Thảo luận máy chơi game Vita dạng console

Thảo luận trong 'Nơi Trao Đổi Chung' bắt đầu bởi thanh thanh ân, 9 Tháng chín 2014.

  1. thanh thanh ân Thành viên

    2482902_PS-Vita-tv_7.jpg

    PS Vita tv là chiếc máy chơi game console mà Sony thiết kế dành cho những người thích chơi các game của máy Vita nhưng bằng màn hình lớn của tv. Nếu như PS Vita là dạng máy cầm tay, chơi trên màn hình cảm ứng 5 inch thì PS Vita tv được làm nhỏ gọn như một cục pin sạc di động, có cổng xuất HDMI để phát hình ảnh ra màn hình lớn. Vì Vita tv là một thiết bị đặt cố định nên đi kèm với nó là một tay cầm DualShock 3 không dây, dùng để điều khiển cũng như chơi game, nhược điểm của chiếc máy này là nó không có con quay hồi chuyển, màn hình cảm ứng như Vita, nên không chơi được những game đòi hỏi những tính năng này (Gravity Rush, Killzone...)

    Thông số cấu hình của Sony PS Vita tv:
    • CPU: 4 nhân, ARM Cortex-A9 MPCore
    • GPU: 4 nhân, PowerVR SGX543MP4+
    • RAM: 512MB, VRAM 128MB
    • Bộ nhớ: 1GB, hỗ trợ thẻ PS Vita 64GB
    • Xuất hình ảnh: HDMI 480p, 720p, 1080i
    • Âm thanh: 2 kênh LPCM
    • Kết nối: USB 2.0, WiFi n, Bluetooth 2.1 EDR, LAN 100Mbps
    • Kích thước: 105 x 65 x 13,6 mm
    • Cân nặng: 110g
    • Chất liệu: nhựa nhám
    • Phụ kiện đi kèm: Cáp USB 2.0, cục nguồn 10W, tay cầm DualShock 3, thẻ nhớ 8GB (bản Value Pack)
    • Giá bán: 14.994 Yên Nhật, tương đương 150 USD
    Vita tv được làm hình chữ nhật, nhỏ gọn như một cục pin powerbank, vỏ ngoài bằng nhựa hơi nhám một chút, và chất lượng hoàn thiện của nó không cao, nếu so với tên tuổi của một sản phẩm được làm bởi Sony, đặc biệt là phần nhựa ở các cổng kết nối, không đều và không đẹp mắt. Bù lại thì chiếc console này chỉ nặng 110g và nhỏ gọn nên có thể dán luôn lên mặt sau của tv cho gọn, không chiếm diện tích.


    Máy và tay cầm DS3

    Được làm ra để chơi game trên HDTV kích thước lớn nên Vita tv hỗ trợ xuất hình ảnh độ phân giải 480p, 720p và 1080i, nhờ được trang bị CPU 4 nhân Cortex-A9 và GPU 4 nhân SGX543MP4+ của Imagination - tức là bằng với cấu hình của PS Vita cầm tay, iPad 3 của Apple cũng xài GPU này (SGX543MP4 không có +) nhưng nó kéo màn hình độ phân giải retina 2048 x 1536 pixel. Và tín hiệu hình ảnh đi theo đường HDMI nên cũng tích hợp luôn âm thanh 2 kênh LPCM, tức là dùng loa của tv.

    Việc chơi game trên PS Vita tv có vẻ dễ hơn so với PS Vita thông thường, vì chúng ta sẽ sử dụng tv màn hình lớn và tay cầm DualShock 3, một chiếc tay cầm rất thân thiện để chơi game. Sony cũng cho biết là Vita tv có hỗ trợ chức năng Remote Play, dùng để stream game từ máy PS4 lên một màn hình có gắn PS Vita tv, giúp mở rộng không gian hiển thị khi chơi game.
  2. gamedinhcao Thành viên