Rapid Charger 2.0 của HTC tiết kiệm 40% thời gian sạc pin

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi AnhBetong, 1 Tháng mười một 2014.

  1. AnhBetong Update...

    [JUSTIFY]Gsm.vn- Hầu hết, người dùng điện thoại thông minh hiện nay có thói quen là cắm sạc điện thoại vào buổi tối trước khi ngủ và sáng dậy rút sạc đi làm, hoặc trong buổi chiều nếu gần hết pin họ sẽ cắm sạc ở văn phòng hay trong xe hơi lúc đi làm về.[/JUSTIFY]

    [​IMG]

    Nhưng hiện nay, công nghệ sạc hiện đại đang cải thiện thời gian sạc đầy pin và mới đây HTC vừa giới thiệu Rapid Charger 2.0 giúp sạc pin nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

    [JUSTIFY]Sạc HTC Rapid Charger 2.0 kết nối với thiết bị sạc thông qua cầm tay cổng microUSB bất kỳ , và các chiếc smartphone cao cấp của HTC sẽ sạc nhanh hơn đến 40%. Những chiếc smartphone của HTC được hỗ trợ bao gồm HTC One M8, HTC One E8, HTC One Remix, HTC One M8 Harmon Kardon Edition, và HTC Desire mới ra mắt.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]HTC Rapid Charger 2.0 sử dụng công nghệ sạc pin nhanh 2.0 mới nhất của Qualcomm, công nghệ mà hãng sản xuất chip này mới công bố hồi đầu năm. Thiết bị sạc này ra đời sau sạc Turbo Charger của Motorola, Turbo Charger khi sạc cho Google Nexus 6 và Motorola Droid Turbo giúp sử dụng được 8 giờ sau khi cắm vào sạc 15 phút.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Các hãng công nghệ đang đua nhau sử dụng công nghệ sạc pin nhanh này như là một lợi thế cạnh tranh nếu Oppo có công nghệ sạc pin VOOC có thể sạc từ đến 75% trong vòng 30 phút thì giờ đây là Rapid Charger của HTC và Turbo Charger của Motorola sạc pin nhanh đến 40% thời gian và các hãng khác như Samsung, LG... cũng không ngồi yên trước thông tin này.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Xem chừng cuộc chiến smartphone trong giai đoạn sắp tới là công nghệ sạc pin nhanh.[/JUSTIFY]
    Theo techradar​
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2014