Smart phone ''khuấy động'' thị trường ĐTDĐ

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi nxc, 29 Tháng một 2004.

  1. nxc Ex-SMod

    [​IMG]Doanh thu từ những mẫu điện thoại di động đầy đủ tính năng, với một hệ điều hành chẳng khác gì của máy tính cá nhân, đang tăng lên nhanh chóng. Và Linux nhiều khả năng sẽ trở thành một đấu thủ đầy tiềm năng trong thị trường mới nổi này.


    Hãng nghiên cứu thị trường Zelos Group dự đoán rằng trong vòng 2 năm tới, Microsoft, nhờ vào tiềm lực kinh tế, sẽ vượt trước hãng chế tạo phần mềm điện thoại thông minh (Smart-phone) Symbian để giành lấy địa vị thống trị. Tuy nhiên, về lâu dài, hãng này sẽ bị hạn chế do việc tìm kiếm lợi nhuận cho thương hiệu Windows cũng như quảng bá cho chuẩn độc quyền của Microsoft đối với phần mềm handset.

    Zelos cũng dự báo rằng ít nhất sẽ có tới 5 triệu thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Windows xuất xưởng trong năm 2004. Mặc dù vậy, Microsoft sẽ khó lòng mà đạt được mục tiêu “cho ra lò’’ 100 triệu chiếc từ nay cho đến năm 2007 như hãng này đã đề ra trước đây. “Symbian sẽ đánh bại Microsoft nhờ vào sự linh động của họ trong các điều khoản về cấp phép’’, Seamus McAteer, chuyên gia cao cấp của Zelos, cho biết. “Triển vọng của Microsoft sẽ bị ngăn trở bởi chính tham vọng kiểm soát ngặt nghèo việc sử dụng thương hiệu Windows của họ’’.

    Trong khi đó, triển vọng lâu dài đối với hệ điều hành nguồn mở Linux lại tỏ ra vô cùng sáng sủa. Khi xem xét đến 5 tiêu chuẩn - khả năng kinh doanh, độ hoàn thiện, chi phí, sức lôi cuốn người sử dụng và độ mở - Linux đã giành được số điểm cao nhất trong hai lĩnh vực mà các nhà sản xuất cũng như cung cấp đường truyền quan tâm nhất là độ mở và chi phí thấp. Microsoft, tất nhiên, bị chấm thang điểm thấp nhất.

    Điện thoại di động đầy đủ tính năng được xây dựng dựa trên những hệ điều hành như Palm, Linux hay Windows Mobile. Điều này có nghĩa là người sử dụng có thể dễ dàng nâng cấp cho phần mềm điện thoại của mình những tính năng vượt xa khả năng hiện tại mà môi trường nhị phân Qualcomm tạo ra cho công nghệ không dây hay Java của Sun Microsystems. Theo dự đoán của Zelos thì doanh thu từ thế hệ điện thoại này sẽ vượt xa PC vào năm 2006, vào thời điểm mà chúng có thể đến tay người tiêu dùng với mức giá cực kỳ khiêm tốn là 157 USD, chỉ nhỉnh hơn mức giá 138 USD của các loại điện thoại di động thông thường không bao nhiêu. Đến năm 2008, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng sẽ tăng lên tới con số 290 triệu máy, chiếm tới 43% tổng doanh thu các thiết bị cầm tay toàn cầu.

    Những xu hướng kiểu này có thể là mối hiểm hoạ lớn cho các thiết bị không dây, điện tử cá nhân hay máy tính, do khách hàng sẽ sử dụng điện thoại thông minh vào những công việc mà đáng lẽ ra họ sẽ làm với các thiết bị di động khác như PDA, camera số, game console hay máy nghe nhạc. Dấu hiệu ban đầu của điều này có thể tìm thấy ngay trong trường hợp của Nokia, giờ đã trở thành nhà phân phối camera số hàng đầu trên thị trường. Và lời khuyên đưa ra là những hãng như Sony, Apple Computer, Nintendo, HP hay Casio hãy nhanh chóng bổ sung thêm các tính năng như kết nối mạng rộng cho các thiết bị chuyên môn của mình, nếu không muốn bị tụt lại đằng sau trong cuộc đua mới.

    Theo Itoday/Cnet