Google: Lại bị Liên Minh Châu Âu làm phiền

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 27 Tháng mười một 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Các nhà làm luật ở Châu Âu đang muốn các công cụ tìm kiếm trên internet như Google hay Microsoft phải thêm vào “Right to be forgotten” tạm dịch là Quyền được lãng quên cho người sử dụng với phạm vi không chỉ ở Châu Âu mà là toàn cầu.

    Cụ thể, các thành viên của Liên Minh Châu Âu đã nhất trí môt loạt các hướng dẫn vào hôm thứ tư vừa qua, nó giúp họ thực hiện một phán quyết từ tòa án tối cao của Châu Âu cho phép người sử dụng có quyền yêu cầu các công cụ tìm kiếm xóa bỏ các thông tin cá nhân “không đầy đủ, không liên quan hoặc không còn phù hợp” về họ.
    Google đang là công ty chịu ảnh hưởng lớn nhất từ hành động này vì công cụ tìm kiếm của công ty đang thống trị thị trường Châu Âu. Trên thực tế, Google đã xóa các kết quả tìm kiếm ảnh hưởng đến quyền riêng tư nhưng chỉ áp dụng ở các phiên bản dành riêng cho Châu Âu như Google.de của Đức, Google.fr Pháp. Điều này có nghĩa là các thông tin đó vẫn hiện thị nếu người sử dụng tìm kiếm bằng Goolge.com.

    [​IMG]

    “Từ những luật lệ và các phân tích về kỹ thuật của chúng tôi, Google phải đưa luôn cả trang .com vào”. Bà Isabelle Falque-Pierrotin, người đứng đầu cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp và Ban Công tác Điều 29 của cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia Châu Âu, phát biểu tại cuộc họp vào hôm thứ tư vừa qua.

    Đại diện Google lúc đó từ chối bình luận về vấn đề này. Trước đó hãng cho biết các kết quả tìm kiếm đã được xóa khỏi các phiên bản được sử dụng ở Châu Âu vì Google tự động chuyển người sử dụng về phiên bản của quốc gia hiện tại mà họ đang ở.

    Tuy nhiên lập luận này không được các thành viên của Liên minh Châu Âu đồng ý, họ cho rằng việc chuyển đổi qua lại giữa các phiên bản không giải quyết được vấn đề gốc rễ là dữ liệu vẫn còn đó. Đồng thời, hành động này được cho làm giảm tác động của luật bảo vệ quyền riêng tư.

    Chính vì thế, quyết định hôm thứ tư được xem là một trở ngại cho Google khi mà công ty phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra về luật bảo vệ quyền riêng tư đồng thời sa lầy sâu hơn vào cuộc điều tra chống độc quyền được khởi xướng cách đây bốn năm cũng bởi Liên minh Châu Âu.

    Cách đây hai ngày, Liên Minh Châu Âu đã đề nghị Goolge phải tách biệt công cụ tìm kiếm của mình ra khỏi các sản phẩm hiện hành của họ như YouTube, Google+...vì luật chống độc quyền.

    Theo BI