Google khám phá ra ai thực sự muốn dùng Smartwatch

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi Cuong Nghiem, 24 Tháng mười 2014.

  1. Cuong Nghiem News Team

    Gsm.vn - Theo Google, hiện nay người dùng Smartwatch đang chia thành 2 phe: Những người không muốn kết nối và những người “Siêu kết nối".

    [​IMG]

    Trong khi Apple Watch dự kiến ra mắt sớm nhất là năm sau, thì những Smartwatch chạy Android Wear của Google đã xuất hiện từ 4 tháng trước. Hiện nay, những Smartwatch chạy Android Wear sắp sửa có những cải tiến lớn, Google cho biết, họ đã học hỏi được rất nhiều suốt thời gian qua.

    Thay đổi đáng kể nhất là những chiếc Smartwatch hiện nay phải phụ thuộc hoàn toàn smartphone có kết nối Bluetooth để hoạt động, thì sắp tới, Smartwatch sẽ có chế độ offline, cho phép bạn theo dõi hoạt động thông qua GPS, hoặc nghe nhạc mà không cần phải mang điện thoại theo. Giám đốc Android Wear, David Singleton gọi những khoảnh khắc không điện thoại đó là "trải nghiệm kết nối không thường xuyên."

    "Chúng tôi nghĩ rằng điều này bắt đầu đặt nền tảng cho cái gì đó sẽ xảy ra nhiều và nhiều hơn nữa," Singleton nói. "Sẽ có những thời điểm bạn cần điện thoại, và những thời điểm bạn chỉ cần Smartwatch."

    Nhưng những thay đổi lớn nhất có lẽ xuất phát từ những gì Google nhận thấy trong 4 tháng qua, đó là người dùng Smartwatch đang chia thành 2 nhóm: Nhóm coi Smartwatch như một biện pháp để ngắt kết nối, và nhóm không ngừng kết nối, kiểm tra từng email, SMS, thông báo được gửi đến. Trong khi điều này nghe thật nghịch lý, thậm chí là hơi “bệnh", nhưng Singleton tin rằng Google biết cách khiến cả 2 nhóm người dùng này bớt lo lắng theo cách của mình.

    “Chúng tôi đã thực sự để ý đến sự phân chia này trong khi đang phát triển sản phẩm. Chúng tôi biết trước khi chúng tôi phát hành, có 1 nhóm người dùng cảm thấy được Siêu kết nối là cái gì đó mà họ thực sự muốn, không gì có thể khiến họ thấy thoải mái ngay lập tức. Chúng tôi phải suy nghĩ về điều đó, chúng tôi phải học được gì đó. Đôi khi chúng tôi phải nhìn theo cách của những người muốn mua thiết bị.” Singleton giải thích.

    [​IMG]
    Hành vi của nhóm ngắt kết nối.
    “Ở nhóm đầu tiên, nhóm mà tôi có thể mạnh dạn nói là hầu hết chúng ta, nhóm Android Wear đã làm được vài điều. Trước tiên, chúng tôi sử dụng kiến thức này để thông báo về sự phát triển của phần mềm smartphone Android L. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một tính năng gọi là Chế độ ưu tiên thông báo, trong đó người dùng có thể xác nhận để nhận các cuộc gọi đến, không nhận email, và chỉ nhận SMS từ một vài người quan trọng”. Singleton cho biết.

    “Với nhóm thứ 2, những người muốn Siêu kết nối, nhưng lại muốn có chế độ phân loại. Ví dụ như, tôi luôn muốn biết ngay lập tức có sự chậm trễ, gián đoạn thông tin nào không, như cuộc gọi nhỡ, hay tin nhắn của vợ. Còn những việc khác, ví dụ như email, tôi có thể trả lời sau”.

    [​IMG]
    Hành vi của nhóm Siêu kết nối.

    Ngoài ra, Android Wear còn có chế độ “thẻ theo dõi" mới để hiển thị các thông báo, không phải dạng thẻ chiếm hầu hết màn hình, mà tinh vi hơn, để các bạn có thể kéo mở rộng, hoặc gạt để bỏ đi.

    "Chúng tôi đã nói chuyện tại I/O về việc kết nối Android vào nhiều thiết bị hơn. Và hãy nghĩ xem, người dùng sẽ phụ thuộc cuộc sống của họ vào nhiều thiết bị hơn. Nhu cầu của họ không thay đổi, nhưng chúng tôi phải cung cấp cho họ đúng loại thông tin tuỳ vào hoàn cảnh, "Singleton nói. "Đó là mục tiêu thiết kế cốt lõi của chúng tôi, nhằm giúp người dùng sống với hiện tại nhiều hơn trong thế giới thực, nhưng điều đó không có nghĩa là cắt hoàn toàn những tương tác của họ với các tài khoản email".

    Theo FastCompany.​
     
  2. duongditoituonglai88 Thành viên

    Sữa mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng con trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giúp trẻ tăng sức đề kháng, cho cơ thể ngày càng khỏe mạnh, trí não phát triển toàn diện.