Dịch vụ dọn nhà mùa cuối năm: Coi chừng

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 27 Tháng mười một 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Cuối năm là thời điểm dịch vụ dọn nhà ăn nên làm ra vì nhu cầu rất lớn của người dân. Nếu không cẩn thận, khách hàng có thể lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

    Anh Minh Hoàng, nhà quận Tân Bình cho biết, năm ngoái vào thời điểm này là nhà anh xây xong, cả gia đình rục rịch chuyển đồ từ chỗ ở thuê về nhà mới. Dạo một vòng trên mạng, cuối cùng anh chọn dịch vụ của công ty S.G vì có giá rẻ hơn 50% các dịch vụ khác.

    Vào thế đã rồi

    “Đó là quyết định sai lầm”, anh Hoàng nói. Lúc đó, nhân viên trực điện thoại hẹn anh lúc 13h30, nhưng đợi mãi vẫn không thấy, anh Hoàng phải gọi điện lên công ty và sau cỡ 5 cuộc gọi, xe mới đến nhưng trễ hơn giờ cam kết đến 2 tiếng.​
    [​IMG]

    Đã vậy, chỉ có duy nhất một tài xế, kiêm nhân viên dọn nhà. Hỏi ra thì anh tài xế cho biết do đang mùa cao điểm, nhân lực hút quá nên anh qua trước, những nhân viên khác sẽ đến sau. “Nói xong thì anh ta xuống dọn đồ ra xe, nhìn cả đống đồ chất ngổn ngang mà chỉ có một người dọn, đã vậy còn trễ kế hoạch đến cả hai tiếng. Mấy anh em trong nhà đành dọn phụ cho nhanh. Cuối cùng thuê dịch vụ mà mình vẫn phải làm, mà tiền thì vẫn trả đủ.”, anh Hoàng nói.

    Cũng gặp trường hợp tương tự là anh Ngọc, ngụ ở Gò Vấp cho biết, hồi tháng 5 năm ngoái nhà anh chuẩn bị xây nên chuyển qua ở một chung cư gần đó. Anh Ngọc cho biết lần đó cũng vì ham giá rẻ, anh chọn dịch vụ công ty T.H lúc 10 giờ sáng, cũng có một nhân viên xuống dọn và trễ hẹn cả tiếng đồng hồ. “Khổ hơn, chung cư thuê ở tận tầng ba, cả nhà anh khiêng đồ phụ phát mệt. Phải 30 phút sau mới có hai nhân viên của công ty qua hỗ trợ nhưng lúc đó đồ cũng dọn sắp xong rồi.”, anh Ngọc nói.

    Chưa hết, cuối buổi khi thanh toán tiền, anh Ngọc chỉ bồi dưỡng cho anh nhân viên đầu tiên, hai người qua sau không được tỏ thái độ rất bất lịch sự.

    Khi được hỏi tại lúc xe công ty qua trễ và chỉ có một người, sao không hủy hợp đồng anh Ngọc cho biết, các thành viên trong gia đình anh đều đi làm, sắp xếp mãi mới có một ngày rảnh để dọn, dời nữa thì không biết chừng nào nên đành bấm bụng dọn cùng.

    Tương tự, anh Hoàng cho biết lúc đó anh đã vào thế đã rồi. “Xe qua thì cũng gần 4 giờ chiều, nếu hủy hợp đồng cũng không còn đủ thời gian để gọi chỗ mới. Rồi đồ đạc cũng đóng gói xong hết, không dọn thì lấy gì để sử dụng, chẳng lẽ lại tháo ra ?”, anh Hoàng nói.

    Mất đồ, chuyện bình thường

    Mới đây, báo Tuổi Trẻ có đăng bài báo về trường hợp của bà Lê Thị Diệu Hồng bị mất đồ khi sử dụng dịch vụ của công ty Thành Hưng. Cụ thể, do nhà ít người bà Hồng sắp đồ vào 16 thùng và niêm phong kỹ càng. Tuy nhiên, khi dọn đến nhà mới thì thấy nhiều thùng niêm phong chỉ còn phân nửa, phần trống được nhét thêm giấy báo cũ, túi nilo6ng cũ, vỏ chai nhựa…cho đầy thùng.

    Bà Hồng xem kỹ lại thì thấy niêm phong và chữ ký của bà đều bị xé, thay vào đó là những băng keo mới dán chồng nhiều lớp. Các thùng bị tráo là các thùng đựng đồ gia dụng, văn phòng phẩm, đồ trang trí, gốm sứ mỹ nghệ…Bà Hồng ước tính một nửa số đồ bị mất có giá trị ít nhất là 15 triệu đồng.
    [​IMG]
    Chiếc thùng do chính tay bà Hồng đóng gói, niêm phong đã bị khui và mất đồ - Ảnh: Mậu Trường (Tuổi Trẻ).

    Khi trình báo với Thành Hưng, công ty cho rằng đổ bị thất lạc và cho người xuống lục tung cả nhà Bà Hồng nhưng vẫn không tìm thấy những gì bà báo mất. Sau đó công ty Thành Hưng có mang 10 triệu đồng và biên nhận đóng dấu sẵn đến nhà bà Hồng và đề nghị bà nhận như một khoan tiền trách nhiệm.

    Chị Mỹ Linh, nhân viên điện lực, cho rằng chuyện này là bình thường. Theo chị Linh khi dọn tới nhà mới, tâm lý chung của chủ nhà là muốn thanh toán cho nhanh để còn dọn dẹp nên chắc chắn sẽ rất dễ xảy ra thất thoát, mất mát. “Không phải doanh nghiệp có ý xấu, nhưng đồ đạc lúc đó rất bề bộn, không thể kiểm tra được.”, chị Linh nói.

    Chính vì thế, lúc dọn nhà, chị Linh cất các đồ có giá trị cao như nước hoa, máy tính bảng, máy tính xách tay, mỹ phẩm, đồ gốm mỹ nghệ, trang sức…vào những thùng riêng rồi đem đi gửi người thân. Tương tự, anh Hoàng cho biết khi dọn qua nhà mới, anh và những trong nhà tự chở các đồ đắt tiền sau đó cất vào phòng riêng, khóa cửa cẩn thận.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2014
  2. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Thế này thì ai dám thuê dọn nhà nữa. Chắc phải tự làm thôi các bác ạ.hì
    SangCongDang thích bài này.