Hình ảnh về bản Windows 3.1 của 20 năm trước

Thảo luận trong 'Máy Tính: Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi demsaonhonguoi, 11 Tháng tư 2012.

  1. demsaonhonguoi Nick Vi Phạm

    [​IMG]


    Hai mươi năm trước cũng vào tháng 4 này, Microsoft đã phát hành phiên bản 3.1. Windows 3.1 đã trở thành phiên bản đầu tiên của Windows được phân phối rộng rãi trên các máy tính mới, làm bền chặt hơn sự thống trị của hệ điều hành của Microsoft so với nền tảng trên máy tính cá nhân (PC) của IBM và báo hiệu bình minh của kỷ nguyên vàng Windows. Để vinh danh sự kiện này, chúng ta hãy cùng “nghía” lại những đổi mới nổi bật về giao diện đồ họa của phiên bản Windows 3.1.



    Program Manager (Quản lý chương trình)



    [​IMG]

    Program Manager giúp bạn có thể nhóm các biểu tượng ứng dụng với nhau bằng bất cứ cách nào mà bạn muốn, cho phép tổ chức các chương trình cơ bản.



    File Manager (Quản lý tệp tin)



    [​IMG]


    File Manager cho phép bạn khám phá hệ thống tập tin của máy tính một cách trực quan, bằng cách sử dụng một cây thư mục và xem các tập tin dựa trên các biểu tượng. Việc sao chép giữa các thư mục dễ dàng bằng thao tác kéo và thả, thu hút nhiều người sử dụng mới làm quen với máy tính Windows.
    Microsoft kết hợp File Manager và Program Manager vào Windows Explorer từ Windows 95 và đến bây giờ cũng như vậy.



    Phông chữ TrueType



    Hệ thống phông chữ TrueType đánh dấu sự đổi mới trực quan quan trọng nhất trong Windows 3.1. True Type thực ra được phát triển bởi Apple Computer. Công ty này đã cấp phép sử dụng công nghệ miễn phí cho Microsoft bởi vì Apple không muốn Adobe độc quyền về gõ kí tự số.



    [​IMG]


    TrueType mô tả các phông chữ theo đường cong và đường thẳng, cho phép phông chữ mở rộng dễ dàng tới mọi kích cỡ. Khả năng này khiến cho các bản in rất ấn tượng, một lý do lớn khiến Windows 3.1 phát triển trên các máy tính để bàn. Windows 3.1 có 15 phông chữ với tên gọi quen thuộc hiện nay như Arial, Courier, System và Times New Roman.



    Hình bảo vệ màn hình (screensaver) sẵn có



    [​IMG]


    Trước Windows 3.1, nếu bạn muốn bảo vệ màn hình không phẳng (CRT) khỏi hiện tượng lưu hình (Burn-in), thì hoặc là bạn phải tắt màn hình đi hoặc phải cài screensaver từ bên thứ 3 như After Dark. Trong phiên bản 3.1, Microsoft có 4 màn hình bảo vệ: Blank Screen (màn hình trống), Flying Windows (các cửa sổ bay), Marquee (hiển thị dòng văn bản mà bạn tự soạn trên màn hình), Starfield Simulation (một chuyến bay qua không gian, với các ngôi sao lướt qua). Bạn cũng có thể cài đặt thêm nhiều màn hình bảo vệ nếu muốn, nhưng tính năng này giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn vì nó nằm trong bộ cài Windows thay vì dùng của bên khác.



    Trò chơi dò mìn và đánh bài



    [​IMG]


    Trong thời gian đó, các nhân viên văn phòng thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi game dò mìn (Minesweeper) và đánh bài (Solitaire). Solitaire đã xuất hiện trước đó trên Windows 3.0, còn Minesweeper xuất hiện lần đầu tiên trên Windows 3.0. Một số người cho rằng Windows Solitaire đã ngốn nhiều thời gian làm việc hơn bất cứ ứng dụng PC nào khác.


    Bảng điều khiển (Control Panel)



    [​IMG]


    Windows 3.1 chỉ cần 12 biểu tượng trong Control Panel để cấu hình toàn bộ Windows; còn trong Control Panel của Windows 7 có tới 52 biểu tượng. Tất nhiên, Windows 3.1 chỉ cần 11MB còn Windows 7 cần tới 23GB không gian ổ đĩa để cài đặt, rõ ràng phiên bản Windows mới phức tạp hơn rất nhiều.



    Hỗ trợ đa phương tiện



    [​IMG]

    Microsoft lần đầu tiên hỗ trợ điều chỉnh video và âm thanh trong Windows 3.0 với tính năng Multimedia Extensions nhưng chỉ cho các máy mới. Công ty này đã khiến cho các phần bổ sung này thành chuẩn trên Windows 3.1, cho phép người dùng chạy và ghi các tệp tin âm thanh số bằng cách sử dụng các thẻ âm thanh như SoundBlaster Pro. Và trong Media Player, người dùng có thể xem các tệp tin định dang AVI nếu như phần cứng của họ có thể chạy video mà không bị giật.


    Notepad và máy tính



    [​IMG]

    Cả Notepad và máy tính (Calculator) đều xuất hiện trước Windows 3.1, nhưng với phiên bản này, 2 ứng dụng này mới trở thành một ứng dụng quen thuộc. Giao diện của Notepad và Calculator không quá khác biệt so với ngày hôm nay.



    Quản lý tác vụ (Task List)



    [​IMG]


    Trong các phiên bản Windows hiện đại, bạn sẽ nhân tổ hợp phím Ctrl-Alt-Delete để tiếp cận Task Manager. Còn trong Windows 3.1, bạn sẽ nhấn Ctrl-Esc hoặc kích đúp vào màn hình để vào tiền thân của Task Manager, Task List. Sau đó bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng đang mở và đóng một cửa sổ nào đó nếu bạn muốn.


    Tham khảo: ICTnews
  2. chicksox

    chicksox Thành viên

    Bài viết:
    14
    Được Like:
    4
    hồi bé mình cũng từng được sử dụng bản 3.1 này, bỡ ngỡ và thú vị, hồi đấy biết soạn thảo văn bản và vẽ paint cũng đã vui lắm rồi :D
  3. tathien

    tathien Thành viên

    Bài viết:
    561
    Được Like:
    117
    mình gà mờ máy tính lên khi biết dùng máy tính đã có xp rồi kaka
  4. ngoctungpro113

    ngoctungpro113 Thành viên

    Bài viết:
    129
    Được Like:
    13
    mình 19 tuổi dùng qua 98 2k xp vista w7 ;;)
  5. 6006

    6006 Cydia Geek

    Bài viết:
    1,907
    Được Like:
    4,032
    Mãi tới 1998, máy tính tại các công ty nhiều nơi vẫn còn cài bản 3.1 này. Lúc ấy mà mua được con Pentium 386 là cũng ngon lắm rồi! :|

    => Trình độ CNTT phát triển nhanh thật! :-o
  6. khangminh

    khangminh Thành viên

    Bài viết:
    1,708
    Được Like:
    753
    Nhìn đơn giản thật. Mình thích trò chơi mario thời windows 95 98
  7. Thang mini

    Thang mini Thành viên

    Bài viết:
    26
    Được Like:
    8
    8-> 18 năm về trước, lúc 10 tuổi, mình được tặng quà sinh nhật bằng chiếc máy tính chạy Win 3x. Đến bây giờ vẫn không quên giao diện của nó. Nếu nhớ không nhầm thì nó còn chạy song song với MS DOS nữa thì phải. Hình như trên máy còn có nút Turbo nữa. Thật thú vị!!!
    Xem topic này lại nhớ đến ngày bé, thấy vui vui...:x
    Thank GSM!
  8. alexxlee1102

    alexxlee1102 Thành viên

    Bài viết:
    56
    Được Like:
    21
    Lần đầu tiên ngồi máy tính,lúc đó mới học lớp sau,lúc đó chơi điện tử với thằng chú,cái trò bắn máy bay,chơi bằng cái đĩa to bằng nhựa màu đen,cái đĩa đó có trước cả cái đĩa A 1/4 MB :x,hai chú cháu ngồi dành giật nhau chơi,nghĩ lại thấy vui ghê
    Còn bây giờ I7,IPAD,IPHONE,XPERIA,PS3................nhưng không bao giờ có được cảm giác vui vẻ như ngày xưa,cuộc sống sô đẩy mỗi người một nơi,nhớ thằng chú quá gọi điện cho nó cái :x
    Ký ức thật là ngọt ngào:x
    Cám ơn GSM đã cho tôi cảm giác mà tôi đã đánh mất từ lâu lắm rồi
  9. toeloexoe

    toeloexoe Thành viên

    Bài viết:
    64
    Được Like:
    8
    Ko có ký ức về Windown 3.1 năm 1994 toàn học berket với cả MSDos toàn lệnh DIR enter, begin , user chứ làm gì biết window là cái gì thậm chí con chuột dùng để làm gì cũng chẳng biết tóm lại lúc đó học vi tính mà cứ mù tịt hồi đó muốn khởi động máy phải cắm cái đĩa khởi động vào ổ A nó mới khởi động được muốn vào ổ B hay C phải dùng lệnh chả nhớ như nào nữa hình như là :/C thì phải
  10. unlocker

    unlocker Thành viên

    Bài viết:
    300
    Được Like:
    15
    giao diện tựa tựa window mobile 2003 :)