Xin giúp Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm: vẫn còn nhiều khó khăn

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi du_lichviet, 24 Tháng mười một 2014.

  1. du_lichviet Thành viên

    . Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm: vẫn còn nhiều khó khăn

    Ngoài việc tôn vinh các giá trị của nền văn minh lúa nước, triển lãm còn góp phần quảng bá tới khách tham quan nhận thức về sự cần thiết của việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn các loài động vật quý hiếm (trong đó có loài rùa hồ hoàn kiếm). Hiện một số DN đã đưa ra mức giảm giá từ 500. Khách quốc tế đến Hà Nội giảm 20% trong 8 tháng đầu năm 2009. Linh ngơ ngác quay sang hỏi bạn đi cùng: “Mình đã từng yêu ai đâu mà quẻ phán thế nhỉ”. Để đạt được kết quả này là do đã có nhiều chương trình như: tập trung khai thác du lịch phố cổ bằng việc đưa tuyến xe điện thăm phố cổ vào hoạt động; xây dựng các tuyến phố đi bộ vào cuối tuần…. Công tác giải quyết các vụ việc có liên quan đến tôn giáo nhiều nơi còn bị động, lúng túng.

    Nên hiểu quản lý theo nghĩa là điều phối. Những điều nhận xét trên thật là đúng với thực tế hiện nay. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Thủ đô còn rất nhiều việc phải làm, bởi theo lời ông Mai Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay, du lịch Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung chưa được chuẩn hóa và chưa khai thác tối ưu tài nguyên du lịch. Đặc biệt, hầu hết các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, rối nước, tuồng, chèo, xẩm, xiếc, nhạc nước. Với tinh thần chủ động tích cực, sáng tạo, hướng các hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, năm 2009 ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phục vụ chính trị, công tác trọng tâm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và thành phố giao. Tàu QB1/QB2 đỗ nhận trả khách tại các ga Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới.