Gần 3 năm qua thị phần của Hệ điều hành Windows đã giảm xuống còn 92,1%, tuy họ vẫn áp đảo thị trường nhưng sự vươn lên của các đối thủ như Linux, và MacOS thực sự là nguy cơ lớn. Từ thưở sơ khai của làng máy tính, Microsoft đã luôn luôn đứng đầu thị trường sử dụng. Bằng cách này hay cách khác, Microsoft luôn có một vị trí cạnh tranh áp đảo, bất chấp một thập kỉ với những hoạt động chống độc quyền và sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của Apple với tư cách cỗ máy thu lợi nhuận. Apple có trên trong những giao dịch hàng tỉ đô la trong khi hầu hết tên tuổi còn lại của ngành công nghệ cao bị kẹt lại. Sự hiện diện của Apple và Google với tư cách hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cảnh báo cho Microsoft rằng họ đã giữ vị trí dẫn đầu trong thời gian quá lâu. Trên cộng đồng mạng, chưa bao giờ thiếu những chủ đề bàn luận xung quanh cuộc chiến tranh giành thị phần giữa Apple và Microsoft, tuy nhiên không có nhiều cuộc bàn luận được đưa ra với những dữ liệu chính xác. Liệu Apple có thực sự đang tạo ra một lỗ hổng trong cơ chế độc quyền của Windows? Liệu các thiết bị di động như iPhone hay iPad đang thay thế dần những công việc mà máy tính cá nhân thường làm? Doanh số bán hàng có thể nói lên một phần, nhưng dữ liệu phân tích về phương cách sử dụng các thiết bị trong thế giới thực sẽ cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ. Net Market Share công khai bảng tổng kết về những công dụng của PC dựa trên hơn 160 triệu lượt ghé thăm đến hệ thống trang web của họ. Những báo cáo hàng tháng về phiên bản hệ điều hành bao gồm cả thông tin chi tiết về hệ điều hành xa lạ nhất. Trong ba năm gần đây, trang web đã phát hiện ra nhóm hoạt động ổn định của những nền tảng trên di động. Dữ liệu về những hệ điều hành cho máy tính cá nhân và các thiết bị di động từ tháng 11/2007 đến tháng 10/2010 được tổng hợp cho thấy có bốn xu hướng hiện tại. Số lượng người sử dụng Windows XP liên tục sụt giảm. Đầu năm 2008, sau hơn một năm Microsoft cho phát hành Windows Vista, người dùng Windows đã dứt khoát từ chối nâng cấp lên phiên bản mới. Ít hơn 10% fan hâm mộ Windows chấp nhận thay đổi, và gần 5% trong số những máy sử dụng Windows đang chạy bằng hệ điều hành cũ ra đời trước Windows XP. Windows 7 lại hoàn toàn khác. Sau một năm được tung ra thị trường, Windows 7 đã tạo ra sự thay đổi đáng kể, và những người đang làm việc với phiên bản ra đời trước cả Windows XP cũng lần lượt chuyển hướng. Thị phần sử dụng thực tế của Windows XP giảm 20% trong 2 năm, và đang có xu hướng giảm mạnh. Không có bằng chứng nào cho thấy thị trường đang bỏ rơi Windows ở mức độ đáng kể. Thị phần kết nối Internet từ máy tính sử dụng Windows có sụt giảm trong quãng thời gian 2 năm rưỡi vừa qua, từ 95,4% xuống 91,1%. Tuy nhiên sự sụt giảm đó cũng đúng với các máy sử dụng hệ điều hành khác. Máy tính sử dụng Linux tụt bậc trong năm 2010, ở mức 0,85% trong khi thời điểm cao nhất là 1,08% đầu năm 2009. Mac OS X cũng mất điểm với một năm trước, từ 5,26% xuống đúng 5,00%. Trong điều kiện tương đương, sự xuống dốc trên gần như giống hệt khoảng sụt giảm của Windows trong cùng thời kì. Apple đang vượt lên Microsoft nhờ những thiết bị dựa trên iOS. Không nghi ngờ gì rằng Mac là một thành công lớn đối với Apple vài năm qua. Trong khi Microsoft vấp lại với Windows Vista, Apple sử dụng một chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ, dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của Mac OS X, ít nhất trong điều kiện tương đối. Thị phần sử dụng Internet của các thiết bị Apple 2007-2010. Những con số từ Net Market Share cho thấy thị phần sử dụng Internet của Mac OS X tăng từ 3,45% đầu năm 2008 lên hơn 5% trong năm vừa qua. Sự thịnh vượng ấy có thể đã chững lại, nhưng thị phần trung bình của Apple trên Internet vẫn tiếp tục tăng lên, nhờ vào các thiết bị di động như iPhone hay iPad. Song hành cùng nhau, hai nền tảng Mac OS X và iOS đang thắng thế. Sau một năm nữa, những con số hiện tại sẽ có nhiều thay đổi thú vị. Internet di động đang phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt. Dưới đây là những con số đang khiến Microsoft rất lo ngại. Trở lại năm 2007, giao tiếp Internet từ những thiết bị di động gần như không tồn tại. Ngày nay, các hệ điều hành mobile chiếm gần 3% kết nối Internet. Tỉ lệ sử dụng Internet từ điện thoại cứ mỗi tám tháng lại tăng lên gấp đôi. Từ xu hướng này, có thể dễ dàng tưởng tượng trong vòng hai hoặc ba năm tới, nhóm thiết bị di động sẽ chiếm tới hơn 20% tổng số lưu lượng sử dụng Internet. Sự phát triển với thước đo Internet trên những thiết bị di động. Vậy những truy cập đó đến từ đâu? Không ngạc nhiên mấy khi những sản phẩm chạy iOS chiếm phần lớn. Nếu được đo bởi cách sử dụng, con số ấy chiếm tới 42% tổng số lưu lượng từ nhóm thiết bị di động. Đứng thứ hai ở mức 37% là một ngạc nhiên lớn: Java Platform, Micro Edition (Java ME), hoạt động chủ yếu trên điện thoại Nokia. Symbian cách xa hơn ở vị trí thứ 3 với mức 11%, và theo sau là Android với mức 8%. Chúng ta đang tiến nhanh vào một thời đại nơi những thiết bị di động đang làm thay hầu hết tác vụ vốn được máy tính cá nhân đảm nhiệm. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu sự thay đổi trên có bị chững lại (và nếu có, thì bao giờ?). Đây là một thị trường mới bắt đầu bùng nổ, có nghĩa mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng. Trong vòng một năm tới, những con số hàng tháng còn thay đổi rất nhiều, đặc biệt khi Microsoft đang hiên ngang tiến đánh thị trường cùng Windows Phone 7.
Cả 2 đều không bằng ...JMP //Giờ đang dùng cả 2 thằng trên, Mac thì dùng cho công việc bình thường với internet, còn JAV với các công việc "mĩ quan" hơn thì dùng win!