Xin giúp nguyên nhân gây chậm kinh nguyệt

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi thang4cpre, 23 Tháng năm 2016.

  1. thang4cpre Thành viên

    nguyên nhân gây chậm kinh nguyệt

    Chậm kinh nguyệt là một hiện tượng rất hay gặp ở phụ nữ. Nếu là đàn bà có gia đình nguyen nhan cham kinh nguyệt trước tiên có thể do bạn đã có thai. Còn ở các bạn gái thì sao? Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nguyên nhân gây chậm kinh nhé!

    Chậm kinh nguyệt là hiện tượng các bạn gái đến chu kỳ kinh nguyệt nhưng lại không có ”đèn đỏ” . Nguyên nhân gây chậm kinh có thể do các nhân tố sau:

    - Mang thai: Nếu sau khi tính hạnh cẩn thận ngày chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ nhưng đã 1 tuần rồi bạn không thấy “đèn đỏ” xuất hiện, trước đó bạn có quan hệ tình dục an toàn không, nếu không thì có thể bạn đã có thai. Để thẩm tra Bạn chỉ cần dùng que thử thai là có thân xác định được.

    - Tâm trạng: Gần đến những ngày đèn đỏ nhưng bạn lại bị bít tất tay, stress, lo phiền hay đang khổ cực về một vấn đề gì đó…Tất cả những trạng thái này đều ảnh hưởng tác động làm cho trứng rụng muộn hơn so với thường ngày, thậm trí còn không có kinh nguyệt.

    [​IMG]

    - Rối loạn kinh nguyệt: Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn bất thường, ngày nguyệt san lúc đến sớm lúc đến muộn, máu kinh có màu dị thường hoặc quá ít hay quá nhiều. Điều đó có thể là bạn đang mắc chứng rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt có thể làm chậm kinh nguyệt, rong kinh hoặc vô kinh.

    - Tăng hoặc giảm cân đột ngột: Khi tăng cân hoặc giảm cân đều có thể ảnh hưởng đến các hoocmon tác động lên chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh sẽ trở lại bình thường nếu bạn lấy lại cân nặng thường nhật.

    - Mãn kinh: Đến thời kỳ Mãn kinh là lúc bạn không còn rụng trứng hay thấy tháng nguyệt nữa. Mãn kinh có thể là một sự kiện sinh học tự nhiên hay xãy ra do phẫu thuật cắt bỏ tử cung hay do các hình thức hóa học trị liệu.

    - Dùng thuốc tránh thai khẩn : Dùng thuốc tránh thai nguy cấp liên tiếp cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn, ngoài ra khi dùng nhiều loại thuốc này cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt, vô sinh ở nữ

    ngoại giả trễ kinh còn do một số nguyên nhân sau:

    ·Rối loạn tiêu hóa cũng ảnh hưởng đến sự trễ kinh

    ·Nhiễm khuẩn ở tử cung (ví dụ bị viêm loét cổ tử cung )

    ·Chửa ngoài dạ con

    ·Suy buồng trứng, hội chứng buồng trứng đa nang, dính buồng tử cung,

    ·Bệnh lý ở tuyến nội tiết, bệnh về máu, bệnh giảm tiểu cầu.

    ·Chế độ ăn uống thiếu đạm và vitamin. Các vitamin E, C, A có trong hạt mầm, rau củ tươi có liên tưởng trực tiếp đến hoạt động nội tiết sinh dục

    ·Các bạn gái mới đến tuổi dậy thì cũng bị hiện tượng kinh nguyệt bất thường, chưa ổn định