JMP và các thông tin về mạng 3G..!

Thảo luận trong 'Japanese Mobile Phones' bắt đầu bởi bilunf, 11 Tháng bảy 2009.

  1. bilunf Thành viên

    (Dân trí) - NTT DoCoMo cho biết, hãng đang đàm phán với một số nhà cũng cấp viễn thông di động châu Á để mở rộng đầu tư. Hãng viễn thông lớn nhất Nhật Bản đang tìm kiếm sức tăng trưởng từ bên ngoài biên giới, khi đã đạt đến độ bão hòa trên sân chơi nội địa.


    [​IMG]
    Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành NTT DoCoMo trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của hãng hôm qua, 9/7, tại Tokyo, Nhật Bản.



    Đầu tư quốc tế gần đây của NTT DoCoMo bao gồm 26% cổ phần của Tata Teleservices, hãng di động lớn thứ 6 Ấn Độ, 30% cổ phần của Axiata ở Bangladesh, và 16,5% cổ phần của U-Mobile ở Malaysia.
    “Mục tiêu chính của chúng tôi là châu Á, và đã có thêm một số triển vọng hợp tác tại đây. Chúng tôi đang giữ liên hệ với các hãng viễn thông tại các quốc gia này.”, giám đốc điều hành NTT DoCoMo, Ryuji Yamada, nói với hãng tin Reuters ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn.
    DoCoMo cũng đang tìm kiếm các hợp tác công nghệ, hơn là chỉ góp vốn, với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc, như China Mobile hay China Unicom.

    “Họ thực sự là những người khổng lồ nên mua lại vài phần trăm cổ phiếu sẽ tiêu tốn của chúng tôi nhiều triệu USD. Vả lại, việc có được cổ phần không thể tạo ra lợi ích thương mại thực sự cho chúng tôi”, Yamada phân tích.
    Để nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm ĐTDĐ và để cạnh tranh tốt hơn với đối thủ KDDI Corp và Softbank Corp, DoCoMo đang lên kế hoạch tung ra chiếc điện thoại đầu tiên của Nhật sử dụng hệ điều hành Android.
    Yamada cho biết, trong các sản phẩm smartphone đặt hàng HTC Corp sản xuất, DoCoMo đang tính đến việc đưa vào một vài chiếc ĐTDĐ sử dụng Android, có thể là vào đầu năm sau. Ông cũng khẳng định DoCoMo không có kế hoạch phân phối chiếc điện thoại đình đám của Apple, iPhone.
    Quý Đoàn
    Theo Reuters

    có cơ hội nào cho Việt Nam ko?
    duy009, thedeath93, levin and 2 others like this.
  2. levin

    levin JMP Top Contributor

    Bài viết:
    1,121
    Được Like:
    2,514
    50 - 50.

    Nhưng theo cái cách mà người dùng di động ở Việt Nam thì câu hỏi này khó mà có kết là YES.

    ps: xem tin này rồi mà busy wá chưa quote lại cho box, bilunf up rùi. ^^!
    bilunf thích bài này.
  3. 6543210

    6543210 Thành viên

    Bài viết:
    670
    Được Like:
    205
    VN rất có cơ hội, nhưng ko phải 1 vài năm tới, mà sẽ phải lâu hơn, dân vẫn còn nghèo !
    bilunf thích bài này.
  4. docomoman

    docomoman Thành viên

    Bài viết:
    38
    Được Like:
    1
    Cũng chưa chắc phải đợi vài năm ,có thể năm sau docomo qua liền đó
  5. mckenny

    mckenny Thành viên

    Bài viết:
    364
    Được Like:
    118
    chắc qua tìm hiểu tình hình chứ ko dám làm liều đâu :D
    bilunf thích bài này.
  6. baothy

    baothy Thành viên

    Bài viết:
    40
    Được Like:
    24
    docomo - softbank - Au đang chạy đua công nghệ để chiếm lấy thị trường châu Á , NTT docomo có tư tưởng phóng khoáng hơn ( không bảo mật ) nên lượng DTDD chiếm hơn 50% tại nội địa , và làm đảo điên những ai yêu công nghệ tại các nước khác , đây là con số đầy tiềm năng

    NTT docomo ,ngoài là chiếc mobile , còn là thời trang và đẳng cấp công nghệ ( triển lãm NTT tại VN ,họ chỉ muốn trình diển công nghệ hơn là dịch vụ )
    bilunf thích bài này.
  7. sharp mobile

    sharp mobile Guest

    Nếu có, thì họ chỉ hỗ trợ hoặc cung cấp các thiết bị phát sóng hay gì gì thôi, chứ ko bao giờ cung cấp máy điện thoại đâu.
  8. trongthanh45btp

    trongthanh45btp Thành viên

    Bài viết:
    3
    Được Like:
    0
    mình thấy trạm phát sóng của viettel vừa rồi nâng cấp lên 3G toàn mua linh kiện của TQ đấy thôi ko biết JP có xài được ko
  9. duy009

    duy009 <b>Bụng Bự Mắt Híp</b> Staff Member

    Bài viết:
    2,716
    Được Like:
    3,950
    bác xì pam hay thật, tay nghề xì pam bác đạt đẳng cấp cao đế, cả tài nói phét nữa
    bokho_khoaitay thích bài này.
  10. bad_guy174

    bad_guy174 Thành viên

    Bài viết:
    398
    Được Like:
    109
    VN chắc sẽ có cơ hội thôi!!số lượng thuê bao di động của VN tăng đột biến!!có thể nói VN là 1 thị trường rất tiềm năng!!NTT DoCoMo hàng năm đều tổ chức gian hàng ở VN!!mình ko nghĩ chỉ đon thuần NTT mở gian hàng!họ thăm dò và tương lai thì ko biết được đâu!!cứ hy vọng!!softbank thì ko mơ chứ NTT thì có thể lắm!! :D
    hoang1819 thích bài này.