh dấu sự chuyển dịch của Microsoft dưới triều đại của Giám Đốc Điều Hành Satya Nadella. Đặc biệt là xu hướng đa nền tảng, trước đó, hồi tháng Ba, Satya Nadella cũng đã giới thiệu phần mềm Office trên iPad. Satya Nadella đang hướng tới một Microsoft “năng động” hơn so với thời của Steve Ballmer, vốn chỉ xoay quanh hệ điều hành Windows.

    Chiến lược này được xem là khá thông minh và có lợi cho Microsoft vì theo thống kê của IDC, thị phần toàn cầu của Windows Phone hiện chỉ 2,5%. Việc ra mắt đồng hồ thông minh hoạt động đa nền tảng sẽ giúp hãng hướng tới nhiều khách hàng hơn thay vì Apple Watch, thiết bị chỉ hoạt động với hệ điều hành iOS. Theo các công ty nghiên cứu thị trường, công nghệ di động thông minh bao gồm đồng hồ, cac thiết bị đeo tay…sẽ có giá trị khoảng 7,1 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2015.

    Mặc dù rất thành công trong lĩnh vực phần mềm nhưng mảng phần cứng của Microsoft là một lịch sử vui buồn lẫn lộn. Hãng từng thất bại thảm hại với Zune, thiết bị nghe nhạc cầm tay. Sự thành công của dòng máy tính bảng Surface cho đến này vẫn là nghi vấn. Tuy nhiên, khi Microsoft giới thiệu Kinect, thiết bị chơi game dựa trên cơ chế bắt chuyển động người chơi hỗ trợ cho Xbox 360, hãng đã đạt kỷ lúc Guiness với danh hiệu “Sản phẩm điện tử có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất thế giới”, ước tính có hơn 8 triệu sản phẩm được bán ra trong vòng 60 ngày.

    Theo Forbes​
  2. huster

    huster Thành viên

    Bài viết:
    49
    Được Like:
    3
    Được cái MS rất public, HDH nào cũng sync được tất.