So sánh giữa chiếc HTC Desire 500 và Xperia C

Thảo luận trong 'Android: Đánh Giá, So Sánh Sản Phẩm' bắt đầu bởi kuroko777, 25 Tháng mười 2014.

  1. kuroko777 Thành viên

    So sánh giữa điện thoại Desire 500 và Xperia C
    [​IMG]
    [​IMG]


    Với Apple là Iphone 5S, Samsung là Galaxy S5, HTC là One M8, Sony là Xperia Z đó là những dòng sản phẩm cao cấp. Nhưng ở phân khúc tầm trung giá rẻ mà vẫn có nhiều tính năng hấp dẫn người sử dụng. Với hãng HTC họ đã cho ra thị trường chiếc Desire 500 và hãng Sony cho ra chiếc Xperia C để đáp lễ. Bài viết này sẽ giúp các bạn phân tích những ưu nhược điểm của hai chiếc máy Desire 500 và Xperia C .

    1- Thiết kế

    Khi nhìn Desire 500 các bạn có thể nhận thấy nó được thiết kế khá giống với chiếc One S. Các cạnh máy được bo tròn, vỏ máy ôm vào màn hình nhìn rất giống như được thiết kế nguyên khối. Máy chọn màu trắng làm chủ đạo cùng với viền màu rất cá tính và trẻ trung. Desire 500 dày 9,9mm mặc dù không mỏng nhưng nhờ các cạnh bo tròn nên dễ cầm và điểu khiền một tay dễ dàng.
    [​IMG]
    Với chiếc Xperia C, máy vẫn giữ nguyên nhiều nét của dòng Xperia quen thuộc với mặt trước vuông và các góc chỉ bo nhẹ. Vỏ máy được làm từ nhựa mềm và thiết kế ôm toàn bộ mặt sau giống như Desire 500. Xperia có độ dày mỏng nhất là 8mm và 10mm dày nhất ở 2 đầu nhưng vẫn tạo được cảm giác dễ chịu khi cầm.
    [​IMG]
    2- Phần cứng

    Cả hai đều mang trong mình chip xử lí tốc độ 1,2GHz và RAM 1GB tuy nhiên trong khi Desire 500 sử dụng chip Snapdragon 200 thì Xperia C lại sử dụng chip Mediatek giá rẻ. Vì vậy có thể nhận ra ngay là Desire 500 có khả năng xử lí tốt hơn hẳn Xperia C. Ngoài ra còn một điểm nữa ở Desire 500 vượt trội hơn Xperia C đó là Desire 500 hỗ trợ mở rộng thẻ nhớ lên tới 64GB còn Xperia C chỉ là 32 GB.
    3- Màn hình

    Desire 500 chỉ sở hữu màn hình 4,3 inch độ phân giải 800x480 thì Xperia C lại sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải lên tới 960x540. Cả hai máy đều cho chất lượng hiển thị với độ sáng cao, ít bị biến đổi màu dù nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên rõ ràng Xperia C cho chất lượng màn hình tốt hơn với mật độ điểm ảnh cao hơn. Không những thế, Xperia C còn cho trải nghiệm tốt hơn với các nhu cầu giải trí như chơi game, xem phim, đọc báo với màn hình rộng cảu mình.
    4- Camera

    Cả hai máy đều được trang bị camera 8 MP cùng với camera phụ ở mặt trước. Trong khi Xperia dùng cảm biến Exmor R cho phép người dùng chụp ảnh độ nét cao thì với Desire 500 lại là công nghệ cảm biến BSI và HTC Image. Khi chụp ảnh thử nghiệm thực tế thì chúng ta thu được kết quả là Desire 500 lại cho chất lượng hình ảnh tốt hơn mặc dù cả 2 đều làm khá tốt nhiệm vụ chụp ảnh.
    5- Pin

    Về mục này thì Xperia hoàn toàn chiến thắng trước Desire 500. Xperia được trang bị viên pin dung lượng 2390 mAh cho thời gian đàm thoại lên tới 14h liên tục. Còn Desire 500 chỉ được trang bị viên pin 1800 mAh với 12h đàm thoại liên tục.
    Kết luận:

    Cả Desire 500 và Xperia C đều là hai chiếc điện thoại tốt tại phân khúc tầm trung. Với Desire 500 là thiết kế trẻ trung, chất lượng chụp ảnh khá, màn hình sáng nhưng lại có mức giá khá cao. Còn với Xperia C là thiết kế khỏe khoắn, cảm giác cầm dễ chịu, mà hình to với độ sắc nét, hỗ trợ 2 SIM tuy nhiên chip Mediatek chưa thực sự mạnh và giá bán cũng không được hợp lí.