Qualcomm sẽ thiết kế lại chip Snapdragon 810 riêng cho Samsung?

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Huyền Thế, 26 Tháng một 2015.

  1. Huyền Thế Nothing

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Gsm.vn - Câu chuyện quá nhiệt dường như đã tác động lớn tới nhà sản xuất chip di động lớn nhất thế giới. Mới đây, có tin Qualcomm đã thiết kế lại con chip cao cấp nhất của mình, nhằm đáp ứng được yêu cầu từ Samsung.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Nhiệt độ là một vấn đề lớn trong sản xuất chip. Một thiết kế bị xem là thất bại nếu như nó quá nóng và không thể thoát nhiệt kịp thời. Chip quá nóng sẽ dẫn tới treo máy, không xử lý được các yêu cầu của người dùng và thiết bị thường sẽ phải khởi động lại. Nghiêm trọng hơn, tuổi thọ của thiết bị hoặc các linh kiện khác có thể bị hư hỏng vì điều này.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Con chip mới nhất của Qualcomm, Snapdragon 810, bị xem là quá nóng và khiến cho việc ra mắt một số sản phẩm mới của các hãng di động bị chậm đi. Dù vậy, vẫn có vài thiết bị ra đời sử dụng con chip trên, như Galaxy Note 4 (phiên bản mới), G Flex 2 và Mi Note Pro. LG cho biết, thực ra vấn đề nằm ở khả năng giải nhiệt của thiết bị như thế nào. G Flex 2 vốn được định hướng sử dụng Snapdragon 810 ngay từ đầu thế nên nó không gặp sự cố về nhiệt. Nhưng các thiết kế khác thì có thể không như thế.[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    G Flex 2, một trong những sản phẩm đầu tiên dùng Snapdragon 810
    [JUSTIFY]Câu trả lời của LG có thể là lời giải cho Galaxy S6, chiếc smartphone sắp được ra mắt của Samsung, dự kiến sẽ xuất hiện tại MWC vào tháng 3 này. Tuy vậy, có khả năng sự kiện lần này sẽ chỉ có sự hiện diện của phiên bản dùng chip Exynos do chính Samsung sản xuất. Theo tin đồn lần này, mãi tới tháng 3, Qualcomm mới có câu trả lời dành cho Samsung. Mà như thế thì công ty Hàn Quốc này có rất ít thời gian để kiểm định lỗi sản phẩm trước khi công bố.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Chúng ta không chắc liệu vấn đề của Snapdragon 810 có thực sự quá lớn hay không. Nhưng nếu thông tin lần này là thật, rất có thể Qualcomm cũng sẽ cung cấp phiên bản chip mới cho các hãng khác, nhằm giảm thiểu vấn đề quá nhiệt mà con chip cũ đang gây "đau đầu".[/JUSTIFY]

    Tham khảo Phone Arena