Samsung F300: "Bản nhạc mix" lạ tai (Mobilenet) - Công nghệ là không ngừng nghỉ, Samsung đã chứng minh cho cả thế giới điều đó. Sau những “siêu phẩm” Ultra ghi danh kỉ lục, lại một lần nữa, sức mạnh của Samsung được đưa vào F300, F-music hứa hẹn một làn sóng mới trong nhịp sống số luôn chuyển động. Thiết kế Sự mới lạ, siêu tưởng được Samsung lấy làm tiêu chí và quả thật, sau X820 siêu mẫu – 6,9 mm, F300 là một sản phẩm thu hút mọi nhãn quan nếu tình cờ lướt qua. Thật lạ, máy thân trơn dạng bar nhưng có tới 2 màn hình trước và sau, màn hình trong nhỏ hơn màn hình ngoài. Camera 2.0 MP bé xíu đặt ở góc trên của màn hình chính nếu không để ý sẽ dễ tưởng lầm là camera VGA cho cuộc gọi video. Khe lắp SIM có thể rút nóng hệt như khe gắn thẻ microSD tích hợp trên máy và điều này tương tự với một số sản phẩm Nokia 7280, 7380. Chiều dày “mỏng manh” với 9,4 mm tạo một ấn tượng khá kiểu cách về tính thời trang, và nếu lấy iPod nano làm mẫu so sánh, F300 chẳng nhỉnh hơn là bao. Hệ thống nút bấm media cảm ứng ánh sáng tân tiến ở mặt sau của máy khá nhạy, hao hao giống với E900, nhưng chỉ hỗ trợ các chức năng giải trí chuyên dụng. Máy có nút gạt khóa phím, tránh hiện tượng kích hoạt nhầm trong khi di chuyển, để điện thoại trong túi. Do pin nằm liền máy, F300 hỗ trợ một nút reset nhỏ nhằm khởi động lại trong trường hợp thay SIM, máy treo do lỗi hệ thống và giống như các dòng máy O2, ta phải dùng tăm đầu bút mới có thể kích hoạt nút này. Tính năng F300 còn được gọi trìu mến là F-music. Theo định hướng của Samsung, đây là sản phẩm chủ lực của dòng điện thoại nhạc số thương hiệu Samsung trong Quý II năm nay. Chính vì lẽ đó, điều ấn tượng nhất của F300 là nó được tích hợp bộ xử lí âm thanh ICEpower của thương hiệu Bang & Olufsen nổi tiếng. Điều này được thể hiện rõ ngay từ khi bật máy với âm thanh khởi động khá rộn ràng trên nền 64 âm sắc. Bộ chơi nhạc số phiên bản mới giúp F300 nâng thêm một bậc ở khả năng cân bằng âm khá chuẩn, chơi nhạc ở trạng thái offline mode và có thể nói còn vượt trội hơn cả sản phẩm X830 vừa ra mắt cách đây ít lâu. Điều đáng nói, chỉ âm thanh qua tai nghe đi kèm thôi đã mang đủ hết những yếu tố cần thiết cho một máy nghe nhạc: độ sâu rõ nét, âm trầm mạnh nhưng không gây hiện tượng rè, độ ngân chuẩn. Thậm chí, tại một so sánh của Mobile-review, F300 còn được đánh giá cao hơn sản phẩm Walkman W880i của Sony Ericsson về chất lượng âm thanh. Hơn nữa, F300 còn hỗ trợ chân chuyển sang chuẩn cắm 3,5 mm cho tai nghe, do đó, nếu “rủng rỉnh” để nâng cấp lên 1 tai nghe như Shure, Bose, chất lượng nhạc số của F300 là “vô đối”. Khả năng thu sóng FM của F300 cũng là một chức năng được đánh giá cao vì với kích cỡ như vậy máy vẫn được tích hợp, quả sức mạnh của Samsung thật đáng khâm phục. Màn hình trong 65.000 màu của máy khá bé nhưng đáp ứng đủ các chức năng cơ bản như gọi, nhắn tin, thiết lập thông số kỹ thuật hay quản lí danh bạ lên tới 1.000 tên. Màn hình ngoài của máy có thể coi là màn hình chính với độ rộng lên tới 176 x 220 pixels và 262.000 màu, được thao tác qua bàn phím cảm ứng, giúp người sử dụng tương tác với các chức năng giải trí như MP3 player, Video player, máy ảnh, quay số bằng giọng nói. Máy ảnh 2.0 MP nhìn chung sẽ là một công cụ hữu dụng trong các điều kiện trời đẹp, dã ngoại vì từ máy không hỗ trợ flash trợ sáng. Tuy nhiên, các hiệu ứng chụp (nightmode, cân bằng sáng…) vẫn được hỗ trợ đủ để người sử dụng tùy biến cho ra bức ảnh ưng ý. F300 không hỗ trợ game Java. Đây quả là một điều đáng tiếc, nhưng cũng thật khó để chơi game bằng bàn phím cảm ứng trên màn hình ngoài, hay với màn hình trong bé tí xíu như ở F300. Bộ nhớ trong dao động xấp xỉ 128 MB đã là một con số khá lớn và F300 còn ấn tượng hơn với khe gắn thẻ nhớ microSD hỗ trợ tới 2 GB. Giao tiếp F-music hỗ trợ nghe nhạc stereo qua tai nghe chuẩn A2DP trên nền Bluetooth 1.2. Thử nghiệm với tai nghe Motorola S805 cho thấy, chất lượng âm thanh rất cao, có phần hơn khi so với tai nghe đi kèm và bạn nên sắm một chiếc tai nghe Bluetooth A2DP cho một giải pháp nhạc số không dây hoàn hảo. Với cáp chuyên dụng, F300 sẽ trở thành một thiết bị lưu trữ với tốc độ USB 2.0 và copy 1 GB nhạc số mất vẻn vẹn 4 phút cho thấy, đây là kết nối nhanh và ổn định. Sử dụng Bên cạnh pin Li-ion tích hợp, F300 còn đi kèm một bao da kiêm pin tăng cường với hiệu năng khi gắn kết lên tới trên 11 tiếng ở chế độ chơi nhạc offline mode và xấp xỉ 2 ngày nếu sử dụng bình thường. Trong quá trình sử dụng, việc phải lật đi lật lại giữa “2 mặt tiền” của F300 để kiểm tra cột pin, cột sóng là điều phiền phức nhất, còn khả năng nghe/gọi trong mọi điều kiện, môi trường hoàn toàn ổn định. Nhận xét F300 thực sự sẽ giáng một đòn mạnh vào thị trường điện thoại nhạc số, so kè với Sony Ericsson W880i, Motorola SLVR L9… Sản phẩm là một sự sáng tạo cũng như một phong cách thời trang mới trong làng di động năm 2007. Ưu Thiết kế nhỏ gọn, độc đáo, chất lượng âm thanh chuẩn, được hỗ trợ bởi Bang & Oflufsen ICEpower. Nhược Màn hình trong bé khiến các tính năng cơ bản khó sử dụng, không hỗ trợ Java. Thông số kỹ thuật: Mạng [FONT=Arial,Arial]GSM 900/ 1800/ 1900 MHz Kích thước [FONT=Arial,Arial]103,5 x 44 x 9,4 mm[/FONT] Trọng lượng [FONT=Arial,Arial]77 g[/FONT] Màn hình [FONT=Arial,Arial]Màn hình trong 65.000 màu, màn hình ngoài TFT 262 K màu, 176 x 220 pixels[/FONT] Bộ nhớ [FONT=Arial,Arial]128 MB bộ nhớ trong, khe cắm thẻ nhớ microSD[/FONT] Kết nối [FONT=Arial,Arial]USB 2.0, Bluetooth 1.2 với A2DP[/FONT] Hỗ trợ [FONT=Arial,Arial]Camera 2.0 MP, nghe nhạc MP3 với phần cứng Bang & Olufsen[/FONT] Pin [FONT=Arial,Arial]Li-ion 620 mAh (đế mở rộng tăng cường 200 mAh)[/FONT] Giá [FONT=Arial,Arial]Xấp xỉ 8 triệu đồng[/FONT] (eCHIP MOBILE Special Edition) [/FONT]