Sự thật phũ phàng từ CEO Snapchat

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi SangCongDang, 18 Tháng mười hai 2014.

  1. SangCongDang Thanks for reading

    Gsm.vn – Nếu tìm kiếm nguyên nhân thành công của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghệ hiện nay như Facebook, Google, WhatsApp…trên internet chúng ta sẽ thấy phần lớn câu trả lời đều giống nhau như công thức: Kiếm tiền không phải là vấn đề, quan trọng nhất là sản phẩm phải hữu dụng, hiệu quả với người sử dụng, tiền sẽ tự tới.

    Công thức trên đã được các phương tiện truyền thông trên thế giới ( trong đó có cả Việt Nam) truyền đạt đến độc giả khi nói về các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghệ ( tech startups) mới nổi. Giống như kể một câu chuyện cổ tích với kết thúc tốt đẹp cho các em nhỏ trước giờ ngủ.
    [​IMG]
    Nếu những ai tin vào điều đó, họ sẽ cực kỳ thất vọng khi biết sự thật từ Evan Spiegel, Giám đốc Điều hành (CEO) Snapchat, ứng dụng nhắn tin tự hủy được dùng rất phổ biến trong giới thanh niên ở nhiều quốc gia trên thế giới.

    Trong một email gửi cho Thành viên Hội đồng Quản trị Mitch Lasky, Spiegel đã nêu rõ lý do không nhận tiền đầu tư từ Tencent vì công ty không thể kiếm ra tiền và công thức “Phát triển trước, kiếm tiền sau” đã trở nên cực kỳ vô duyên trong bối cảnh hiện tại của công ty. Ông nhấn mạnh Snapchat cần phải kiếm ra tiền để tồn tại.

    Sau đây là trích đoạn email Spiegel đã gửi :

    “…Chúng ta phải làm ra tiền từ Snapchat để tạo đòn bẩy cho lần gọi vốn tiếp theo. Trong vòng hai tuần nữa, tôi muốn tập trung vào việc tạo ra tiền từ sản phẩm chứ không phải là các tính năng có tiềm năng tài chính. Chúng ta đã gần đạt được và điều đó thật tuyệt vời. Nếu chúng ta có được một mô hình kinh doanh bền vững trong 2 đến 3 năm nữa hoặc hơn, chúng ta sẽ có một vị thế mạnh mẽ hơn.

    …Kiếm tiền là cách duy nhất để chứng mình sản phẩm chúng ta là tốt. Điều quan trọng tôi muốn truyền đến anh ở đây không phải là quyết định mang cảm tính, càng không phải để chứng minh bất điều gì. Nó chỉ đơn giản là kinh doanh thì phải làm ra tiền. Lập luận về tập trung phát triển trước, kiếm tiền sau đã không còn đúng vì chúng ta đã đạt đến mức độ bất thường của sự phát triển và khả năng kiếm tiền của chúng ta là từ các dịch vụ giá trị gia tăng. Tôi sẽ không đốt thêm 100 triệu USD OPM ( Other People Money – ý chỉ tiền của người khác) trước khi chúng ta xác định được Snapchat có thể kiếm tiền hay không. Nếu chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận tương đương Tiwtter, nhưng chỉ có 30 người và cho thấy tiềm năng tăng trưởng thực sự phía trước, chúng ta sẽ không gặp phải vấn đề gì trong việc kêu thêm các quỹ đầu tư tham gia.”

    Có một thực tế rằng trước khi ông Spiegel viết bước thư này thì ở Mỹ, theo trang Business Insider, đã có tỷ lệ cứ 4 tech startups thì có 3 doanh nghiệp trong số đó rơi rụng vì không kiếm ra được tiền. Tỷ lệ này còn cao hơn nhiều ở các nước đang phát triển, nơi mà chưa có nhiều tổ chức hỗ trợ cho tech startup như Việt Nam chẳng hạn.

    Được biết, Snapchap là một trong những techstarups hấp dẫn nhất hiện nay, su khi từ chối lời đề nghị mua lại từ Facebook với giá 3 tỉ USD, theo phonearena, hiện Snapchat được định giá gần 10 tỉ USD cho đợt đầu tư tiếp theo dù chưa kiếm được tiền hoặc có thì cũng rất ít.
    Dù sao cũng cảm ơn GOP, nhóm hacker đã tấn công vào Sony Entertaiment Pictures, nếu không email này sẽ không bao giờ được phát tán và nhiều người sẽ còn tiếp tục mộng mị với công thức “phát triển trước, kiếm tiền sau”.

    Tổng hợp
  2. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Em là em kết nhất câu này ''iếm tiền không phải là vấn đề, quan trọng nhất là sản phẩm phải hữu dụng, hiệu quả với người sử dụng, tiền sẽ tự tới ''
  3. SangCongDang

    SangCongDang Thanks for reading

    Bài viết:
    403
    Được Like:
    71
    Kết coi chừng chết :D
  4. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Kinh doanh là đúng như thế mà bác. Ko chịu thả mồi sao bắt được cá tô.hihi
  5. SangCongDang

    SangCongDang Thanks for reading

    Bài viết:
    403
    Được Like:
    71
    Đúng ngưng phải xác định thả mồi trong bao lâu, chừng nào thu được tiền. Khi bác đã có quá trời mồi mà ko thu được tiền thì chết chắc. đó là tình trạng của Snapchat hiện nay.
  6. SangCongDang

    SangCongDang Thanks for reading

    Bài viết:
    403
    Được Like:
    71
    Đúng ngưng phải xác định thả mồi trong bao lâu, chừng nào thu được tiền. Khi bác đã có quá trời mồi mà ko thu được tiền thì chết chắc. đó là tình trạng của Snapchat hiện nay.