Quảng cáo trên game điện thoại di động

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi nxc, 8 Tháng tư 2004.

  1. nxc Ex-SMod

    [​IMG] Hàng loạt công ty lớn trên thế giới như Coca-Cola, Castrol, Sony, Foster đang bắt đầu tăng cường đầu tư vào khai thác những trò chơi giải trí cài sẵn trên các thiết bị di động cá nhân. Họ tin rằng đây là con đường quảng bá sản phẩm tốt hơn khi mà các công cụ liên lạc mini này ngày càng gắn chặt với cuộc sống hằng ngày.


    Hiện nay, nhiều trò chơi cài sẵn trên máy được đính kèm một thương hiệu sản phẩm nào đó kết hợp với giải thưởng do hãng quảng cáo tung ra. Theo Rajiv Hiranandani, Phó chủ tịch hãng Mobile2win (Ấn Độ), quảng cáo kèm theo game có khả năng thu hút nhiều người, khuyến khích họ tham gia vào quá trình tương tác và từ đó thúc đẩy được sự trao đổi những giá trị thông tin mà hầu hết các nhà tiếp thị đều mơ ước. Ông này nhấn mạnh: “Đây là một xu hướng rất hấp dẫn trong việc kết hợp giải trí và quảng cáo”.

    Được coi là lĩnh vực ứng dụng tăng trưởng nhanh nhất trong ngành công nghiệp điện thoại di động với tốc độ gấp 90 lần chỉ trong một năm, ngày càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng liên lạc di động chuyển hướng khai thác sang game. Hãng Orange (Anh) đang cung cấp 250 trò chơi trên nền Java trong khi Reliance Infocomm (Ấn Độ) cũng tung lên mạng của họ hàng loạt ứng dụng giải trí tương tự.

    Lợi nhuận từ con đường này cũng rất lớn. Những thống kê tại các thị trường Đông Á cho thấy trò chơi trên điện thoại di động đã tạo ra doanh thu 827 triệu USD, trong khi con số này riêng tại Mỹ năm 2001 đã đạt 436,4 triệu USD.

    Coca-Cola hiện là hãng đi đầu trong hình thức quảng cáo này tại thị trường game di động Trung Quốc, trong khi nhiều doanh nghiệp ở Ấn Độ cũng đang bắt đầu thức tỉnh trước tiềm năng này.

    Vnexpress (Theo InfoTech)
    Thông tin từ www.tintucvietnam.com