Quần áo đã có thể in được bằng máy in 3D

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi Cuong Nghiem, 17 Tháng mười hai 2014.

  1. Cuong Nghiem News Team

    [​IMG]

    Gsm.vn - Việc tạo ra các sản phẩm may mặc thời trang cao cấp sử dụng máy in 3D là giấc mơ được nhiều người theo đuổi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, kết quả của việc chắp vá các mảnh nhựa rời rạc chỉ cho ra đời những thứ tạm gọi là "mặc được".

    Thế nhưng hiện nay đã có một loại quần áo in 3D mới, trang phục Kinematic, mang lại hy vọng cho các sản phẩm may mặc in 3D trở nên thực tế hơn.

    Xem thêm: 10 thiết bị công nghệ siêu hot những năm 90

    Được chế tác bởi cựu sinh viên MIT là Jessica Rosenkrantz và Jesse Louis-Rosenberg, được gọi bằng cái tên Hệ thống Thần kinh, kiểu trang phục này có thể đại diện cho giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng trong ngành thời trang. Chúng được chế tạo từ máy in 3D quần áo, sử dụng một mảnh nhựa duy nhất, không cần lắp ráp sau in, có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và thực sự trông khá thời trang.

    [​IMG]

    "Tôi tin rằng tất cả các trang phục in 3D trước đây được ghép từ nhiều mảnh" Rosenkrantz nói với Mashable. "Đây là bộ trang phục in 3D đầu tiên có thể mặc ngay khi ra khỏi máy in. Chúng tôi có thể làm được điều này bởi vì chúng tôi sử dụng thiết kế mô phỏng để nén thiết kế một cách hiệu quả để có thể in một lần duy nhất."

    Máy in sử dụng nhựa nylon không độc hại tại nhà máy in 3D Shapeways ở New York, quy trình Lựa chọn Nung kết Laser để chế tạo trang phục mất khoảng 44 giờ. Để có thể in ra trang phục một mảnh duy nhất, nhóm phải thiết kế nó với hàng ngàn thành phần lồng vào nhau gồm 2.279 tấm hình tam giác liên kết bởi 3.316 bản lề. Nhờ vào những bản lề, bộ trang phục thực sự có thể di chuyển như một mảnh vải bình thường.

    [​IMG]

    Bởi vì quy trình chế tạo đòi hỏi các bản lề, do đó việc tạo ra những bộ trang phục không có đường nối là điều bất khả thi, hơn nữa, những bản lề này khiến các bộ trang phục khá hở hang. Và dù nhóm phát triển đang cố gắng tiến tới việc tạo ra quần áo với nhiều chất liệu hơn nữa, thì việc làm sao để có thể giữ ấm là điều nhóm chưa nghĩ tới.

    Các thiết kế ấn tượng tới mức, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MOMA) đã mua lại chúng, cùng với phần mềm sử dụng để tạo ra chúng, như một phần của bộ sưu tập Kiến trúc & Thiết kế của họ.


    Theo Mashable.​
    hungle1905 thích bài này.
     
  2. tcn

    tcn Thành viên

    Bài viết:
    190
    Được Like:
    14
  3. hoangpr0

    hoangpr0 Thành viên

    Bài viết:
    501
    Được Like:
    56
    chưa biết thế nào nhưng nhìn ảnh cô gái mặc áo lưới mà chóng hết cả mặt :D