Xin giúp Những nguyên nhân làm cho sinh viên học kế toán thất nghiệp nhiều

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi nghiepvugec011, 1 Tháng bảy 2016.

  1. nghiepvugec011 Thành viên

    Một thực tiễn tồn tại lâu nay, chính là việc nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng vẫn thất nghiệp vì không xin được việc làm, với nhiều ngành nghề hay thậm chí có người tốt nghiệp loại khá, giỏi… Lý do xảy tình trạng này là gì? Chính vì các bạn không định hướng đúng đắng về quá trình và phương pháp học của mình, các bạn sinh viên dễ rơi vào tình trạng thụ động, lười tìm kiếm thêm thông tin. Nhất là đối với những sinh viên học kế toán, vì đây là môn học khô khan nều không năng động trong việc học các bạn sẽ rất dễ bị chán nản.

    [​IMG]
    1. Cách học thục động không chịu tìm hiểu.
    Học thụ động là cách học lỗi thời, chờ đợi kiến thức từ giáo viên đưa xuống, không chuẩn bị cho môn học, và dĩ nhiên, lười áp dụng bài học vào cuộc sống. Với cách học này, sinh viên không những không nắm được kiến thức, mà còn quen với tính cách lười nhác, thiếu chủ động trong tất cả các công việc sau này. Mà rõ ràng, sẽ không có nhà tuyển dụng nào lại muốn bỏ tiền ra để mời một nhân viên máy móc, lười nhác, và không có tinh thần cầu tiến về làm việc.

    2. Kỹ năng mềm còn kém
    Khi bạn đi tuyển dụng tại các công ty, thì đa số những nhà tuyển dụng yêu cầu bạn ngoài những kỹ năng chuyên môn thì bạn phải tốt kỹ năng mềm. Trong suốt 4 năm ở trường đại học, rất nhiều sinh viên quan niệm rằng chỉ cần vào lớp nghe giảng, học những gì được dạy trên giảng đường là đủ rồi. Hầu hết thời gian còn lại các bạn dành cho các trò giải trí vô bổ như nhậu nhẹt, game online... Các bạn không biết rằng, trong môi trường công việc đầy cạnh tranh và năng động, trang bị tốt cho mình các kỹ năng Giao tiếp, Đàm phán, Thuyết trình, Quản lý thời gian,… mới thực sự là yếu tố quyết định giúp bạn khác biệt và làm việc hiệu quả. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn dễ dàng được nhận vào các công bạn mà bạn muốn.

    3. Giúp sinh viên yêu thích ngành mình chọn
    Việc dạy và học không nên quá cứng nhắc, cần có sự quan tâm đặc biệt đến cảm xúc yêu thích của mỗi sinh viên, phải biết làm sao cho sinh viên tự say mê học tập mà không cần đến những hình thức như xét điểm chuyên cần…

    4. Chương trình đào tạo chưa bám xác thực tế
    Hiên nay, Nhiều trường đai học, cao đẳng ở Việt Nam còn đang áp dụng những phương pháp dạy học cổ xưa, những phương pháp dậy học hàn lâm chỉ đào tạo trên lý thuyết chưa có ứng dụng và thực hành cụ thể cho sinh viên ra trường có thể áp dụng vào công việc được. Vì vậy cần đổi mới phương pháp đào tạo thực tế theo những trường nổi tiếng trên Thế Giới, là đào tạo những gì mà sinh viên có thể ra trường làm được chứ không đào tạo những gì nhà trường có. Và hiện nay trường ĐH Kinh Tế TP.HCM đã áp dụng và rất thành công về chương trình đào tạo này.

    Với những khuyết điểm trên từ nhiều hình thức chủ quan và khác quan làm cho lượng lớn sinh viên Việt Nam hiện nay ra trường thất nghiệp rất nhiều. Nhằm khắc phục những khuyết điểm cho sinh viên và giup1 sinh viên giải quyết vấn đề việc làm, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM đã kế hợp với trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) chiêu sinh vào đào tạo các lớp kinh tế và nghiệp vụ kế toán với chương trình đào tạo thực tế ngắn hạn, học viên có thể làm được mọi công việc khi hành nghề.

    Nguồn: http://img2.blog.zdn.vn/81944233.jpg