Thảo luận Hẹp bao quy đầu có nguy hại gì không

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi cuongcung, 6 Tháng ba 2015.

  1. cuongcung Thành viên

    Thưa các bác sĩ nam khoa, em là Hoàng Khánh, 25 tuổi. Em phát hiện ra mình đang bị hẹp bao quy đầu, thực tế thì hồi dậy thì bao quy đầu của em bị phủ kín và ôm lấy quy đầu rồi nhưng em cứ nghĩ đó là bình thường. Từ trước đến giờ hoàn toàn không có phiền toái nào nhưng vừa rồi em và bạn gái quan hệ, cậu nhỏ hơi cộm đau và em bị xuất tinh sớm. Xin bác sĩ hãy cho em biết hẹp bao quy đầu có hại không ? Em nên làm gì để khắc phục nó? (Hoàng Khánh, Thái Bình)

    [​IMG]

    Thân chào bạn Hoàng Khánh!

    Cảm ơn bạn đã tín nhiệm gửi câu hỏi đến các bác sĩ nam khoa, sau đây sẽ là những giải đáp cho thắc mắc của bạn.

    Tất các các bé sơ sinh nam ngay khi chào đời đều bị hẹp bao quy đầu và đến một độ tuổi nhất định tình trạng hẹp bao quy đầu sẽ hết. Nhưng trên thực tế không phải bạn nam nào sau tuổi dậy thì quy đầu cũng đều tuột khỏi quy đầu, tình trạng hẹp bao quy đầu hiện nay chiếm tỷ lệ khá lớn ở nam giới tuổi trưởng thành.

    Vấn đề hẹp bao quy đầu là bệnh khó nói bởi vậy không phải bạn nam nào cũng thành thật thú nhận và tự đi khám chữa khi thấy những trục trặc nơi đây.

    Vậy bệnh hẹp bao quy đầu? Bình thường thì bao quy đầu là một lớp nửa da nửa niêm mạc giúp bảo vệ quy đầu, tránh những sang chấn là tổn thương. Bao quy đầu giữ chức năng quan trọng như thế nhưng đôi khi bao quy đầu lại quá hẹp, nhiều bạn nam gặp tình trạng này khiến cuộc sống gặp nhiều phiền toái, đặc biệt là tâm lý luôn mặc cảm, mất tự tin.

    Hẹp bao quy đầu là bao quy đầu bó chặt và trùm kín quy đầu, chỉ hở một khe nhỏ là niệu đạo, cho nước tiểu thoát ra ngoài.

    Bạn Hoàng Khánh thân mến, theo như mô tả thì bạn đang mắc chứng hẹp bao quy đầu, tuy bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại gây ra những phiền toái đáng bàn. Sau đây là những nguy hại do hẹp bao quy đầu:

    Gây khó tiểu, bí tiểu do quy đầu bị chít hẹp, khả năng nhiễm trùng đường tiểu là rất lớn.

    Bựa sinh dục tích tụ nhiều tại quy đầu sẽ tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi.

    Gây xuất tinh sớm, khó khăn trong quan hệ tình dục.

    Viêm nhiễm có thể lây lan gây bệnh viêm bàng quang, viêm thận, viêm tuyến tiền liệt…

    Tăng nguy cơ ung thư dương vật.

    Các chuyên gia nam khoa trên thế giới đã chứng minh rằng cắt bao quy đầu là phương pháp tốt nhất để lọai bỏ bệnh hẹp bao quy đầu. Hiện nay Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu công nghệ Hàn Quốc là phương pháp mang lại ưu điểm nhiều nhất trong cắt bao quy đầu.