Điện thoại Nokia lại phát nổ

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi nxc, 13 Tháng một 2004.

  1. nxc Ex-SMod

    Lúc 18 giờ 45 ngày 8.1, chiếc điện thoại di động hiệu Nokia đời 8310 của một cán bộ Công ty Kiểm toán và kế toán - AAC (Bộ Tài chính) ở Đà Nẵng đã phát nổ.



    Sáng 9.1, chủ nhân chiếc điện thoại này đã cho biết: “Trước khi nổ, chiếc điện thoại di động đang trong tình trạng không liên lạc và nằm trong túi quần. Đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ nhỏ, cùng lúc ấy một cảm giác nóng tỏa ra từ chiếc điện thoại di động. Lôi máy ra tôi thấy nó đã tắt ngấm, không liên lạc được”.


    Phần vỏ màn hình chiếc điện thoại đã bị nổ thủng một góc to bằng ngón tay út, riêng phần màn hình tinh thể lỏng bên trong bị các tia lửa điện phóng làm cháy đen thành hai vạch lớn. Tất cả hệ thống pin, simcard đều không bị hư hỏng.



    Chiếc điện thoại di động này được chủ nhân nó mua vào ngày 3.4.2002 với giá trị 5,3 triệu đồng và được bảo hành 12 tháng. Chủ nhân của chiếc máy cho biết từ lúc mua đến nay ông chưa hề thay thế một linh kiện nào bên trong máy, kể cả pin.



    Theo Tuổi Trẻ