Q3 2014 - Xiaomi đá đít Samsung tại Trung Quốc

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Huyền Thế, 16 Tháng mười hai 2014.

  1. Huyền Thế Nothing

    [​IMG]
    [JUSTIFY]GSM.vn - Mặc dù vẫn là "trùm" trong mảng điện thoại di động, nhưng nhà sản xuất xứ Hàn đang có một quý khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc lại đang tăng tưởng mạnh mẽ. Thậm chí LG cũng đã bị rơi khỏi top 5 những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Tổng quan Q3 2014[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Theo báo cáo mới nhất của hãng phân tích thị trường Gartner, trong Q3 vừa qua, tổng doanh số điện thoại toàn cầu gần như ổn định. Tuy nhiên có sự thay đổi về "chất" khi doanh số smartphone/phablet tăng trưởng đến 20,3% (đạt 301 triệu đơn vị) còn điện thoại phổ thông giảm tới 25%. Lý giải cho hiện tượng này, đại diện Gartner, Roberta Cozza, cho biết "vì khoảng cách về giá giữa điện thoại phổ thông và smartphone Android giá rẻ đang giảm ngày càng mạnh". Theo Gartner, có đến 2/3 doanh số điện thoại toàn cầu trong Q3 là của smartphone. Hãng này dự kiến đến 2018, sẽ có đến 9/10 chiếc alo được bán ra là smartphone.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Điểm qua các thị trường, khu vực có mức tăng trưởng ấn tượng nhất thuộc về Đông Âu, Trung Đông và châu Phi với gần 50% so với cùng kỳ 2013. Còn với thị trường truyền thống, Mỹ có sức tăng trưởng cao nhất đạt 18,9% so với Q2 chủ yếu nhờ sự xuất hiện của iPhone 6 / 6 Plus. Riêng Tây Âu chứng kiến mức suy giảm 5,2%, liên tiếp 3 quý trong 2014 này.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Những gương mặt nổi bật[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Q3 vừa qua chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc. Có đến 3 trong top 5 nhà sản xuất lớn nhất thuộc về quốc gia này. Tổng doanh số của SamsungApple gộp lại chỉ đạt 37%. giảm tới 7% so với cùng kỳ 2013. Nguyên nhân chính vẫn đến từ việc các nhà sản xuất Trung Quốc có khả năng tung ra những sản phẩm với thiết kế cao cấp nhưng giá thành phải chăng hơn các thương hiệu đã có tiếng lâu năm.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [​IMG]
    Thống kê doanh số smartphone toàn cầu tính theo thương hiệu Q3 2014. Nguồn: Gartner
    • [JUSTIFY]Samsung tiếp tục là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhưng điều đó dường như không còn lâu nữa. Hãng này sụt giảm doanh số mạnh ở cả mảng smartphone và điện thoại phổ thông. Đặc biệt ở Trung Quốc, doanh số smartphone của Samsung sụt tới 28,6%. Và theo bảng trên, trong Q3 rồi hãng này đã bán được ít hơn cùng kỳ 2013 tới hơn 7 triệu đơn vị.[/JUSTIFY]
    • [JUSTIFY]Apple. Nhờ vào thị trường nội địa (Mỹ) cùng với sự ra mắt iPhone 6 / 6 Plus, Apple có được một quý "trụ hạng" khi thị phần các đối thủ Android bị thay đổi quyết liệt. Điều khôi hài là con số iPhone mà hãng này bán ra so với Q3 2013 cũng gần tương đương với con số mà đối thủ chính bị sụt giảm đi. Gartner dự báo Apple sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong Q4 nhờ vào dịp mua sắm cuối năm ở Mỹ, khi mà nhu cầu của chiếc phablet vẫn cao hơn khả năng đáp ứng của Tráo Táo.[/JUSTIFY]
    • [JUSTIFY]Xiaomi. Qua mặt LG, nhà sản xuất Trung Quốc này lọt vào top 5 các nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là cả 3 thương hiệu Trung Quốc đều có mức doanh số trong Q3 tương đồng nhau (trên 15 triệu đơn vị). Song Xiaomi có mức tăng tưởng ấn tượng hơn hẳn (đạt 336%) khi "leo" từ 1,5% thị phần lên 5,2% thị phần, cao hơn cả Lenovo.[/JUSTIFY]

    [JUSTIFY]Hệ điều hành[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [​IMG]
    Thống kê doanh số smartphone toàn cầu tính theo hệ điều hành Q3 2014. Nguồn: Gartner
    Android vẫn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khi có mức tăng trưởng tới 22% (250 triệu vs. 205 triệu đơn vị). iOS cũng tăng trưởng mạnh không kém (38 triệu vs. 30 triệu). Windows Phone thực tế vẫn tăng trưởng về mặt doanh số (9 triệu vs. 8,9 triệu) nhưng lại bị sụt giảm thị phần do các đối thủ khác tăng trưởng mạnh hơn. Trong khi đó Blackberry đang sụt giảm thấy rõ (2,4 triệu vs. 4,4 triệu) cả về thị phần và doanh số.

    Theo Gartner
     
  2. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Em thì lúc nào cũng luôn tảy chay hàng Trung Quốc và quyết không chơi với bọn tàu khựa.hehe
  3. rubido2610

    rubido2610 Thành viên

    Bài viết:
    62
    Được Like:
    10
    với tình hình phát triển chóng mặt của huaweixiaomi thì SS đúng là đang lo lắm đây