Những dự đoán về công nghệ

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi nxc, 19 Tháng một 2004.

  1. nxc Ex-SMod

    [​IMG]

    2004 sẽ có thêm nhiều tiến bộ về công nghệ hay đi... thụt lùi ? Dưới đây là một số dự đoán:


    Tốc độ máy tính sẽ vượt ngưỡng 4GHz



    Nếu bạn đã trót nghĩ một máy tính chạy bộ xử lý tốc độ 3GHz và ổ cứng chứa 300GB dung lượng là “dữ” lắm rồi thì hãy tập nghĩ khác đi!


    Theo dự tính của Intel, hãng sản xuất chip bán dẫn số 1 thế giới, trong năm 2004, họ sẽ tung ra bộ vi xử lý cho máy tính cá nhân với tốc độ tới 4GHz. Còn Apple thì có kế hoạch sẽ nâng tốc độ xử lý cho máy tính Macintosh lên 3GHz trước mùa hè 2004.


    Ổ cứng hiện đạt kỷ lục lưu trữ khoảng 300GB và các nhà sản xuất dự tính sẽ nâng dung lượng của thiết bị lưu trữ này lên 700GB. Họ dám nghĩ tới điều đó là vì công nghệ sản xuất ổ đĩa đã tiến bộ hơn, có thể chứa đựng nhiều dữ liệu hơn trong một khoảng trống như cũ.


    Một máy tính với sức mạnh xử lý và lưu trữ như vậy thì điều hành thế nào? Microsoft đang ráo riết chuẩn bị tung ra “Longhorn” - hệ điều hành mạnh nhất của mình. Các nhà sản xuất phần mềm khác đề ra ''chính sách'' phần mềm mới sẽ phải tương thích với những máy tính nhiều gigahertz xử lý và một terabyte (TB, bằng 1.000GB) lưu trữ để theo kịp với những cải tiến ấn tượng của phần cứng.



    Không dây chắc chắn là xu thế mới



    Những router, những modem cable hay modem DSL đã làm các techies (người nghiền công nghệ) thỏa mãn khi có thể kết nối Internet với tốc độ cao hơn. Trong năm 2004, tốc độ kết nối Internet sẽ tiếp tục tăng cao hơn kèm nhiều tiện ích khác.
    Sử dụng công nghệ không dây, bạn sẽ thoải mái lướt Web và chia sẻ tài nguyên của mạng toàn cầu Internet ở bất kỳ đâu mà chẳng bị vướng bận về ''dây nhợ''. Nếu bạn ra khỏi nhà, các "hot spot" sẵn sàng hỗ trợ bạn. Công ty nghiên cứu IDC dự báo, các điểm truy cập Internet không dây (Wi-Fi hotspot) trên toàn thế giới sẽ tăng lên tới 85.000 điểm trong năm 2004, so với 50.000 điểm của năm 2003.



    Cạnh tranh về hệ điều hành gay gắt hơn



    Có nhiều khả năng Microsoft sẽ bị vuột mất yếu tố độc quyền trong lĩnh vực này bởi không giữ được niềm tin nơi nhiều người dùng. Bằng chứng rõ nhất là hệ điều hành mới nhất Windows XP đã không được đón nhận và sử dụng rộng rãi như mong đợi và người ta dự đoán việc sử dụng hệ điều hành này sẽ không có tiến triển đáng kể trong hai năm tới. Liệu điều này có nghĩa là những đối thủ cạnh tranh như Mac OS và Linux có thể sẽ “lên ngôi” trong năm 2004 này?



    Cả thế giới chống spam (thư rác)



    Thư rác là thứ mà bất cứ ai sử dụng e-mail cũng phiền. Các nhà chức trách của các quốc gia trên toàn thế giới đã hoặc sắp ''ra tay''. Trong năm 2004, hàng loạt các điều luật liên quan tới thư rác, như chế tài việc gửi thư rác, sẽ ra đời.



    PDA “về”, điện thoại di động ''tới''



    PDA (máy hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số - personal digital assistant) từng là “hiện tượng” cách nay vài năm. Tuy nhiên, năm vừa qua, tên tuổi của những công ty như Palm, Handspring ít được nhắc đến. Theo các chuyên gia, trong năm 2004, PDA sẽ bị điện thoại di động tính năng cao thay thế. ĐTDĐ nhỏ gọn sẽ đảm nhiệm được phần lớn các tính năng của một PDA ''cồng kềnh''.
    Con người đang có xu hướng “thủ” theo bên mình hàng loạt thiết bị phụ trợ: PDA, ĐTDĐ, máy ghi âm kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3,... Hình như nếu không có chúng, họ không thể thành công trong thế giới “sặc mùi” công nghệ.



    Máy ảnh số chưa biết thế nào?



    Máy ảnh số Digital camera, MAS) từng được xem là một sản phẩm công nghệ “nóng” nhất trong năm vừa qua. Đến nay, dù doanh số của nó vẫn không sút giảm, nhưng người sử dụng đang nhận ra từ từ rằng, họ không thể có những tấm ảnh đẹp từ MAS bằng máy ảnh chụp phim. Một phần do tính năng tự động điều chỉnh tiêu cự của nó.
    Năm 2004 này, sẽ có hàng loạt MAS mới không còn khiếm khuyết loại này. Song những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, những tay săn ảnh cừ khôi vẫn cho rằng: ''Dùng máy ảnh chụp phim vẫn còn là rất tuyệt!''

    Theo Echip