Smartphone Xiaomi Bị Cấm Bán Ở Ấn Độ

Thảo luận trong 'Android: Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Hương Lily, 12 Tháng mười hai 2014.

  1. Hương Lily Thành viên

    (Tincongnghe.Com)- Xiaomi Bị Tố Vi Phạm 8 Bằng Sáng Chế Của Ericsson Liên Quan Đến Các Công Nghệ 3G, EDGE...Trên Di Động. Lệnh Cấm Bán Sẽ Có Hiệu Lực Ít Nhất Đến Tháng 2/2015, Trước Khi Tòa Án Tối Cao New Delhi Có Các Phán Quyết Tiếp Theo.
    Hãng smartphone mới nổi đến từ Trung Quốc Xiaomi mới đây vừa bị cấm bán tại Ấn Độ vì bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Ericsson. Lệnh cấm được ban ra bởi Tòa án Tối cao New Delhi, thủ đô của quốc gia này.

    Tòa đã yêu cầu Xiaomi và đối tác thương mại điện tử của họ là Flipkart dừng nhập khẩu và bán smartphone ở Ấn Độ cho tới ngày 5/2/2015 để tiếp tục xem xét các cáo buộc của hãng Ericsson (Thụy Điển), về việc Xiaomi vi phạm bằng sáng chế của họ. Ericsson cáo buộc Xiaomi vi phạm 8 bằng sáng chế liên quan đến các công nghệ 3G, EDGE và một số tính năng khác.

    [​IMG]
    Chiếc smartphone Redmi Note của Xiaomi thường rơi vào cảnh cháy hàng ở Ấn Độ.

    Xiaomi và Flipkart phải cung cấp cho tòa thông tin chi tiết về các công nghệ 3G, EDGE và AMR trên các dòng smartphone mà họ đã bán ở nước này trong thời gian qua; cũng như doanh thu mà Xiaomi đạt được. Việc cung cấp này là để làm căn cứ bồi thường cho bên nguyên nếu Xiaomi bị xử thua kiện.

    Quyết định của tòa án New Delhi như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng mở rộng thị trường của Xiaomi. Mặc dù nằm trong top các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, nhưng từ trước đến nay Xiaomi vẫn chủ yếu bán smartphone ở quê nhà Trung Quốc. "Thâm nhập" Ấn Độ từ tháng 7/2014, Xiaomi xem đây là thị trường quan trọng trong kế hoạch "ra biển lớn". Quốc gia Nam Á này có dân số tới 1,2 tỷ người, và thị trường mobile tại đây cũng đang rất phát triển. Trong thời gian gần đây, Xiaomi thậm chí còn trì hoãn kế hoạch mở rộng ở các quốc gia khác để tập trung vào Ấn Độ. Số smartphone mà Xiaomi nhập vào nước này cũng được tăng lên 200.000 máy/tuần (trước đó chỉ nhập 50.000 máy/tuần), để đáp ứng nhu cầu. Theo tờ Economic Times, doanh số smartphone của Xiaomi ở Ấn Độ, từ tháng 7/2014 đến nay, ước tính đạt 800.000 máy.

    Trên lý thuyết, các mẫu smartphone giá rẻ nhưng cấu hình cao của Xiaomi sẽ rất phù hợp với người dùng tại đây. Tuy nhiên, Xiaomi thường bị tố là đi ăn cắp thiết kế của Apple để đem về dùng cho sản phẩm của mình. Phó chủ tịch Apple, Jonathan Ive, cáo buộc là "kẻ ăn cắp" và "lười nhác" khi chỉ biết chôm chỉa ý tưởng thiết kế của "Táo khuyết" mà không có sự sáng tạo nào. Ngoài ra, công ty này cũng bị hãng bảo mật Phần Lan F-Secure tố ăn cắp thông tin người dùng, bí mật gửi dữ liệu của khách hàng về máy chủ ở Trung Quốc hồi tháng 8/2014.

    Việc ăn cắp thiết kế có thể không phải là vấn đề gì "quá lớn lao" ở Trung Quốc, nhưng nếu mở rộng ra ra các thị trường khác, Xiaomi rất dễ gặp phải các khiếu kiện về vi phạm bản quyền. Và quyết định mới đây của Tòa án New Delhi đã cho thấy điều đó.


    Minh Thống (Tổng hợp)