Phòng tránh và chữa bệnh trĩ hiệu quả

Thảo luận trong 'Sản Phẩm & Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi sonsungsuong, 26 Tháng tư 2015.

  1. sonsungsuong Thành viên

    Làm sao để phòng tránh và chữa bệnh trĩ hiệu quả là điều mà rất nhiều người muốn biết nhưng lại ngại ngùng khi chia sẻ căn bệnh mình đang mắc. Bệnh trĩ xuất hiện là do trực tràng - hậu môn chịu nhiều áp lực trong thời gian dài làm xuất hiện các búi trĩ. Đây là căn bệnh phổ biến hàng đầu tại Việt Nam và thế giới về lĩnh vực trực tràng hậu môn, tuy nhiên các bệnh nhân chỉ tìm đến bệnh viện khi bệnh đang ở giai đoạn nặng nhất, phẫu thuật là giải pháp cuối cùng.

    Chữa bệnh trĩ hiệu quả:
    Khi bệnh trĩ đang ở giai đoạn đầu (cấp độ 1 và 2) người bệnh chỉ cảm thấy ngứa và khó chịu ở hậu môn. Trong giai đoạn này người bệnh chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày và uống một số loại thuốc hỗ trợ là có thể chữa khỏi căn bệnh. Khi bệnh trĩ chuyển sang mức độ nặng hơn (độ 3 và 4) thì các búi trĩ sẽ thường xuyên nằm ngoài hậu môn, chảy máu nhiều hơn gây không ít phiền phức trong cuộc sống.

    [​IMG]

    Với công nghệ y khoa hiện đại ngày nay thì có khá nhiều phương pháp chữa bệnh trĩ hiệu quả, người bệnh có thể chọn cắt búi trĩ, đốt búi trĩ bằng lazer hay thắt búi trĩ bằng vòng cao su,... Việc chọn phương pháp chữa bệnh trĩ nào còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân và tay nghề của các bác sĩ. Bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn một cách cụ thể nhất. Tham khảo: Các phương pháp điều trị bệnh trĩ cho bạn tại đây.

    Những phương pháp điều trị bệnh trĩ ngày nay thường đem lại hiệu quả rất cao, bệnh nhân cũng phải chịu ít đau đớn và chi phí cũng không quá cao. Chưa kể nếu như bạn thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày theo lời khuyên của bác sĩ thì khả năng bệnh trĩ tái phát lại sẽ rất là thấp. Mời các bạn đón đọc cách phòng tránh bệnh trĩ mà Tintuc2T sẽ cung cấp tiếp theo.

    Phòng tránh bệnh trĩ:
    Nếu đã chưa bị bệnh trĩ, đang cảm thấy mình đang mắc bệnh hay đã mặc bệnh nhưng đã được chữa khỏi, bạn hãy tham khảo qua cách phòng tránh bệnh trĩ dưới đây:

    - Thay đổi chế độ ăn uống: Bổ sung thức ăn chứa nhiều chất xơ như rau củ quả vào thực đơn hàng ngày, chất xơ sẽ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, bạn sẽ không mắc các bệnh về đường ruột, từ đó quá trình thải phân sẽ dễ dàng hơn.

    [​IMG]

    - Không đứng ngồi quá lâu, không làm việc nặng: Nếu vì đặc thù của công việc (nhân viên văn phòng, học sinh) mà bạn phải ngồi nhiều thì cứ 1~2 giờ bạn nên đứng dậy thư dãn khoảng 5 phút. Vừa tránh được béo bụng vừa giảm áp lực lên khu vực hậu môn trực tràng. Bạn cũng cần tránh đứng lâu hay nâng vác vật nặng, vì các hoạt động này làm tăng áp lực lên niêm mạc trực tràng, có thể làm bệnh trĩ tái phát.

    - Chữa hết bệnh ho, hen suyễn, táo bón: Khi bạn ho nhiều cơ bụng sẽ phải hoạt động liên tục, táo bón cũng thế, mỗi lần đi đại tiện bạn phải ra sức rặn, việc này kéo dài sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng và tác động đến trực tràng, từ đấy búi trĩ sẽ được hình thành.

    - Uống nhiều nước: Uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để phân dễ dàng di chuyển trong ruột già, giảm nguy cơ bị táo bón. Đồng thời bạn nên tránh xa các loại đồ uống có gas, có chứa chất kích thích như bia, rượu, cà phê.

    - Tập thể dục nhẹ nhàng: Đi bộ, chơi cầu lông, bơi lội. là những hoạt động thể dục thể thao bạn nên thử qua, nó vừa đảm bảo sức khỏe vừa làm tăng khả năng tuần hoàn máu trong cơ thể, nhất là khu vực trực tràng làm khu vực này hoạt động hiệu quả hơn.

    Nguồn: Tintuc2T