Người Việt đang "ngu hóa" smartphone

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi infinitely, 16 Tháng bảy 2013.

  1. chan_nhi

    chan_nhi Thành viên

    Bài viết:
    37
    Được Like:
    7
    Chưa nói tới nội dung bài viết dưới cái nhìn phiến diện, chủ quan.
    Thì thằng nào đặt cái title
    Người Việt đang "ngu hóa" smartphone\
    Thì thằng này có vấn đề về sử dụng ngôn ngữ. Hay nói theo cách nói của nó thì nó đang bị "ngu hóa" khi lựa chọn ngôn từ phù hợp.
  2. iphone368

    iphone368 Thành viên

    Bài viết:
    14
    Được Like:
    4
    bạn nói thế nào, nhặt giác chứ miếng ăn chẳng đc đàng hoàng sung sướng nói chi đến ip5, mà chưa kể trả góp phải gần 20 củ
  3. hph@

    hph@ Thành viên

    Bài viết:
    67
    Được Like:
    149
    nội dung đúng thực trạng nhưng lời lẽ, ngôn từ hơi quá, dễ động chạm đến tự ái của nhiều người, tác giả nên cân nhắc khi dùng từ
  4. dhpsos

    dhpsos Thành viên

    Bài viết:
    55
    Được Like:
    21
    Kết quả này kg chính xác vì đa số người VN mình "không nói được" điều họ nghĩ. Nghĩa là ta dùng cái đt phần nhiều là chơi gáme và lướt web nhưng khi ai đó hỏi (kiểu như mấy cha đi thu thập thôg tin của ericsson hỏi): Bạn dùng đt làm gì?

    Câu trả lời là: dùng đt để gọi đt chứ làm gì.. Để làm ăn, để liên lạc.. Thử hỏi được mấy bác trả lời: Dạ, cái chính là em chơi găme, lướt web, cài phần mềm xong gỡ ra,...
  5. nonamekiller

    nonamekiller Thành viên

    Bài viết:
    189
    Được Like:
    27
    Uhm ! bạn đọc kỹ lãi nhé người hốt rác ! là người làm cho công ty dịch vụ công ích ! họ mua trả góp ! bởi vậy ở đây fan cuồn có 2 loại ! 1 loại là fan cuồn tự cho làng đẳng cấp! 1 loại là thương gia , góp phần đẩy giá cái được gọi là đẳng cấp. mình đang học lập trình nên sài 2 cái , 1 cái iphone 5 32g màu trắng ! 1 cái SH-02E màu xanh mua của bác hưởng, em mình nó mượn cái ip5, nó nói cằm cái này đẳng cấp khi ra đường :D. Quan niệm của mình bền, nó tái tạo ra tiền... Nên mình quyết định sài đt nhật, mình từng chứng kiến sự bền bỉ của SH-01A. bỏ vào máy giặt bể nát , lấy dây thung cột cục pin cũng sài tốt...
  6. huyhpvn80

    huyhpvn80 Thành viên

    Bài viết:
    7
    Được Like:
    0
    Nhiều người thích dùng Smartphone chủ yếu lướt Web, chơi game, gọi ĐT và ... khoe của, nhưng theo mình thì ko nên nói đẳng cấp ở đây vì nếu ko có Smartphone thì ai có cơ hội vọc vạch, khám phá để mà biết công nghệ nó như thế nào. Hãy để thời gian nói lên sự " khôn hóa " Smartphone của người Việt mình bạn ợ!
  7. Đình Hiếu

    Đình Hiếu Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    0
    viết cái bài chẳng thấy ý nghĩa gì, nghe cái tên đã khó chịu, ng ta dùng ntn kệ người ta, thiếu chủ đề để đăng à admin
  8. Soulights

    Soulights Thành viên

    Bài viết:
    28
    Được Like:
    2
    Người Việt ít khi tính toán đến chuyện sản phẩm nào sẽ thích hợp với nhu cầu của bản thân. Họ thiếu sự cân nhắc về tính hữu dụng, thay vào đó chỉ cân nhắc xem túi tiền mua được điện thoại đắt nhất là bao nhiêu, trong khi truyền hình đầy ắp những quảng cáo "dụ dỗ" người tiêu dùng, các cửa hàng cũng giới thiệu, mời chào nhiệt tình để khách mua hàng đắt tiền.

    Tôi nghĩ đó là tâm lý thích dùng hàng đắt tiền của những người thu nhập thấp. Người Việt còn " nghèo", khả năng cân nhắc gần như không có, thì tâm lý trên không có gì lạ.
  9. iphone368

    iphone368 Thành viên

    Bài viết:
    14
    Được Like:
    4
    máy nhật tốt vậy cơ à bạn :haha:
  10. nonamekiller

    nonamekiller Thành viên

    Bài viết:
    189
    Được Like:
    27
    uhm ! đang cất trong tủ ! tại nó mop cai jack sạc ! phải sac rời rồi cột dây thun phiền quá . Mình không hiểu sao cũng cùng một dòng máy lắp ráp ở china và ở japan ! thì china die trước, cùng hãng luôn ấy.mình có 2 dock sạc của sharp, một cái ráp tại china theo máy, một cái ráp tại japan mua riêng cùng sài chung cục sạc samsung ráp tại việt nam. cái china thì die phải mua thêm cái khác rap tại japan, nhưng sài tới giờ chưa die, dù rớt nhiều lần :D... có điều hàng japan không có đẹp ngoại hình xấu lắm.