Thảo luận Mười điều nghịch lý thú vị trong viễn thông ở Việt Nam?

Thảo luận trong 'Nơi Trao Đổi Chung' bắt đầu bởi KhoiViet, 31 Tháng một 2015.

  1. KhoiViet Thành viên

    Mười điều nghịch lý thú vị trong điện thoại di động - viễn thông trên thế giới và ở Việt Nam?
    1. Càng dùng Smartphone (ĐT thông minh) nhiều thì bạn sẽ càng ngu đi. Vì các thiết bị này làm giảm khả năng linh hoạt của bộ não.
    2. Facebook là mạng xã hội để giao tiếp, nhưng thực tế càng nghiện Facebook nhiều bạn càng kém giao tiếp xã hội thực tế.
    3. Người thu nhập thấp và trung bình thì càng thích các điện thoại Smartphone đắt tiền như Iphone, Samsung Galaxy... ngược lại người thu nhập ổn định thì lại có xu hướng dùng điện thoại cục gạch vì "Pin lâu sóng khỏe".
    4. Ngày trước tường nhà bạn nếu không trông coi sẽ bị "khoan cắt bê tông" làm tổ. Ngày nay số ĐT của bạn nếu lỡ để lộ trên mạng sẽ bị "khoan cắt bê tông, bán sim số đẹp..." làm tổ trong máy.
    5. Ngày trước cửa hàng của bạn tính bằng m2 mặt tiền phố chính. Ngày nay tính bằng số Fan trong trang Fan Facebook của cửa hàng.
    www.facebook.com/groups/MangVienThongVietNam
    6. Số lượng thuê bao của 1 mạng càng lớn thì doanh thu lại càng giảm đi.
    Tính tới quý 1/2010, Việt Nam đứng thứ 4 trong top 5 quốc gia có số lượng thuê bao mới phát triển nhất trên thế giới trong khi đó lại nằm trong nhóm có ARPU thấp nhất Châu Á. Doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) của Việt Nam chỉ ở mức 4 USD/tháng và đang trên đà giảm sút nhanh.
    7. Qua khảo sát đăng ký thông tin cá nhân cho các thuê bao cho thấy người Việt Nam thọ nhất thế giới và nhiều người >100 tuổi vẫn đang dùng di động.
    Trong đợt kiểm tra việc quản lý thông tin thuê bao trả trước do các sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trên diện rộng, mạng Gtel Mobile có tới gần 20.000 người già trên 100 tuổi đăng ký thông tin cá nhân dịch vụ di động trả trước. Điều này không khỏi khiến nhiều người phải giật mình và có phần nghi ngại về tỷ lệ người dùng di động thực ở Việt Nam, khi mà số thuê bao di động gần gấp đôi dân số.
    8. Thương hiệu mạng viễn thông càng nổi tiếng ở nước ngoài thì càng dễ bị ngã ngựa ở thị trường Việt Nam. Điển hình là SK-Telecom với Sfone, Hutchison với HT-mobile, Beeline với mạng Beeline đều đã thay tên đổi họ hoặc bỏ cuộc chơi.
    9. Nếu ngành sinh vật học tuyên bố Cá mập sắp tuyệt chủng vì nạn săn bắt trái phép thì những vụ đứt cáp vừa qua cho thấy Cá mập vẫn sống rất khỏe và chừng nào cá mập còn tồn tại thì còn lý do để đứt cáp.
    10. Nghịch lý thứ mười là bạn thật thông minh khi đang xem bài 10 nghịch lý này. Tuy nhiên bạn cần xem lại mục 1. và 2. ở trên để điều chỉnh.
    Chú ý đăng lại nhớ ghi nguồn www.facebook.com/MangVienThongVietNam
  2. V. Q. Minh

    V. Q. Minh Thành viên

    Bài viết:
    426
    Được Like:
    5
    10 điều này có vẻ xàm quá, nhất là cái thứ 7. Mạng Gtel có bao nhiêu TB được phát triển mà có tới số người già dùng nhiều như vậy?