Điểm danh 10 mẫu smartphone, phablet, tablet có 4 GB RAM

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Huyền Thế, 24 Tháng một 2015.

  1. Huyền Thế Nothing

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Gsm.vn - Cuộc đua cấu hình phần cứng trên Android vẫn luôn diễn ra gay gắt. Với sự xuất hiện của các chip xử lý di động 64-bit mới, dường như các nhà sản xuất sẽ tiếp tục bước vào "vòng đấu giải" xem sản phẩm của ai "RAM to nhất".[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Oppo Find 9[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Là một hãng sản xuất Trung Quốc, Oppo thường có những thiết kế khá sáng tạo. Chiếc Find 9 sắp ra mắt của hãng này dự kiến sẽ dùng chip Snapdragon 810, 4 GB RAM và một màn hình kích thước lớn khoảng 5,5 - 6 inch @ Quad HD.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Là một sản phẩm đầu bảng, không ngạc nhiên khi Oppo vũ trang nhiều như thế cho Find 9.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Xiaomi Mi Note Pro[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Chiếc phablet vừa được một hãng Trung Quốc khác ra mắt mới đây có cấu hình không khác mấy so với Find 9. Khác biệt chính là Mi Note Pro đã có mặt trên thị trường, có giá thành khá rẻ so với các model cùng cấu hình tại Trung Quốc (532 USD). Mi Note Pro còn được trang bị thêm khả năng xử lý âm thanh với chất lượng cao cấp, hợp với đối tượng audiophile.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    ASUS ZenFone 2[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Thế nhưng chiếc smartphone đầu tiên có 4 GB RAM không phải là sản phẩm của Xiaomi mà là ASUS. Model này xuất hiện từ 05/01 vừa qua với cấu hình tương đối khác biệt - chip 64-bit Intel Atom Z3580, màn hình 5,5 inch @ Full HD, camera chính 13 MP, camera phụ 5 MP hỗ trợ OIS, pin dung lượng 3000 mAh, chạy Android 5.0 Lollipop.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Chiếc phablet này sẽ được bán trong tháng 3 tới này.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Samsung Galaxy S6 Edge[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Nhiều thông tin dự kiến nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ tung ra tới 2 model trên thương hiệu Galaxy S6 trong 2015 này. Phiên bản Edge sẽ có viền màn hình cong 2 bên nhờ sử dụng màn hình OLED chất liệu nhựa (plastic).[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Theo một số nhà phân tích, Galaxy S6 Edge sẽ có cả phiên bản 4 GB. Dự kiến cả 2 thiết kế sẽ cùng có màn hình độ phân giải Quad HD, camera chính 20 MP, chip 8 nhân Exynos 7420, nhưng Galaxy S6 bản thường sẽ chỉ có 3 GB RAM. Samsung được kỳ vọng sẽ tung ra cả 2 model trên tại sự kiện MWC 2015 vào tháng 3 tới.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Sony Xperia Z4[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Một sản phẩm cũng được chờ đợi nhiều là chiếc Xperia thế hệ mới. Nguồn tin Đài Loan cho hay nhà sản xuất Nhật Bản sẽ có tới 2 phiên bản Z4 với cấu hình khác nhau. Chiếc Z4 "cấu hình thấp" sẽ có màn hình Full HD với 3 GB RAM, còn phiên bản "cấu hình cao" sẽ dùng màn hình Quad HD và 4 GB RAM. Nhưng điều đáng thất vọng là chiếc Z4 "cấu hình cao" sẽ chỉ bán ở Mỹ.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Google Nexus 6[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Theo nhiều tin đồn, chiếc Nexus tiếp theo của Google sẽ dựa trên mẫu phablet DROID từ Motorola. Điều này không lạ vì Google đã mua lại hãng điện thoại với biểu tượng M này. Dự kiến Nexus 6 sẽ có màn hình 5,9 inch @ Quad HD, chip Snapdragon 810 và dĩ nhiên là 4 GB RAM.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Huawei Ascend D8[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]2015 có thể là năm bùng nổ của các thương hiệu Trung Quốc. Huawei với chiếc Ascend D8 sẽ không chỉ đối đầu với các đối thủ quốc tế mà ngay ở thị trường nội địa, nó sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm của Xiaomi, Oppo, Lenovo...[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Nhưng điểm đặc biệt của Ascend D8 là nó sẽ dùng chip "tự trồng" 64-bit 8 nhân Kirin 950 của Huawei, 4 GB RAM và màn hình 5,5 inch. Tuy vậy, D8 sẽ không xuất hiện sớm mà tới tháng 5, tương đối chậm chân hơn các đối thủ khác.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Tablet của Fuhu[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Trong khi đa số các sản phẩm Android 4 GB RAM là những chiếc "alo", vẫn có một số hãng đánh vào tablet. Và sẽ rất khôi hài nếu một sản phẩm lớn như tablet lại có cấu hình "thấp kém" hơn phablet.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Nhà sản xuất Fuhu dự kiến sẽ tung ra một loạt model tablet với màn hình "khủng" 43, 55 và 65 inch. 2 chiếc sau cùng sẽ dùng chip mới nhất của NVIDIA là Tegra X1 và dĩ nhiên là 4 GB RAM tương xứng. Thực chất, chúng không khác gì những chiếc Smart TV 4K nhưng chỉ không có đầu nhận tín hiệu truyền hình.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Có điều, ai sẽ bỏ 4000 USD để mua những sản phẩm to đến như vậy?[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Dự án tablet Tango của Google[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Tháng 11 năm ngoái, Google hé lộ dự án Tango trên Play Store của họ. Đó là một chiếc tablet 7 inch @ 1900 x 1200 pixel. Tango sẽ có cấu hình cực mạnh nhờ chip NVIDIA Tegra K1 và 4 GB RAM cũng như bộ nhớ trong 128 GB. Song những tính năng thú vị nằm ở các đèn LED hồng ngoại cũng như cảm biến độ sâu 3D, vốn là thứ mà Tango nhắm tới.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Bên cạnh đó, chiếc tablet này được kèm thêm những chiếc loa 2 mặt và một khối dung lượng 4960 mAh. Tuy vậy, Tango có kích thước khá lớn (119,77 x 196,33 x 15,36 mm) và khá nặng (370 gram). Do đó, nó phù hợp cho các nhà phát triển hơn là một sản phẩm tiêu dùng. Tango có giá 1000 USD.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Lenovo ThinkPad 10 tablet[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Một sản phẩm đặc biệt trong danh sách này. Nếu bạn cảm thấy "ngán" Android, Lenovo sẽ mang thế giới Windows truyền thống về với bạn. Chiếc tablet 750 USD có kích thước màn hình Gorilla Glass 10 inch @ 1900 x 1200. Nó có sức mạnh dựa trên chip 4 nhân 64-bit Intel Atom Z3795 @ 1,5 GHz và 4 GB RAM.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Điểm đáng quan tâm là ThinkPad 10 tablet hiện đã có bán trên web của Lenovo cũng như một số nhà bán lẻ khác.[/JUSTIFY]

    Theo Phone Arena
     
  2. phongdenny

    phongdenny Thành viên

    Bài viết:
    74
    Được Like:
    15
    Khoài thinkpad :adore: , mà không biết think tablet này chất lượng có hoành như think laptop hay không ?
  3. Thuocgiamcandannang

    Thuocgiamcandannang Thành viên

    Bài viết:
    1
    Được Like:
    0
    Thấy thích asus zenphone nhất
    giá ngon mà lại xài ngon nữa
  4. tran thia

    tran thia Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    0
    ôi cái Mi note, thích mà chưa có tiền mua, hichic
  5. hoxamdungmanh

    hoxamdungmanh Thành viên

    Bài viết:
    2
    Được Like:
    1
    Tích xiền mua con note thôi :)
  6. day_hat_vn

    day_hat_vn Thành viên

    Bài viết:
    15
    Được Like:
    3
    màn hình cong của samsung quá đẹp!
  7. vantanhy

    vantanhy Thành viên

    Bài viết:
    3
    Được Like:
    0
    ram 4g quá khủng cày game thì khỏi bàn :D