[JUSTIFY]Gsm.vn - Phía sau tên tuổi hãng sản xuất chip điện thoại lừng lẫy hôm nay từng là một nhà sản xuất điện thoại của năm xưa. Nhưng nó đã không thành công cho lắm...[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Xem thêm [Video] Thả chiếc iPhone 6 từ độ cao hơn 30,000 mét[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Qualcomm pdQ là một trong những sản phẩm của công ty này. Tại thời điểm ra mắt, 1998, nó là chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ CDMA. Và nó cũng là một sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ hàng đầu nhất (gần 2 thập kỷ trước). pdQ có một bàn phím có thể gập lại được, khi mở ra, nó hé lộ một màn hình LCD trắng đen có độ phân giải 160 x 240 pixel. Người dùng vẫn có thể đọc e-mail trong khi di chuyển với tốc độ "điện xẹt" 14,4 Kbps (ADSL chỉ mới xuất hiện vào năm ấy) cũng như chạy các ứng dụng Palm OS (đẳng cấp doanh nhân lúc bấy giờ).[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Tại thời điểm mà "a lô" vẫn là chức năng chính của smartphone, pdQ cho phép đàm thoại liên tục được 150 phút. Nhưng chắc bạn cũng không thích nghe gọi lâu bằng pdQ vì nó nặng tới 1/4 kg. Sức mạnh của pdQ đến từ con chip đơn nhân 16 MHz và bộ nhớ RAM 2 MB. Nhưng vào 1998, một sản phẩm như vậy sẽ "vét" tới 800 USD của bạn.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Qualcomm cũng làm ra một số mẫu điện thoại phổ thông khác (2 thập kỷ trước là giai đoạn hoàng kim của thế hệ sản phẩm này). Nhưng hãng này không may mắn lắm khi mà Nokia, Samsung, Motorola, Siemens... đang kiểm soát toàn bộ thị trường. Không lâu sau, Qualcomm phải bán bộ phận sản xuất điện thoại của mình cho Kyocera. Phần còn lại tập trung vào nghiên cứu công nghệ truyền thông không dây cũng như kiến trúc chip. Ngày nay, Qualcomm là cái tên lớn nhất trong mảng chip di động dành cho smartphone trên toàn cầu.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Xem thêm Unfriended - Phim kinh dị chủ đề YouTube và mạng xã hội[/JUSTIFY] Theo Phone Arena