Nokia bị kiện vì lừa dối thị trường

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi nxc, 9 Tháng tư 2004.

  1. nxc Ex-SMod

    Vụ kiện trên do một nhóm các nhà đầu tư Mỹ đệ trình, nhắm đến Nokia và các quan chức hàng đầu của hãng này, sau khi người khổng lồ về điện thoại di động báo cáo doanh thu sụt giảm trong quý I vừa qua, một kết quả bất ngờ so với dự báo trước đó của chính hãng này cũng như của giới phân tích.


    Nokia, hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới, ngày hôm qua đã tuyên bố vụ kiện chống lại hãng này tại toà án New York về tội lừa gạt thị trường là không có chứng cứ, vô giá trị và Nokia sẽ bảo vệ mình đến cùng.

    Hôm thứ ba vừa qua, Nokia đã làm ngỡ ngàng cả thị trường với thông báo doanh thu quý I đã giảm 2% xuống còn 6,6 tỷ euro, tương đương 8,13 tỷ USD, so với mức dự đoán trước đó là tăng trưởng từ 3 đến 7%. Ngay lập tức, cổ phiếu của hãng này sụt giá 0,3%, chỉ còn 14,39 euro. Giá trị của thị trường chứng khoán mất khoảng 15 tỷ euro.

    Đại diện cho bên nguyên trước toà án Quận Nam New York là hãng luật Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach. Trong một tuyên bố đăng tải trên website của mình, Milberg Weiss cáo buộc Nokia đã công bố một loạt các tài liệu sai lạc và xuyên tạc cho thị trường và các nhà đầu tư'', từ ngày 8 tháng Giêng cho đến ngày 6 tháng 4, với việc dự báo mức tăng trưởng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trong quý I.

    Những cái tên được nêu ra trong đơn kiện, ngoài bản thân hãng Nokia còn có CEO Jorma Ollila, Giám đốc chiến lược Matti Alahuhta, Chủ tịch Pekka Ala-Pietila và Giám đốc tài chính Richard Simonson.

    Itoday (Theo Reuters)
    Thông tin từ www.tintucvietnam.com